Bị đánh cắp dấu vân tay dù chụp ảnh từ khoảng cách 3 mét
(THPL) - Viện tin học quốc gia Nhật (NII) cảnh báo ngay cả khi đứng trước máy ảnh 3 mét bạn cũng không nên đưa 2 ngón tay lên để tránh bị ăn cắp vân tay cho mục đích xấu.
Ngay cả khi bạn đứng cách máy ảnh tới 3 mét cũng đừng bao giờ đưa 2 ngón tay lên khi chụp ảnh bởi dấu vân tay của bạn có thể bị đánh cắp cho mục đích xấu! Đó là cảnh báo của các nhà nghiên cứu tại Viện tin học quốc gia Nhật (NII), bởi họ đã tìm được cách phục hồi dấu vân tay từ ảnh chụp ở khoảng cách xa. Chỉ cần dấu vân tay hướng về phía máy ảnh thì dù bạn có đứng cách đó 3 mét hoặc hơn thì vân tay cũng có nguy cơ bị đọc được.

Thành công này vô tình dấy lên mối lo ngại về độ an toàn của bảo mật vân tay, vốn vẫn là biện pháp bảo mật sinh trắc phổ biến hiện nay. Người dẫn đầu nhóm nghiên cứu công nghệ đọc vân tay trong ảnh chụp từ xa, Isao Echizen, nhà nghiên cứu tại bộ phận nội dung số và khoa học truyền thông thuộc NII cho biết, những chiếc điện thoại hiện đại đủ khả năng để chụp được chi tiết của dấu vân tay người dùng nếu ngón tay của họ quay về phía máy ảnh. Khi đó, kẻ xấu có thể sử dụng những bức ảnh mà người dùng chia sẻ lên mạng xã hội để làm giả dấu vân tay.
Còn nhớ hồi tháng 12 năm ngoái, Twitter đã chặn người dùng của họ truy cập tới dịch vụ FindFace. Đây là công cụ nhận diện khuôn mặt nhằm liên kết ảnh của những người ngẫu nhiên tới tài khoản mạng xã hội của họ, bao gồm cả Twitter, Facebook, LinkedIn và các nền tảng khác. Được biết ứng dụng này đã bị một số kẻ xấu tại Nga lợi dụng nhằm vạch mặt và quấy rối những diễn viên phim người lớn.

Nhóm nghiên cứu cho biết người dùng tại Nhật cũng thường có thói quen đưa 2 ngón tay lên chụp ảnh và kỹ thuật mà họ vừa phát triển có thể đe dọa mức độ bảo mật của những người đó. Trên thực tế thì không chỉ Nhật mà người dùng tại rất nhiều nơi trên thế giới cũng thường có thói quen đưa 2 ngón tay lên hoặc các động tác quay vân tay về phía máy ảnh khi chụp.
Kỳ thực nghiên cứu lần này là không mới bởi hồi tháng 5/2016, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Mu'tah, Jordan đã phát triển được kỹ thuật đo lường chiều dài của các ngón tay và khoảng cách giữa chúng khi người dùng chụp ảnh có đưa 2 ngón tay lên. Khi đó, dựa vào thông tin này, người ta có thể định danh, theo dõi và thậm chí truy tìm ra được những kẻ khủng bố. Tuy nhiên nếu bị lợi dụng cho mục đích xấu, bảo mật của người dùng bình thường cũng sẽ bị đe dọa với cách làm này.
Nguồn: Bleepingcomputer.com
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia