Thủ tướng nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân
(THPL) - Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) chiều 16/9, Thủ tướng tặng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 7 chữ: “Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Phát triển - Đột phá”. Đồng thời, Thủ tướng nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân.
.jpg)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên Đối thoại cấp cao của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) năm 2025. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
VPSF 2025 diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 15 và 16/9, do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì, với sự đồng hành của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng hơn 1.500 doanh nhân, chuyên gia và đại diện các tổ chức quốc tế.
Đây là hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cũng là dịp để Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong mục tiêu xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gợi nhắc về không khí hào hùng kỷ niệm 80 năm ngày độc lập của đất nước, cùng với những chính sách an sinh xã hội chưa từng có, thể hiện sự ưu việt của chế độ và củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.
Thủ tướng bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là các doanh nhân trẻ, những người mang trong mình bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần sáng tạo không ngừng.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển đột phá của kinh tế tư nhân trong tương lai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng ghi nhận chủ đề của Diễn đàn là "Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai" rất hay và ý nghĩa, nhưng cần bổ sung “doanh nhân tiên phong” để làm nổi bật vai trò dẫn dắt của khu vực này. Ông đánh giá cao, trong thời gian 3 tháng, Diễn đàn đã thu hút ghi nhận 5.000 người tham gia với 3.000 ý kiến, đề xuất thể hiện tâm huyết và trách nhiệm cao đối với đất nước.
Tặng diễn đàn dòng chữ: "Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức – Hội Nhập - Phát triển - Đột phá", Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời nêu 6 mong muốn với cộng đồng doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân; kỳ vọng và tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển nhanh, bền vững, đồng hành cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, hùng cường, thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân kiên trì, kiên định đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
Tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của nhân dân, sức mạnh dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, sức mạnh Nhà nước và sức mạnh nhân dân, doanh nghiệp;
Tiếp tục đổi mới tư duy và hành động quyết liệt vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, và vì lợi ích của chính mình; với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, phát triển để ổn định, ổn định để phát triển, phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết "trụ cột" mới được Bộ Chính trị ban hành, đặc biệt là Nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân.
Cộng đồng doanh nghiệp cần có giải pháp thích ứng kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với tình hình thế giới; thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; nâng cao giá trị gia tăng của hàng hóa Việt Nam; góp phần làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo; tiên phong trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Thủ tướng cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; với tinh thần như lời dạy của Bác Hồ "Không có việc gì khó; Chỉ sợ lòng không bền; Đào núi và lấp biển; Quyết chí ắt làm nên" và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể", "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự sáng tạo và đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp".

Thủ tướng nêu rõ, tình hình có khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, nhưng truyền thống, bản sắc con người Việt Nam là luôn bản lĩnh, càng áp lực càng nỗ lực. Thực tế cho thấy thời gian qua, kinh tế vĩ mô nước ta cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm…; trong thành tựu chung này có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp.
Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp luôn bình tĩnh, sáng suốt, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức và cũng không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi có thời cơ, thuận lợi.
Phản hồi, giải đáp các ý kiến của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ cho rằng các băn khoăn, trăn trở, lo lắng của cộng đồng doanh nghiệp liên quan các vấn đề về thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính…; Đảng, Nhà nước rất quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo hướng "thể chế phải thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh".
Mong các doanh nghiệp tư nhân tiếp tục đồng hành trong công cuộc này, Thủ tướng cho biết chúng ta đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện. Theo đó, nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu giảm ít nhất 30% số lượng, thời gian thực hiện và chi phí thực hiện thủ tục hành chính.
Đồng thời, tập trung phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó năm 2025 sẽ hoàn thành ít nhất 3.000 km đường cao tốc và hơn 1.700 km đường ven biển; tích cực triển khai các dự án đường sắt, phát triển hạ tầng hàng không, cảng biển…; để tạo không gian phát triển mới, nâng giá trị gia tăng của đất, giảm chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá, sản phẩm và doanh nghiệp.
Theo Thủ tướng, qua phát triển hạ tầng chiến lược, các doanh nghiệp trong nước cũng trưởng thành, lớn mạnh hơn nhiều so với đầu nhiệm kỳ, thể hiện qua các công trình đường bộ cao tốc, hay cầu Mỹ Thuận 2 dài hơn, cao hơn, rộng hơn, chất lượng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng suất đầu tư rẻ hơn một nửa và do chúng ta làm toàn bộ.
Cùng với đó, Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu để thúc đẩy chuyển đổi số; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cho cấp dưới và tăng cường kiểm tra, giám sát; thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực, số hoá quản lý; chuyển đổi trạng thái từ quản lý sang trạng thái kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục phát triển, mở rộng các loại thị trường, tăng cường các quỹ hỗ trợ, phát triển trung tâm tài chính quốc tế; quản lý, kiểm soát giá cả.
Thủ tướng khẳng định: "Chính phủ đồng hành, các bộ đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, Việt Nam phát triển"; mong muốn cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng tiếp tục đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân, trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cùng tự hào với những giá trị Việt Nam, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Chính thức áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6
VNVC tài trợ hơn 10 tỷ đồng cho Côn Đảo: Tặng kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế và tiêm miễn phí vắc xin cúm cho quân, dân đảo trong 3 năm
Khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội
Chủ tịch giải thưởng APPA: “Những nhà phát triển có khả năng duy trì tiêu chuẩn mới là những người định hình thị trường”
Chính phủ sửa quy định địa bàn hải quan tại 68 cửa khẩu
Đền Nàng Han điểm hội tụ tâm linh và trầm tích văn hóa giữa lòng hồ sông Đà
(THPL) - Nằm trên vùng đất Quỳnh Nhai (Sơn La), đền Nàng Han là điểm đến hấp dẫn không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ mà còn bởi giá...16/05/2026 10:25:08Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 9-15/5/2026
(THPL) - Mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ y tế, khám sức khỏe; tháo gỡ vướng mắc dự án tồn...16/05/2026 10:03:10Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội 2026": Tôn vinh tinh hoa văn hóa Thủ đô
(THPL) - Festival "Nữ Đại sứ Du lịch làng nghề Hà Nội năm 2026" đã diễn ra thành công rực rỡ, không chỉ mang đến một không gian văn hóa,...16/05/2026 09:50:28Xây dựng thương hiệu văn hóa Việt trong kỷ nguyên mới
(THPL) - Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời yêu cầu hình...16/05/2026 09:35:52
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia