09:50 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 2/1: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ tăng nhiệt

07:26 02/01/2020

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (2/1), không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (2/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3.0-5.0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2.0-3.0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự Báo Thời Tiết - Ngày Và Đêm 02/01/2020

Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ (Ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 26-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu