07:29 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Yên Bái: Sập cầu Thia, ít nhất 4 người bị lũ cuốn trôi

14:26 11/10/2017

(THPL) - Khoảng hơn 12h trưa nay (11/10), do lượng nước lũ dồn từ thượng nguồn về quá lớn khiến cây cầu Thia (Yên Bái) bị sập. Thông tin ban đầu, có một phóng viên bị nước cuốn khi đang đứng trên cầu tác nghiệp.

Chu Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) cho biết trên báo Infonet, tầm 13h chiều 11/10, cây cầu Thia nối giữa phường Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) và xã Phù Nham (huyện Văn Chấn, Yên Bái) bất ngờ bị lũ cuốn trôi. Vào thời điểm trên, lũ đã cuốn trôi 4 người, trong đó có 1 phóng viên.

Chiều nay, 11/10, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân và xác minh thông tin trên.

Cầu Thia trên sông Thia ở thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) bị sập - Ảnh: CHÍ TUỆ

Theo người dân quanh khu vực cây cầu bị sập, 1 trong những người bị lũ cuốn mất tích khi sập cầu là H.D., phóng viên thường trú của TTXVN tại Yên Bái.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 4 người khi đang di chuyển trên cầu đã bị rơi xuống sông sau khi cây cầu bị đổ sập. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ. Chính quyền tỉnh Yên Bái đã phải huy động lực lượng để di dời khẩn cấp nhân dân khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Yên Bái cho biết trên báo Pháp luật Plus, từ đêm 10/10, nước lũ cuồn cuộn đổ về thị xã Nghĩa Lộ, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của người dân địa phương. Giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị chia cắt do nước lũ gây ngập.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thị xã Nghĩa Lộ, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã mưa rất to từ sáng ngày 10/11 đến sáng ngày 11/10. Tổng lượng mưa đo được lúc 7h30 ngày 11/10 của cả đợt là 195,2 mm; đến nay thời tiết vẫn đang tiếp tục mưa to và lũ lớn trên suối Thia, suối Nung, suối Nậm Tộc; có nhiều điểm bị cô lập, ngập lụt, sạt lở do lũ to.

Cầu Thia bị sập, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch (Quốc lộ 32) từ Văn Chấn vào Nghĩa Lộ. Ảnh: Dân Việt

Trận lũ khủng khiếp lúc 5h sáng nay (11/10) đã khiến Thủy điện huyện Trạm Tấu vỡ đập, nước lũ dâng cao dồn mạnh về phía thị xã Nghĩa Lộ làm cây cầu Thia tại tổ 8, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đã bị sập, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch (Quốc lộ 32) từ Văn Chấn vào Nghĩa Lộ.

Trong khi đó, theo báo Tuổi trẻ, ở Phú Thọ, nhiều xã bị cô lập do mưa lũ kéo dài trên địa bàn huyện Tân Sơn. Mưa kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường chính của thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn ngập trong biển nước, khiến cho các hoạt động buôn bán, sinh hoạt của người dân trong hai ngày qua rất khó khăn.

Tại địa bàn huyện Tân Sơn, mặc dù mưa đã ngớt nhưng tại các đập tràn nước vẫn chảy xiết, khiến người và các phương tiện không thể lưu thông. Các vị trí ngầm tràn sông Bứa, sông Cả đều bị ngập sâu chia cắt, cô lập các xã Xuân Đài, Kim Thượng, Xuân Sơn, Lai Đồng, Kiệt Sơn, Đồng Sơn, Tân Sơn...

Cùng với đó, 17 vị trí đường giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đến xã bị sạt lở

Lan Anh (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu