Giá hồ tiêu Việt Nam đang "chạm đáy" của 6 năm qua
(THPL) - Tình hình xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản bị chững lại, trong khi đó diện tích hồ tiêu trên cả nước lại vượt quy hoạch, dẫn đến cung vượt cầu là những nguyên nhân khiến giá hồ tiêu lao dốc xuống mức thấp nhất 6 năm qua.
Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục biến động giảm trong tháng 6/2017. So với cuối tháng 5/2017, giá tiêu tại Bà Rịa – Vũng Tàu giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 79.000 đ/kg. Giá tiêu tại Đồng Nai giảm 5.000 đồng/kg xuống mức 75.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai giảm 5.000 đồng/kg xuống mức 76.000 đồng/kg.
So với cuối năm 2016, giá tiêu trong nước giảm tới 57.000 – 61.000 đ/kg. Nếu so với cùng kỳ năm 2016, giá tiêu hiện đã sụt giảm tới 50%. Đây được xem là mức giảm kỷ lục của ngành hồ tiêu trong vòng 5 - 6 năm trở lại đây.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết giá hồ tiêu giảm mạnh so là do tình hình xuất khẩu sang các thị trường Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản bị chững lại, trong khi đó diện tích hồ tiêu trên cả nước vượt quy hoạch dẫn đến cung vượt cầu khiến giá hồ tiêu lao dốc.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khối lượng tiêu xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2017 ước đạt 126 nghìn tấn và 714 triệu USD, tăng 18% về khối lượng nhưng giảm 17% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá tiêu xuất khẩu bình quân chỉ đạt 5.876 USD/tấn, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016.
Hồ tiêu là một trong những loại cây trồng chủ lực của vùng Tây Nguyên với hơn 55.000ha (chiếm khoảng 56,7% diện tích hồ tiêu của cả nước). Bà Nguyễn Mai Oanh (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam) cho biết, việc giá tiêu giảm là điều tất yếu do diện tích trồng và sản lượng tiêu của Việt Nam tăng, trong khi nhu cầu thế giới có mức độ nhất định.
Trong khi đó, Tiến sĩ Trần Hồng cho biết, giá tiêu giảm sâu ngoài việc sản lượng hồ tiêu của Việt Nam tăng còn do các nhà đầu cơ thấy sản lượng cao nên chưa chịu thu mua. Ngoài ra, chất lượng hồ tiêu nhiều nơi có vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ trên thị trường thế giới, đặc biệt là các thị trường "khó tính".
Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người nông dân hết sức cân nhắc đầu tư và không nên mở rộng diện tích cây hồ tiêu, đặc biệt ở những vùng không thuận lợi vì loại cây này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, đặc biệt 2 vùng sản xuất lớn là Tây Nguyên và Đông Nam Bộ - vùng trong dự báo có ảnh hưởng của khô hạn và mưa dữ dội.
Còn theo ông Hoàng Phước Bính - Phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai), cần tạm ngưng trồng mới hồ tiêu để tập trung chăm sóc diện tích hồ tiêu hiện có theo hướng sinh học và hữu cơ để hạt tiêu sạch, đạt uy tín.
Tuấn Kiệt (t/h)
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia