13:19 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự báo thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ có mưa vài nơi

09:12 15/03/2020

(THPL) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay 15/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-21 độ; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-19 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/03/2020

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi (ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, riêng khu Điện Biên và Lai Châu 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ.

Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu