Dự án Thăng Long Victory: Rủi ro cho khách hàng?
(THPL) – Phúc Hà Group đã thế chấp dự án Thăng Long Victory cho ngân hàng SHB để có tiền đầu tư, xây dựng dự án. Tuy nhiên, việc làm này đang gây ra sự hoài nghi về những rủi ro khi mua nhà của dự án.
Những năm gần đây, thị trường bất động sản Hà Nội có sự xuất hiện của một doanh nghiệp đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, đó là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh & Phát triển hạ tầng KCN Phúc Hà (thường gọi là Phúc Hà Group). Đơn vị này được người dân tỉnh Vĩnh Phúc biết đến là một doanh nghiệp đã thực hiện một số Khu công nghiệp ở địa bàn Thị xã Phúc Yên (nay là TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Trong đó cũng có dự án đã không hoàn thành.
Tuy nhiên, với định hướng phát triển đa nghành đa nghề... Phúc Hà Group đã nhanh chóng có mặt trên thị trường bất động sản Hà Nội. Dù sinh sau đẻ muộn nhưng doanh nghiệp này đã có sự chuyển mình mạnh mẽ và rất rõ nét về lĩnh vực này.
Cụ thể, Phúc Hà Group đã liên danh với Công ty CP Đầu tư tư vấn và xây dựng Việt Nam (gọi tắt là VinaConi) để thực hiện dự án Khu tổ hợp Chung cư cao tầng Nam Xa La với diện tích 7.395m2. Toạ lạc tại khu đô thị mới Xa La phường Phúc La - quận Hà Đông, TP Hà Nội. Hiện nay, dự án này đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động.
Sau sự thành công đó, Phúc Hà Group bắt tay vào thực hiện thương vụ mua bán, chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) từ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) để làm ăn. Tức là Phúc Hà Group là nhà đầu tư thứ cấp của một phần dự án. Thương vụ này nhà đầu tư thứ cấp phải trả cho SUDICO số tiền tạm tính là 197.990.800.000 VNĐ.
Được biết, lô đất HH1 nói trên là Tổ hợp chung cư và dịch vụ tổng hợp Thăng Long Victory (dự án Thăng Long Victory) có diện tích 31.934m2, thuộc thu đô thị mới Nam An Khánh. Dự án gồm công trình nhà ở cao tầng T1, T2 (đã hoàn thiện) và tòa nhà Thăng Long Capital (đang xây dựng, mở bán).
Việc đầu tư vào dự án Thăng Long Victory của Phúc Hà Group có thể cho rằng là một "nước cờ khôn ngoan" bởi vị trí, giá cả, tiện ích cho đến tiềm năng sinh lời của dự án này. Bởi vì, lúc bấy giờ đã có thông tin huyện Hoài Đức sẽ lên quận vào năm 2020.
Cái bắt tay ‘bạc tỷ’ nói trên được xem là một quyết định táo bạo, một bước ngoặt mới cho Phúc Hà Group. Tuy nhiên, nhằm có tiền đầu tư, xây dựng dự án, chủ đầu tư thứ cấp đã phải huy động vốn từ ngân hàng. Phải chăng, năng lực tài chính của Phúc Hà Group không đủ để thực hiện dự án hoặc một phần của dự án.
Phúc Hà Group đã mang “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 06/2009-HĐCN-NAK ngày 15/07/2009 (lô đất HH1)” đem thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (ngân hàng SHB).
Như vậy, nhà ở hình thành trong tương lai của lô đất HH1 (Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh) đã bị chủ đầu tư thứ cấp thế chấp ngân hàng. Đây là dấu hiệu để người mua nhà tại dự án Thăng Long Victory (trong đó có tòa nhà Thăng Long Capital đang xây và mở bán), phải tìm hiểu kỹ, tránh rủi ro.
Qua tìm hiểu của PV, dù hợp đồng chuyển nhưởng đã ký từ năm 2009, nhưng nhiều năm sau đó SUDICO vẫn là chủ đầu tư lô đất HH1 chứ không phải Phúc Hà Group. Điều này khiến nhiều người bày tỏ hoài nghi về mối quan hệ giữa Phúc Hà Group và SUDICO nhằm tạo vỏ bọc pháp lý.
Trao đổi với PV Thương hiệu & Pháp luật, đại diện Phúc Hà Group thừa nhận việc thế chấp ngân hàng mà dư luận đang xôn xao là có. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đảm bảo mọi quyền lợi cho khách hàng.
Đại diện Phúc Hà Group cho hay: “Việc thế chấp, giải chấp công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và theo nghành dọc của bên ngân hàng. Trước khi ký hợp đồng với khách hàng, chúng tôi phải giải chấp ra để người mua nhà có thể vay vốn ở ngân hàng khác”.
Vị đại diện này nói thêm: “Việc giải chấp như thế nào thì Phúc Hà Group và SHB sẽ làm thủ tục để làm sao khách hàng vay được tiền để mua nhà. Với dự án của chúng tôi hiện nay, xây dựng tới tầng 6 rồi, thì cái việc ứng tiền ra xong bây giờ mới bán là chuyện bình thường”.
Lý giải về năng lực tài chính, đại diện Phúc Hà Group nói: “Doanh nghiệp chỉ đủ so với quy định là 30%, còn đâu là phải vay ngân hàng, ứng trước để làm”.
Có thể nói rằng, việc thế chấp dự án hay nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án, đây là quyền của chủ đầu tư. Tuy nhiên, việc thế chấp đó phải bảo đảm theo quy định của pháp luật, tránh rủi ro cho khách hàng. PV đã liên hệ với ngân hàng SHB nhưng chưa nhận được câu trả lời.
Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia