Kon Tum: Đổ xô đi bắt “bọ lạ”, nhiều trẻ em bị phỏng, rộp da
(THPL)- Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi bắt con bọ ba sọc (hay còn gọi là sâu ban miêu) để bán cho các thương lái ngoại tỉnh. Tuy nhiên, lợi ích kinh tế thì chưa thấy đâu nhưng đã có trường hợp trẻ em bị phỏng loét, rộp da do tiếp xúc với loài côn trùng này.
Qua tìm hiểu của phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, bọ cánh cứng hay còn gọi là sâu đậu, bọ ban miêu. Loại sâu này thường phá hoại đậu, bí, lúa nhưng số lượng không nhiều. Bên cạnh đó, chúng cũng có công dụng làm thuốc rộp da để gây mụn dẫn độc hoặc làm thuốc chữa bệnh.
Thời gian qua, sau khi nghe được thông tin, thương lái từ khắp nơi đổ xô thu mua bọ cánh cứng với giá cao, từ 700.000 đồng đến 1.300.000 đồng/kg. Người dân trên địa bàn các huyện ĐăK Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) đã đổ xổ đi bắt, trong đó có trẻ em. Tuy nhiên, lợi nhuận thì chưa thấy đâu nhưng đã có trường hợp trẻ em bị phỏng loét, rộp da do tiếp xúc với loài côn trùng này.

Ngày 20/8, em A Thông (10 tuổi), trú tại thôn Đăk Gía II, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi cùng 2 em khác đi vào rẫy lúa trong làng tìm bắt bọ ban miêu và bán được 10.000 đồng để chia nhau. Đến tối về A Thông kêu nóng, rát ở quanh cổ và miệng nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi.
Bác sĩ Lê Thị Mỹ- Phó Trưởng khoa Nội – Nhi, bệnh viện Đa Khoa khu vực Ngọc Hồi cho biết: "Bệnh nhân A Thông nhập viện trong tình trạng vùng cổ bỏng rát nhiều, đau vùng mặt và chảy rát vùng mặt".
“Khi tiếp nhận bệnh nhân A Thông, thì tôi đã chỉ đạo cho các y bác sĩ bắt đầu xử lý, rửa vết thương, bôi dầu u để làm dịu cho cháu, sau đó trấn an tinh thần và dùng thêm kháng sinh để dự phòng bệnh nhiễm”, bác sĩ Mỹ cho biết thêm.

Mới đây nhất, tối 28/8, em Thao Phụng (9 tuổi) trú ở thôn Lêk, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi cùng với đám bạn đi bắt bọ ban miêu về bán được 50.000đ. Đến sáng, gia đình phát hiện trên người em đầy vết bỏng, lở loét phần da từ cổ trở lên, kể cả tai, mũi miệng nên gia đình đã đưa em vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế xã Bờ Y.
Theo bác sĩ Lê Vũ Thức- Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, loài sâu ban miêu có độc tố cantharidin rất nguy hiểm. Nếu trường hợp con người tiếp xúc lên da, lên mặt có thể gây tổn thương da, gây bỏng mắt. Trong trường hợp bắt trực tiếp bằng tay có thể gây bỏng rộp da tổn thương rất nặng nề. Trong trường hợp mà ở bao đựng số lượng nhiều sâu ban miêu thì khi hít vào thì có thể tổn thương ở phổi. Nếu trường hợp nuốt độc tố vào đường tiêu hóa thì có thể gây suy đa tạng, suy gan, suy thận và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
“Sau khi tiếp xúc với loài sâu này thì nên rửa bằng nước sạch, hoặc nước muối. Nếu chất đó bắn vào mắt thì dùng nước muối nhỏ mắt, sau đó đến các cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và điều trị kịp thời”, bác sĩ Thức cho hay.
Hàn Hưng- Hoàng Lộc
Tin khác
Trường PTDTBT-TH Keo Lôm: Sẻ chia yêu thương, nuôi dưỡng những ước mơ học sinh vùng cao vươn xa
Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia
Hơn 3.500 vụ buôn lậu, hàng giả bị xử lý trong một tháng
Đạo đức là nền tảng giúp báo chí phát triển chuyên nghiệp, nhân văn, trách nhiệm
Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp
Kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình
(THPL) - Chiều ngày 22/8/2026, Đại tá Phan Văn Lý - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã đến thăm, chúc mừng Phòng...24/08/2026 15:44:00Thanh Hóa: Nhiều tuyến đường ở các xã miền núi bị sạt lở
(TH&PL) – Tại tỉnh Thanh Hóa do có mưa lớn kéo dài từ miền núi đến trung du khiến các tuyến đường giao thông ở các xã miền núi bị sạt lở...24/08/2026 14:14:55Hơn 40.000 khán giả đội mưa xem Concert "Tổ quốc trong tim" 2026
(THPL) - Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận - concert quốc gia mang tên "Tổ quốc trong tim" lần thứ 2 đã diễn ra đầy cảm xúc tại Khu...24/08/2026 14:13:00Cà phê Việt tăng tốc chinh phục thị trường Trung Quốc và Úc
(THPL) - Xuất khẩu cà phê Việt Nam đang đứng trước nghịch lý tăng mạnh về lượng nhưng giảm về trị giá, cho thấy yêu cầu nâng giá trị...24/08/2026 14:44:43
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
