Phó tổng giám đốc Công ty truyền hình cáp SaigonTourist bị tố "sử dụng bằng giả"
(THPL) - Bạn đọc tố cáo ông Lương Quốc Huy – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Truyền hình cáp SaigonTourist (SCTV) sử dụng bằng cấp không hợp chuẩn, có dấu hiệu làm giả để tiến thân.
Vừa qua, Cơ quan đại diện phía Nam tại TP HCM – Báo Bảo vệ pháp luật nhận được đơn của bạn đọc, tố cáo ông Lương Quốc Huy (SN 1974, quê tỉnh Ninh Bình) Phó tổng giám đốc SCTV sử dụng bằng cấp giả để tiến thân lên Phó tổng giám đốc công ty.

Theo nội dung tố cáo, ông Lương Quốc Huy không có bằng cấp 3, không bằng trung học bổ túc văn hoá, bằng trung học chuyên nghiệp xoá sửa, nhưng lại có hai bằng đại học tại chức của Trường đại học Kinh tế TP HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Ngoài ra, nội dung tố cáo cho rằng ông Huy không trung thực trong việc khai lý lịch tư pháp, không khai hai bằng đại học tại chức tốt nghiệp năm 2007 và năm 2009.
Để làm rõ nội dung bạn đọc phản ánh, ngày 28/4, PV Báo Bảo vệ pháp luật đã liên hệ, làm việc với Trường đại học Kinh tế TP HCM về bằng ‘Cử nhân kinh tế cấp cho ông Lương Quốc Huy’, đại diện Trường đại học Kinh tế TP HCM khẳng định “Không có tên trong danh sách cấp bằng của Phòng quản lý đào tạo tại chức”.
Chiều cùng ngày, PV cũng đã đến Trường đại học Tôn Đức Thắng để xác minh bằng ‘Kế toán – Kiểm toán cấp cho ông Lương Quốc Huy’ có dấu hiệu không hợp chuẩn. Tuy nhiên, đại diện nhà trường cho biết chỉ trả lời bằng văn bản khi có công văn của Báo Bảo vệ pháp luật. Sau đó, PV đã có văn bản đề nghị Trường đại học Tôn Đức Thắng cung cấp bộ hồ sơ xét tuyển đầu vào, trả lời bằng văn bản cho Báo Bảo vệ pháp luật.
Ngoài ra, PV đã đến Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, (công ty chủ quản của SCTV) để xác minh thông tin nhưng phía tổng công ty yêu cầu PV gửi nội dung làm việc bằng văn bản.
Để có thông tin khách quan, chiều 21/5, PV đã gọi điện cho ông Lương Quốc Huy, nhưng cả hai lần ông Huy không nghe máy. Đến khi PV nhắn tin thì ông Huy mới nhắn lại cho biết đang đi công tác, hẹn tuần sau, yêu cầu PV làm việc với ông Khoa – Trưởng phòng hành chính. Tuy nhiên, ông Khoa không nghe máy.
Theo nguồn tin riêng của PV, thời điểm đó cả ông Huy và ông Khoa đều có mặt tại công ty. Vậy tại sao, ông Huy lại “né” không muốn gặp PV?
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Theo baovephapluat
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

