Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh: Tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển văn hoá
(THPL) - Bộ trưởng Bộ Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho hay Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung xây dựng các chính sách mang tính then chốt, tầm luật để tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển văn hóa.
Sáng ngày 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Hà Nội đơn vị bầu cử số 10 đã có buổi tiếp xúc cử tri nhằm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại đây, những quyết sách quan trọng về Luật Thủ đô (sửa đổi) và phát triển văn hóa đã được cử tri đặc biệt quan tâm.
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp tại phường Việt Hưng và trực tuyến đến các xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và du lịch (VH-TT-DL) Lâm Thị Phương Thanh đã thay mặt Đoàn ĐBQH báo cáo về thành công của kỳ họp.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định, kết quả kỳ họp đã tạo nền móng quan trọng cho cả nhiệm kỳ, khẳng định sự đổi mới trong công tác chuẩn bị và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác nhân sự. Quốc hội đã xác nhận tư cách của 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI, cùng với hơn 70.000 đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Chính phủ. Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới được quyết định gồm 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ với 24 thành viên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.
Trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Đáng chú ý nhất là hai nội dung có tác động trực tiếp đến sự phát triển của Hà Nội và ngành văn hóa. Trong đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ sở pháp lý đặc thù mang tính bứt phá để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước.
Song song đó, Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam để thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung xây dựng các chính sách mang tính then chốt, tầm luật để tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển văn hóa; tạo cơ sở chính sách đột phá để khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển văn hóa, chú trọng bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật truyền thống, dân gian, thu hút trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường sức mạnh quốc gia và hội nhập quốc tế.
Ngoài ra, các luật về thuế (Thu nhập cá nhân, VAT, Thu nhập doanh nghiệp...) cũng được sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Hội nghị tại điểm cầu phường Việt Hưng.
Quốc hội cũng đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030) với mục tiêu đầy tham vọng: GDP bình quân hàng năm tăng từ 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu này, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tới được xác định quy mô 8.220.000 tỷ đồng, tập trung vào các dự án trọng điểm quốc gia, tránh đầu tư dàn trải.
Đặc biệt, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng với việc cho phép sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp bộ máy để cải cách tiền lương và hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.
Các cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt là tinh thần đổi mới, gần dân của Quốc hội khóa mới. Cử tri mong muốn các luật, đặc biệt là Luật Thủ đô (sửa đổi), sớm được triển khai hiệu quả để tạo ra những thay đổi thực chất cho đời sống nhân dân.
Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định những kết quả này sẽ là động lực mạnh mẽ để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
"Kỳ họp này đã đặt nền móng quan trọng cho cả nhiệm kỳ và những kết quả đạt được sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Và đối với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, chúng ta rất mong đợi Luật Thủ đô sẽ được sớm triển khai để đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới", Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố từ 1/7
Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo bác sĩ bằng AI, lừa đảo trên MXH
Tư duy phát triển bền vững trong từng bước của quy trình “Từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”
Bộ Y tế yêu cầu ngừng lưu hành sữa Nara Organics do nguy cơ ngộ độc Botulinum
Doanh nghiệp đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong chuyển đổi giao thông xanh
Bộ Công an đề xuất cơ chế định danh và truy xuất nguồn gốc "bóng cười"
Thách thức và cơ hội tái cơ cấu bền vững ngành tôm hùm Việt Nam
(THPL) - Trước những quy định khắt khe từ phía Trung Quốc về nguồn gốc tôm hùm bông, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước áp lực lớn...15/06/2026 23:56:28Công nghiệp vật liệu và cơ khí: Nền tảng "xương sống" hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045
(THPL) - Công nghiệp vật liệu và công nghiệp cơ khí không chỉ là các ngành sản xuất thông thường mà còn là nền tảng để thực hiện các...15/06/2026 23:55:23K34 NEU Golf Championship 2026: Khi những cú swing nối dài tình bạn 30 năm
(THPL) - Ba mươi năm sau ngày rời giảng đường Đại học Kinh tế Quốc dân, những cựu sinh viên khóa 34 lại gặp nhau trong một điểm hẹn đặc...15/06/2026 14:02:49Thị trường ô tô Việt Nam: Cuộc chiến giảm giá còn tiếp diễn?
Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thương hiệu VinFast và Hyundai cho thấy, trong tháng 5, toàn thị trường đã tiêu thụ...15/06/2026 23:02:42
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia