Khám phá dinh thự “vua Mèo" ở Đồng Văn - Hà Giang
(THPL) - Theo các nguồn tư liệu của tỉnh Hà Giang, khu di tích lịch sử dinh thự nhà Vương được xây dựng khoảng đầu năm 1920, hoàn thành 8 năm sau đó với quy mô 4 tòa ngang, 6 tòa dọc, đều làm 2 lầu với tổng số 64 phòng. Việc xây dựng nên dinh thự này thời ấy đã tiêu tốn của "vua Mèo" Vương Chính Đức 150 nghìn đồng bạc trắng Đông Dương.
Về vị trí, khu di tích lịch sử nhà Vương thuộc địa phận xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn), nằm gần Quốc lộ 4C, cách tỉnh lỵ Hà Giang 131 km và cách trung tâm huyện lỵ Đồng Văn 13 km.

Nhìn từ QL 4C, toàn bộ khu dinh thự nhà Vương nằm trên một quả đồi hình mai rùa và khuất lấp dưới tán những cây sa mộc.
Theo sử sách ghi lại, cách đây một thế kỷ, dòng họ Vương thống lĩnh toàn bộ vùng cao nguyên rộng lớn Đồng Văn và tự xưng vương. Bà con dân tộc Mông thường gọi là "vua Mèo". Để khẳng định vai trò và uy quyền của mình, "vua Mèo" Vương Chính Đức đã kỳ công đi khắp đó đây tìm thầy, tìm thợ về xây nhà.

Những người thầy địa lý Trung Hoa đến từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cùng với những tốp thợ giỏi nhất của người Mông đã xây nhà cho "vua Mèo". Dinh thự nhà Vương được xây dựng không kể ngày đêm và thi công liên tục trong vòng 8 năm mới xong, dinh thự được xây dựng trên một khu đất đẹp, với diện tích 1.120 m2.
Toàn bộ dinh thự có hình mai rùa vững chắc cùng với những hàng cây sa mộc vươn cao tạo cho khu di tích lịch sử những nét độc đáo riêng biệt.

Tổng thể công trình kiến trúc có hình chữ "Vương", được bao bọc bởi hai vòng tường thành xây bằng đá hộc. Cả hai vòng thành đều có lỗ châu mai và những bốt canh để lính canh gác ngày đêm. Giữa hai vòng thành là một dãy đất rộng khoảng 50 - 60m trồng toàn trúc. Dinh thự là tổng thể các ngôi nhà sàn, ngôi nhà chính quay mặt ra cổng thành, các ngôi nhà phụ song song nhau và vuông góc với ngôi nhà chính.

Toàn bộ cột, kèo, sàn, vách, mái của dinh thự đều được làm bằng gỗ quý. Nét đặc trưng của kiến trúc Trung Hoa và người Mông trên Cao nguyên đá Đồng Văn thể hiện ở những bờ rào đá.
Nét độc đáo của ngôi nhà chính là các phiến đá nhỏ được kè chặt khít với nhau không cần chất kết dính, dày khoảng 50cm và xếp vòng tròn, tạo thành khuôn viên riêng biệt cho dòng họ Vương.
Một số hình ảnh về dinh thự "vua Mèo":







Phú Minh
Tin khác
Ngày hội đọc sách ở Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên: Lan tỏa văn hóa đọc từ những điều giản dị
Phát triển văn hóa dân tộc thành nguồn lực nội sinh, kết hợp số hóa và du lịch bền vững
"Siết" tín dụng bất động sản, doanh nghiệp tìm giải pháp khơi thông nguồn vốn
Theo chân chuyên gia quốc tế thử “độ phê” của 20 tổ hợp trò chơi tại công viên của những kỷ lục bên biển Vũng Tàu
VCCI kiến nghị linh hoạt định danh điện tử, gỡ khó cho người bán hàng online
Vừa nhận nhà đã kín khách thuê, nhà đầu tư chen chân tìm mua tổ hợp mới tại Sun Urban City
VinFuture kích hoạt “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Hồng
(THPL) - Xâm nhập mặn ngày càng diễn biến khó lường, đe dọa sinh kế của người dân tại các khu vực ven biển Đồng bằng sông Hồng. Trong...15/04/2026 11:00:00Những quyết định trong “vùng xám” sinh tử của chuyên gia can thiệp tim mạch Vinmec
(THPL) - Bệnh nhân vỡ động mạch chủ bụng nhập viện trong tình trạng sốc, huyết áp tụt sâu, thời gian sống chỉ còn tính bằng phút. Trong...15/04/2026 14:04:00Bạch Vân chính thức đóng sổ: Niềm vui vỡ òa của những chủ nhân kịp chốt suất cuối
(THPL) - Khi bảng hàng phân khu Bạch Vân (Vinhomes Hải Vân Bay, Đà Nẵng) chính thức khép lại vào ngày 15/4, nhiều khách hàng đã thở phào nhẹ nhõm...15/04/2026 14:06:00“Dòng chảy sơn mài Việt” tại phố cổ: Đánh thức di sản, kết nối sáng tạo đương đại
(THPL) - Từ ngày 17/4 đến 17/5/2026, triển lãm “Dòng chảy sơn mài Việt - Từ di sản đến đương đại” sẽ diễn ra tại đình Hà Vĩ (số 11...17/04/2026 18:51:28
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia