Vụ Bản - Nam Định: Nguồn nước sạch không đảm bảo chất lượng là do...người dân? (Kỳ 2)
(THPL) - Ông Doãn Ngọc Hải - Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) từng trao đổi với báo chí: “Nước khi cung cấp ra thị trường cũng là một sản phẩm hàng hóa, phải đảm bảo chất lượng. Khi nước có vấn đề, người dân phải yêu cầu nhà máy cấp nước chứng minh nguồn nước đang sử dụng có đảm bảo an toàn…”. Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, đại diện Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định cho rằng nguồn nước không đảm bảo là do người dân!?

"Chúng tôi cũng trực tiếp sử dụng"
Ông Lê Đức Tâm - Chánh văn phòng UBND huyện Vụ Bản cho biết: “Đã báo cáo với UBND tỉnh và đang phối hợp khảo sát nhưng không thể một sớm, một chiều. Mới chỉ xuất hiện mấy tháng nay bà con thì cứ nói là mấy năm nay. Chúng tôi cũng trực tiếp sử dụng chứ không cứ gì bà con. Đồng thời cũng đã tăng cường chỉ đạo vấn đề này và đã đưa vào dự thảo báo cáo của UBND huyện để báo cáo lên tỉnh tới đây”.
Cũng theo ông Tâm thì để chuyển đổi nguồn nước đầu vào là việc không hề đơn giản: “Vì từ nhà máy nước sạch lên đến Sông Đào còn 4-5km, còn phải giải phóng mặt bằng, phải có kinh phí và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt…”.

Trong buổi trao đổi, ông Tâm cũng thẳng thắn nhìn nhận nguồn nước đầu vào bị ô nhiễm. Ngay từ đầu năm, huyện đã có báo cáo với UBND tỉnh, đồng thời làm việc với Công ty nước sạch để chuyển đổi nguồn nước thô. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đang chỉ đạo đi kiểm tra tất cả các nhà máy nước trên địa bàn để xem xét nếu như nơi nào đủ điều kiện thì cho tiếp tục, nếu không thì chuyển đổi. Vừa qua huyện Vụ Bản cũng đã đề nghị chuyển đổi 3 xã Quang Trung, Trung Thành và Hiển Khánh không sử dụng nguồn nước lấy tại các sông ngòi nội đồng để lấy nước trực tiếp từ các Nhà máy nước sạch Liên Bảo và huyện Mỹ Lộc.
Nhóm PV Thương hiệu và Pháp luật tiếp tục làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nam Định về vấn đề này. Ông Trần Ngọc Hiểu – Giám đốc Trung tâm cho biết: “Tôi cho là rất chính xác vì chúng tôi đã nhận được ý kiến của cử tri trong mỗi lần họp HĐND tỉnh. Trước đây chúng tôi cũng đề xuất những phương án như lọc lắng Javen, sử dụng hoá chất để xử lý thế nhưng nó không khả thi”.
Cũng theo lời ông Hiểu, sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri huyện Vụ Bản tháng 2/2017, Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập tờ trình gửi UBND tỉnh cho phép khảo sát, lập đề án thay đổi nguồn nước cấp vì nguồn nước sông Sắt suy giảm để thay thế bằng nguồn nước từ sông Đào. Hiện tại, đề án đã được thông qua, có chủ trương nhưng đến khi nào có thể thay đổi thì phải phụ thuộc vào Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định vì đây là đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác và kinh doanh. Còn việc quản lý nhà nước về chất lượng nước sạch thì do bên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh thực hiện. Tuy nhiên ông Hiểu cũng đã ghi nhận thông tin do nhóm PV cung cấp để có ý kiến trực tiếp với đơn vị chủ quản.

Vẫn chưa biết khi nào...
Cũng qua trao đổi với các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm, thực trạng nguồn nước sông Sắt đang rất báo động vì là sông tiêu của các vùng Ý Yên, Vụ Bản. Trục chính của trạm bơm Vĩnh Trị 1 và 2 tiêu nước cho diện tích lúa và phần diện tích tự nhiên. Nguồn nước suy giảm nhiều, chất lượng không thể đảm bảo bằng nguồn nước lấy từ sông Đào, sông Hồng.
Tuy nhiên, khi đề cập đến lộ trình bao lâu nữa thì người dân có thể có nước sạch để sinh hoạt thì Trung tâm cũng chỉ có thể cung cấp: “Lộ trình thì UBND tỉnh đã cho phép làm, còn tiến độ và phụ thuộc vào chủ đầu tư chính là Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định. Cái này các anh phải làm việc trực tiếp với bên đó. Vì chủ trương có rồi, khảo sát xong và UBND tỉnh chỉ đạo càng sớm càng tốt để cấp nước đảm bảo cho dân”.

Để làm rõ hơn vấn đề này, nhóm PV đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Nam Định. Ông Đỗ Hữu Minh – Trưởng phòng tổ chức hành chính sau khi tiếp nhận thông tin cho biết: “Phải báo cáo lãnh đạo để xác minh nguồn nước qua xí nghiệp dưới đó, chính quyền địa phương để xác nhận xem nguồn nước đó là thường xuyên hay chỉ mang tính chất tức thời”.
Ông Minh cho rằng để xảy ra tình trạng này “đầu tiên là trách nhiệm của chính quyền địa phương nơi người dân phản ánh về các vấn đề an sinh xã hội. Xảy ra sự cố là vấn đề bình thường có thể do nguyên nhân khách quan, chủ quan và nhiều lý do. Phản ánh từ Hội Cựu chiến binh thì phải xem bên Đảng có nắm được không, bên chính quyền có nắm được không, nếu đánh giá thì chứng tỏ cái bộ máy đó phải xem lại”.
Ông Minh nói thêm: “Nguồn nước đầu vào, trách nhiệm của người dân là nước thải sinh hoạt, vệ sinh chăn nuôi. Vấn đề thuốc bảo vệ thực vật, rồi ngâm tre, ngâm nứa các thứ đến ngay cả địa phương không giải quyết được vấn đề”.
Mặc dù vậy, trong quá trình trao đổi ông Minh luôn khẳng định sản phẩm của Công ty mình đạt chất lượng cả đầu vào lẫn đầu ra cho dù có biến đổi theo mùa, theo từng giai đoạn…Tuy nhiên, khi nhóm PV đề nghị được làm việc trực tiếp với Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Vụ Bản và các phòng ban kỹ thuật, chuyên môn liên quan đến việc xét nghiệm, kiểm tra, giám sát theo quy định của Bộ Y tế, ông Minh đã từ chối với lý do: “Đơn vị đi nghỉ mát và còn phải báo cáo lãnh đạo nên chưa thể trả lời ngay được”.
Vậy cơ quan quản lý chất lượng nước của Nhà nước trước khi sản phẩm được cung cấp tới người dân đang ở đâu, Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới bạn đọc.
Kỳ 3: Cơ quan quản lý chất lượng nước đang ở đâu!?
>>>Kỳ 1: Nam Định: Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Vụ Bản bán cho dân...nước ruộng?
Nhóm PV
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia