08:02 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hàng lậu, hàng nhái dịp Tết Nguyên Đán: Căn bệnh “mãn tính”?

06:01 13/01/2017

(THPL) - Dịp Tết, sức mua của người tiêu dùng tăng cao. Đây cũng là điều kiện cho các loại hàng giả, hàng nhái trà trộn, gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Liên quan tới vấn đề này, Phóng viên Thuonghieuvaphapluan.vn có cuộc trao đổi với ông Phạm Ngọc Hùng - Phó chủ tịch Qũy chống hàng giả (ACF).

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tình hình, diễn biến của hàng giả, hàng nhái tại thời điểm giáp Tết Nguyên đán?

Ông Phạm Ngọc Hùng: Vấn nạn hàng giả, hàng nhái  đã trở thành căn bệnh "mãn tính" trong mỗi dịp tết cổ truyền. Tuy nhiên, so với nhiều năm về trước, tình trạng này ngày càng diễn biến phức tạp, tinh vi, chuyên nghiệp và mang yếu tố nước ngoài.

Đặc biệt, hàng giả, hàng nhái tập trung chủ yếu ở các mặt hàng như: bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá…

Ông Phạm Ngọc Hùng, phó Chủ tịch Quỹ chống hàng giả (ACF).

PV: Thưa ông, nguyên nhân nào dẫn tới sự “bùng nổ” cùa hàng nhái, hàng giả dịp Tết Nguyên đán?

Ông Phạm Ngọc Hùng: Thứ nhất, công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Chẳng hạn, chế tài xử phạt hàng giả, hàng nhái chưa đủ sức răn đe nên các cá nhân sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái “nhờn luật”.

Thứ hai, việc xử phạt hàng nhái, hàng giả mới chỉ tập trung ở xử phạt hành chính, còn mức độ xử lý hình sự cũng có song rất ít.

Thứ ba, lực lượng thực thi công tác phòng chống hàng nhái, hàng giả còn thiếu (thiếu trang thiết bị, thiếu ngân sách) và còn yếu. Yếu về năng lực, công tác chuyên môn, không loại trừ có một bộ phận trực tiếp hoặc gián tiếp bảo kê, móc ngoặc, thông đồng với các đối tượng chuyên sản xuất và kinh doanh hàng nhái, hàng giả.

PV: Như đã nói trên, ông có trao đổi về nguyên nhân dẫn tới việc bùng nổ hàng nhái, hàng giả có sự liên quan của một bộ phận bảo kê, móc nối, thông đồng với nhà sản xuất và kinh doanh hàng nhái, hàng giả. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về vấn đề này?

Ông Phạm Ngọc Hùng: Có một bộ phận bảo kê, móc nối, thông đồng với đối tượng sản xuất và kinh doanh hàng nhái, hàng giả để tạo thành “ổ nhóm”, đường dây buôn bán hàng nhái, hàng giả với số lượng cực lớn.

Tình trạng này làm tê liệt hoạt động chống hàng giả, hàng nhái. Đây cũng là việc làm mất lòng tin của nhân dân vào bộ máy cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Hàng nhái, hàng giả không còn là “chuyện” của riêng ai, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn xã hội như: người sản xuất, người kinh doanh, nguời tiêu dùng, cơ quan quản lí … như vậy vấn đề chống hàng nhái, hàng giả sẽ giảm.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

 Thanh Huyền 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu