19:45 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm TP. HCM

14:52 21/03/2017

(THPL) – Trưa hôm nay (21/3), Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân đến sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại Hội trường Dinh Thống Nhất, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Long dẫn đầu đoàn Việt Nam đón tiếp đoàn Thủ tưởng Singapore Lý Hiển Long.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Long bày tỏ vui mừng khi được đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đến thăm thành phố. Ông khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam trong việc tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với Singapore cả song phương và đa phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Hiện, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại TP HCM với 930 dự án và tổng số vốn hơn 10 tỷ USD. Nhiều tập đoàn, công ty lớn của Singapore gắn bó và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Tuy nhiên đến nay tại Singapore vẫn chưa có dự án đầu tư mang tính biểu tượng, thể hiện quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên cũng như xứng đáng với vị trí của Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại TP”, ông Phong nói và kêu gọi thủ tướng Singapore khuyến khích nghiên cứu và triển khai các dự án như vậy.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (phải) gặp gỡ Thủ Tướng Lý Hiển Long tại Hội trường Thống nhất trưa ngày 21/3. Ảnh: Tuổi trẻ.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM đang tích cực kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, năng lượng xanh, hậu cần… và muốn trở thành một trung tâm chế biến, phân phối thực phẩm.

Người đứng đầu chính quyền TP HCM cũng đề nghị phía Singapore tìm hiểu khả năng triển khai xây dựng khu công nghiệp thực phẩm sạch, chất lượng cao tại thành phố; hỗ trợ thành phố trong việc kết nối, quản lý vận hành các tuyến metro trong tương lai; tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố thông minh...

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gửi lời cám ơn vì sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của lãnh đạo thành phố.

Tôi rất hân hạnh trở lại TP.HCM ngày hôm nay sau hơn 10 năm kể từ lần dự lễ kỉ niệm thành lập Khu công nghiệp Việt - Sing”, thủ tướng Singapore nhấn mạnh.

Ông cho biết khu công nghiệp này đang phát triển cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, đặc biệt là sau khi hai nước trở thành đối tác chiến lược năm 2013.

Sau khi hội kiến Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, Thủ tướng Lý Hiển Long tham dự tiệc chiêu đãi của lãnh đạo thành phố tại Dinh Độc Lập.

Dự kiến, đoàn của Thủ tướng Singapore tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh; tòa nhà Bitexco; thưởng thức cà phê và bánh muffin tại quán cà phê; gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại thành phố.

Sáng mai (22/3), Thủ tướng Singapore dự lễ khai trương Trung tâm thương mại Tập đoàn Maple Tree (Singapore) tại TP HCM; tham quan siêu thị SC Vivo ở quận 7 trước khi đến Hà Nội.

Singapore là bạn hàng thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong ASEAN và lớn thứ 6 trên thế giới, kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 7 tỷ USD. Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba ở Việt Nam, tổng số vốn lên đến gần 38 tỷ USD

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sinh năm 1952, ông tốt nghiệp Đại học Cambridge, Anh, với bằng Danh dự Hạng nhất về toán học. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Hành chính quốc gia, Trường Kennedy, Đại học Havard, Mỹ.

Lan Anh (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu