Hà Tĩnh: Để người dân không phải ly hương!
THPL - Để người dân “ly nông không phải ly hương”, tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy trên địa bàn.

Cuộc di dân ngược!
Nhiều năm về trước, khi đại dịch COVID-19 chưa ập đến, dòng người từ Hà Tĩnh và các tỉnh miền Trung rồng rắn đến TP. HCM và các tỉnh thành khác để mưu sinh, mong thoát khỏi cảnh làm nông lam lũ ở quê nhà. Trong tiềm thức của nhiều người trẻ Hà Tĩnh luôn suy nghĩ lớn lên sẽ vào miền Nam lập nghiệp, bởi họ cho rằng phải ly hương mới mong có cơ hội đổi đời.
Thế nhưng, đại dịch COVID-19 đã khiến thành phố hoa lệ ấy bị tàn phá nặng nề. Dòng người một lần nữa lại thực hiện một cuộc di dân ngược từ TP. HCM và các tỉnh phía Nam mà đích đến lần này của họ là quê nhà, nơi chôn rau cắt rốn. Họ hầu hết là những lao động nghèo, không có nhà, đang thất nghiệp... buộc phải lựa chọn con đường cuối cùng là về quê bằng phương tiện xe máy.
Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh và sắp tới là các tỉnh, thành khác đã lên phương án đón hàng ngàn công dân làm việc từ các tỉnh thành phía Nam về quê tránh dịch. Đây được xem là phương án giảm áp lực cho các tỉnh thành phía Nam và tạo điều kiện cho con em quê hương trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.
Tính đến cuối tháng 7/2021, đã có hơn 2.000 người trở về quê nhà, đang thực hiện cách ly, theo dõi y tế tại địa phương. Thế nhưng, đây cũng chỉ là cách giải quyết phần ngọn, vấn đề căn cơ là phải tính kế “sâu rễ, bền gốc”, giúp người dân không phải tha phương cầu thực vào miền Nam sinh sống, tìm kiếm việc làm.
Thu hút đầu tư giữ chân lao động
Để người dân “ly nông không phải ly hương”, những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy trên địa bàn. Nhờ đó, hàng ngàn lao động địa phương đã có việc làm tại các nhà máy, xí nghiệp với nguồn thu nhập ổn định. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 2.000 lao động, đến năm 2023 dự kiến là 10.000 người.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết: "Sau thời gian ưu tiên phát triển công nghiệp luyện thép, tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung chiến lược phát triển kinh tế với bốn mũi nhọn trọng điểm bao gồm: Công nghiệp luyện thép, chế tạo sau thép và sản xuất điện; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ logistics; du lịch. Xu hướng phát triển này mở ra cánh cửa lớn thu hút lực lượng lao động địa phương và những người Hà Tĩnh đang làm việc ở các tỉnh khác trở về tiếp cận cơ hội việc làm ổn định, lâu dài".
Hà Tĩnh có gần 113.000 lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, là một trong những địa phương có số lượng lao động xa quê nhiều nhất cả nước. Dù nguồn nhân lực khá dồi dào nhưng vì sao các doanh nghiệp nội tỉnh vẫn không thể thu hút được nguồn nhân lực địa phương này? Theo đánh giá của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh Nguyễn Thị Thanh Hường thì một trong những nguyên nhân cốt lõi là do chế độ đãi ngộ, nhất là tiền lương chưa tương xứng với mức giá tiêu dùng hiện nay, gây ra những trở ngại trong quá trình kết nối, hợp tác giữa doanh nghiệp và người lao động.
Theo tổng hợp khảo sát của Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Tĩnh, bình quân mức lương khởi điểm dành cho lao động chưa có tay nghề của các doanh nghiệp trên địa bàn (chiếm tỷ lệ trên 70% tổng số lao động ở các nhà máy) xấp xỉ 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, độ tuổi tuyển dụng của một số DN chỉ từ 42, 40 trở xuống (với người chưa có tay nghề) càng thu hẹp cơ hội thu hút lao động.
Bên cạnh mức lương thấp, nhiều khu công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh chưa hình thành được chuỗi dịch vụ phục vụ đời sống, sinh hoạt của công nhân, vì vậy, chi phí sinh hoạt rất cao, khó tích lũy. Ở một khía cạnh khác, theo nhiều người đã và đang làm việc xa quê, cuộc sống ly hương dẫu có nhiều bất tiện nhưng môi trường làm việc ở các tỉnh, thành phố lớn lại khá năng động; người lao động có nhiều sự lựa chọn việc làm. Mức lương của các doanh nghiệp ngoại tỉnh vẫn hấp dẫn hơn các doanh nghiệp nội tỉnh.
|
Hà Tĩnh hiện có 2 khu kinh tế (Vũng Áng và Cầu Treo); 2 khu công nghiệp (Hạ Vàng và Gia Lách) đang tạo việc làm cho trên 19 ngàn người và 23 CCN ở các địa phương, trong đó, 13 CCN do UBND cấp huyện quản lý, 10 CCN đã được giao cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Đến nay, các cụm công nghiệp đã thu hút được 312 dự án đăng ký đầu tư, trong đó có gần 200 dự án đã đi vào sản xuất kinh doanh với giá trị sản xuất hàng năm đạt 4.000 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động. |
Anh Tuấn
Tin khác
Ninh Bình: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho 13 lao động người Lào ở lại Việt Nam trái phép
Ninh Bình: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo từ chiêu trò “số hoá sổ đỏ”
Thể chế tốt mở đường cho doanh nghiệp tích lũy nội lực
Kỷ niệm 13 năm thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Vinh quang trí tuệ bàn tay vàng – Tự hào thương hiệu Việt Nam
Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
Vietjet và CFM International sẵn sàng phát triển năng lực bảo dưỡng động cơ thế hệ mới nhất tại Việt Nam
Lời giải cho bài toán giữ "hồn" di sản và mở rộng thị trường
(THPL) - Ngày 12/9, tại Hà Nội, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tổ chức Diễn đàn Nghệ nhân – Doanh nhân – Thương hiệu năm 2026 với...13/09/2026 07:43:41Nam A Bank nhận 30 triệu USD từ Proparco thúc đẩy tài chính xanh
(THPL) - Vừa qua, tại văn phòng Cơ quan Phát triển Pháp – AFD (Hà Nội), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) đã ký kết hợp đồng tín dụng...12/09/2026 11:07:11MB trao tặng hơn 600 vé xem bóng đá cho Trường THCS Giảng Võ
(THPL) - Ngày 10/9/2026, tại Trường THCS Giảng Võ, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Triệu nụ cười sân cỏ”, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)...11/09/2026 17:00:00Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuyển giao vị trí lãnh đạo VinFast và GSM cho 2 con trai
(THPL) - Công ty VinFast và Công ty GSM chính thức công bố bổ nhiệm nhân sự mới, thay thế cho ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương trong vai...12/09/2026 11:11:12
