Hàng nhái ở "chợ đại ngàn" trên internet
Nhiều người vô tư rao bán công khai các sản phẩm chế tác từ sừng tê giác, sừng trâu châu Phi, ngà voi, móng cọp, nanh heo rừng... nhưng thực tế đa phần đều được làm giả tinh vi.
Đủ loại vật phẩm
Ngày 6.1, trên mạng xã hội, một thành viên tên Tuấn đăng tải hình ảnh được cho là nanh heo rừng lên hội Nanh, móng… cùng lời rao: “Nanh heo nổi san hô to, đẹp, giá rẻ cuối năm cho anh em đeo chơi tết. Ai có nhu cầu, liên hệ số điện thoại 09…”. Cũng trong hội này, thành viên tên Vinh đăng hình ảnh một vật màu trắng sẫm có hình dạng giống răng thú rừng cùng lời rao: “Bán nanh sư tử, kích thước như trong hình, ngang 2,6 cm, dài 9,3 cm. Đã tháo vàng. Tình trạng như mới. Bán nhanh 6,5 triệu đồng. Ai thích thì liên hệ 09…”.
Các loại “chợ đại ngàn” trên mạng, chuyên mua bán sừng tê giác, nanh heo rừng, móng gấu, nanh hổ, sư tử… thành lập thu hút rất đông thành viên tham gia. Tuy nhiên, theo người trong nghề, việc các “đầu nậu” luôn yêu cầu chuyển tiền trước, giao hàng sau đều là lừa đảo. “Nếu hẹn gặp xem hàng trực tiếp thì mua chứ mấy người kêu chuyển khoản trước, nhận hàng sau thì bị lừa là cái chắc. Tui bị lừa rồi nên nghe tới chuyển khoản là ngán lắm”, một người thích sưu tầm hàng độc cho hay.
Tuy nhiên, TS Phan Việt Lâm, chuyên gia về động vật hoang dã, cho biết nanh của sư tử nếu là thật thì chỉ khi con vật chết đi mới lấy được chứ bình thường răng nanh của chúng không thể rụng. Nguyên nhân chết có thể do già hoặc là bị bắn giết.

Nanh, móng được làm từ… nhựa
Sau nhiều ngày tìm hiểu, PV Thanh Niên được một người có sở thích sưu tầm hàng độc giới thiệu gặp Phương (28 tuổi) - một người chuyên rao bán các sản phẩm chế tác từ động vật hoang dã trên mạng xã hội. Qua trò chuyện, Phương “nổ” các sản phẩm chế tác từ ngà voi như nhẫn, vòng đeo tay… mà mình bán đều là “hàng thật 100%”. Sau đó, Phương hẹn gặp chúng tôi ở một quán cà phê trên đường Phan Văn Trị (Q.5, TP.HCM) để xem hàng.
Đến nơi, Phương mở cốp xe và lấy ra một khay nhựa, bên trong có hơn 10 miếng ngà màu trắng mà Phương giới thiệu là ngà voi! Mỗi miếng ngà có đủ loại kích thước, và chạm khắc thành nhiều hình tượng Phật khác nhau. Tiếp đó, Phương lấy ra một cân tiểu ly điện tử, cầm các miếng tượng màu trắng bỏ lên cân và nói: “Miếng này 140 gr giá 7 triệu đồng, còn miếng này 110 gr giá 5 triệu đồng. Còn cái chóp ngà thô (chưa chế tác - PV) này 115 gr giá 3 triệu đồng. Mấy cái này anh mua về tặng người ta bỏ trong tủ hoặc trong ô tô sẽ rất đẹp”. Chúng tôi chê giá đắt và sợ mua nhầm phải hàng giả thì Phương gom hàng bỏ đi.
Sau khi xem hình ảnh mà PV thu thập được trong cuộc gặp với Phương, ông Lê Quốc Cường, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng, thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cho biết số tượng chóp ngà voi mà Phương giới thiệu là hàng giả. “Cái này chắc chắn không phải là hàng thật. Tôi dùng cả kính lúp để xem nhưng không thấy đặc điểm nào là thật cả. Đó là bằng kinh nghiệm của cá nhân tôi, nhưng thông thường, để phân biệt được thật giả cần phải có sự kiểm định của chuyên gia hoặc nhà khoa học”, ông Cường khẳng định và cho biết thêm, hiện có nhiều người rao bán trên mạng xã hội các sản phẩm chế tác từ động vật hoang dã, nhưng theo ghi nhận của cơ quan này, phần lớn trên thực tế là hàng giả.
“Thời gian qua, chúng tôi triển khai kiểm tra nhiều nơi có dấu hiệu mua bán các sản phẩm chế tác từ ngà voi châu Phi. Qua kiểm tra, đa phần đều là hàng giả được làm bằng nhựa; hoặc bằng xương các loại động vật như heo, bò, trâu được xay nhuyễn trộn keo, rồi đem đi ép và chế tác thành vòng đeo tay, nhẫn rồi nói làm từ ngà voi như thật!”, ông Cường nói.
| Lông đuôi voi làm từ… sừng trâu ! Mặc dù số lượng voi nhà ở Đắk Lắk còn rất ít (50 con) nhưng trên thị trường, lông đuôi voi dạng “nguyên liệu” hoặc “nhẫn” lông voi vẫn được bán tràn lan.Người mua có thể tìm thấy sản phẩm này tại các cửa hàng mỹ nghệ, đồ lưu niệm ở TP.Buôn Ma Thuột, hoặc nơi tập trung nhiều voi như H.Buôn Đôn, H.Lắk... Chị H.G, một hướng dẫn viên du lịch ở Buôn Đôn, cho biết nhiều du khách đến đây thường tìm mua lông đuôi voi, do theo đồn đại loại lông này đem lại may mắn, sức khỏe cho người đeo nó. Theo hướng dẫn viên này, trước đây, giá một sợi lông đuôi voi dài khoảng 10 cm từ 100.000 - 150.000 đồng, nay đã tăng lên 300.000 - 400.000 đồng, nhưng không chắc là lông đuôi voi thật. Một cán bộ kiểm lâm ở Đắk Lắk cho rằng khó có nhiều lông đuôi voi đến độ “bán từ ngày này qua ngày khác”, mà chỉ có thể làm giả từ... sừng trâu! Người ta có thể chẻ sừng thành sợi nhỏ, chuốt bóng, ngâm hóa chất cho dẻo, sau đó cắm vào đuôi voi cũ đã khô, khách mua khi xem cả đuôi voi “còn đầy lông” khó mà phân biệt thật giả. Ông Nguyễn Công Chung, Phó giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, khoảng 5 năm về trước, nạn cắt trộm lông đuôi voi rộ lên ở tỉnh này. “Vài năm gần đây, công tác quản lý chăm sóc được chú trọng, nạn nhổ lông đuôi voi cũng giảm hẳn; do đó việc lông đuôi voi bán nhan nhản ngoài thị trường không hiểu xuất xứ từ đâu”, ông Chung nhìn nhận. |
Theo Thanh niên
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 10/2: Bắc Bộ trời rét, trưa chiều hửng nắng
Nghị quyết số 68-NQ/TW: Tạo lực, tạo nền tảng để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển
Thủ tướng yêu cầu các địa phương chuẩn bị chu đáo cho nhân dân đón Tết Bính Ngọ 2026
Lãnh đạo UBND Thành phố thăm, chúc Tết Công an phường Tây Hồ nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026
Khánh thành Toà nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương
Tăng cường cung ứng xăng dầu cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dịp Tết
Khởi tố ổ nhóm lập công ty “ma” lừa đảo vay vốn ngân hàng
(THPL) - Từ năm 2021 đến năm 2024, thông qua việc lập và sử dụng hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng...09/02/2026 19:19:42Bổ sung vốn cho Phú Thọ mở rộng đường nối cầu Phong Châu với đường liên vùng
(THPL) - Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 262/QĐ-TTg về việc điều chỉnh nguồn dự phòng ngân sách...09/02/2026 19:18:03Chiến lược phát triển ngành thép giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
(THPL) - Chiến lược tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế, có nhu cầu sử dụng cao hiện tại trong nước chưa sản xuất được; chú...09/02/2026 19:15:47Khai thác tạm thời một phần tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng dịp Tết 2026
(THPL) - Ngày 6/2 vừa qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 299/UBND-KTCN về việc cho phép phân luồng tổ chức giao thông tạm đoạn từ...09/02/2026 19:11:59
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia