21:16 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nhạc sĩ “Bài ca hy vọng” Văn Ký qua đời sáng nay ở tuổi 92

14:52 26/10/2020

(THPL) - Sáng nay (26/10), tác giả ca khúc nổi tiếng “Bài ca hy vọng” – nhạc sĩ Văn Ký đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi vừa xác nhận. Gia đình đã chuyển ông sang Bệnh viện 108, tang lễ dự kiến sẽ tổ chức tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng.

Được biết, nhạc sĩ Văn Ký nằm cấp cứu ở Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội 10 ngày qua và lúc 9h20’ sáng nay, ngày 26/10 ông đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Nhạc sĩ Văn Ký - tác giả "Bài ca hy vọng”  qua đời sáng nay ở tuổi 92.

Theo Dân trí, nhạc sĩ Văn Ký tên đầy đủ là Vũ Văn Ký, sinh năm 1928, tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, một trong những miền quê sản sinh nhiều tài năng văn hóa nghệ thuật.

Nhạc sĩ Văn Ký đã viết hơn 400 ca khúc, 2 ca cảnh, 1 tổ khúc giao hưởng vũ kịch. Ông đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật ngay đợt đầu tiên cho chùm năm bài hát: Trời Hà Nội xanh, Bài ca hy vọng, Tây Nguyên bất khuất, Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi, Nha Trang mùa thu lại về.

Trong đó, nổi tiếng nhất phải kể đến ca khúc “Bài ca hy vọng” ra đời năm 1959, một tác phẩm bất hủ làm lên tên tuối Văn Ký, được rất nhiều ca sĩ thể hiện từ Khánh Vân, Mỹ Bình, Trung Kiên, Lê Dung, Hồng Nhung, Lan Anh, Rơ Chăm Phiang và gần đây là Tùng Dương.

Ông đã xuất bản 3 đĩa nhạc Gửi về đất mẹ, Bầu trời tuổi thơ và Tiếng đàn người thiếu phụ gồm các ca khúc phổ thơ. Một trong những sáng tác cuối cùng của ông là COVID phải lùi xa viết hồi tháng 6 năm nay, theo báo Tiền phong.

Mai Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu