15:14 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Facebook tê liệt hệ thống tại nhiều nơi trên thế giới

09:57 21/11/2018

(THPL) - Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook tiếp tục gặp sự cố, bị chập chờn trong suốt nhiều giờ liền trên phạm vi toàn cầu, trong đó có Việt Nam, khiến hàng ngàn người dùng không thể truy cập được.

Theo báo An ninh Thủ đô, tối ngày 20/11, một số người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam phản ánh tình trạng không thể truy cập vào mạng xã hội này với phiên bản máy tính. Cùng với việc truy cập rất khó khăn, ảnh đại diện của người dùng Facebook cũng không hiển thị. 

Facebook lại sập mạng toàn cầu.

Ngoài ra, người dùng còn cho biết họ gặp tình trạng không thể gửi được tin nhắn qua dịch vụ Messenger. Sau đó khoảng 1 giờ, dịch vụ Messenger hoạt động trở lại nhưng truy cập vào trang cá nhân hay ảnh đại diện vẫn gặp sự cố.

Sự cố ban đầu chỉ xảy ra với phiên bản trên máy tính nhưng tình trạng ngày một nghiêm trọng hơn khi sau đó xảy ra với cả ứng dụng dành cho điện thoại.

Kiểm tra thông tin trên chuyên trang Downdetecto cho thấy sự cố không chỉ xảy ra tại Việt Nam mà còn diễn ra tại rất nhiều quốc gia như Mỹ, Châu Âu và một số quốc gia Bắc Mỹ với 7.000 lượt báo lỗi.

Ngoài Facebook, một mạng xã hội khác là Instagram cũng nhận được báo cáo gặp sự cố từ người dùng tại khu vực bờ đông nước Mỹ và nhóm các nước Châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan. Người dùng tại Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hồng Kông, Singapore cũng ít nhiều gặp phải sự cố.

Theo ABC News, hiện sự cố đã được khắc phục và truy cập bình thường trên toàn cầu. Hiện nay Facebook vẫn chưa đưa ra thông tin về tình trạng này.

Sự cố xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm của Facebook. Nhiều doanh nghiệp sử dụng Facebook và Instagram để quảng cáo các khuyến mãi nhân ngày mua sắm Black Friday và một số chương trình đã khởi động. Ngoài ra, mạng xã hội này còn đang chịu áp lực sau bài báo bom tấn của New York Times phanh phui phản ứng của công ty trước việc bị tăng cường giám sát và lỗ hổng bảo mật trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Bài báo cho biết Facebook đã thuê hãng tư vấn Definers Public Affairs để dựng chuyện tấn công những đối thủ và người chỉ trích, bao gồm Apple, Google, Tim Cook và George Soros. Facebook ngừng hợp với với công ty này vào ngày bài báo được đăng tải.

 

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu