10:26 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mới, nhiệt độ giảm đột ngột 12 độ C

08:56 25/01/2018

(THPL) - Từ thứ 6, khi không khí lạnh mạnh tràn xuống, miền Bắc sẽ chuyển mưa rét, có nơi giảm mạnh 12 độ.

Do khối không khí lạnh tác động suy yếu nên hôm nay (25/1) các tỉnh phía Tây Bắc Bộ trời nắng sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên 27-29 độ; với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội sáng nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ cao 25-27 độ.

Cao nhất tại Hà Nội lên mức 27 độ, TP Lạng Sơn 25 độ, TP Hà Giang 26 độ. TP Sơn La nắng 29 độ, thậm chí TP Điện Biên Phủ còn chạm mốc 30 độ C - mức nhiệt cao nhất từ đầu mùa đông đến nay.

17182013962_df655887c4_c
Trước khi chuyển mưa rét vào ngày mai, toàn miền Bắc nắng ấm tưng bừng, có nơi oi nóng nhẹ khi nhiệt độ chạm ngưỡng 30 độ. (Ảnh minh họa)
Từ ngày mai (26/1), ngày mai, thời tiết sẽ chuyển biến rõ rệt khi không khí lạnh tràn xuống gây mưa nhỏ, mưa vừa cho khắp khu vực. Do khí lạnh liên tiếp được tăng cường 3 ngày sau đó nên nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh.
 
Trời chuyển mưa rét, nhiệt độ sẽ giảm trung bình từ 5-12 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ giảm đều, từ mức 27 độ xuống 25 rồi 20 độ và lạnh nhất sẽ xuống mức 13 độ. 
 
Riêng TP Lạng Sơn, mức nhiệt giảm khá đột ngột, từ 21 giảm còn 9 độ ban ngày, đêm rét 7 độ, sau đó khi khí lạnh tiếp tục bổ sung trong những ngày kế tiếp, trời sẽ tiếp tục rét sâu hơn, có thể xuống 6 độ ban ngày, 4-5 độ ban đêm.
39-1140-phunutoday
Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét mới, nhiệt độ giảm đột ngột 12 độ C (Ảnh minh họa)

Khu vực Thanh Hoá – Thừa Thiên Huế hôm nay tăng nhiệt nhanh, cao nhất trong ngày ở mức 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ, một vài nơi xuất hiện sương mù vào buổi sáng.

Đà Nẵng – Bình Thuận có mưa vài nơi, ngày từ 25-31 độ C, đêm giảm còn 22-25 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng đan xen. Trong đó Tây mát mẻ 26-29 độ C, Nam Bộ ọi nóng 30-33 độ C. Vào chiều tối, dọc các tỉnh phía Tây từ Bình Phước đến Kiên Giang có thể xuất hiện mưa trái mùa, có điểm mưa lượng khá.

Nam Bộ, mưa trái mùa có thể quay trở lại xuất hiện vào chiều tối nay ở dọc các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh xuống Kiên Giang.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu