Bình Dương tổ chức đưa gần 4.000 công nhân lao động về quê đón Tết
(THPL) - Sáng 11/2, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Chuyến xe xuân nghĩa tình” đưa gần 4.000 công nhân lao động về quê đón Tết.
Theo báo Nhân dân, tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà và gần 4.000 vé xe cho công nhân các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Tây lên xe về quê đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Đây là chương trình có ý nghĩa xã hội được liên tiếp tổ chức nhằm chia sẻ, hỗ trợ những đoàn viên công đoàn, công nhân nghèo xa quê đang lao động tại Bình Dương có điều kiện về thăm gia đình và đón Tết.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, chăm lo cho công nhân lao động, dịp Tết Mậu Tuất 2018, ngân sách tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ hơn 4,5 tỷ đồng để trao tặng 9.100 phần quà cho công nhân đặc biệt khó khăn.
Theo báo Thanh niên, ngoài ra, trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn có hơn 100 doanh nghiệp tổ chức xe đưa rước khoảng 20.000 lượt công nhân về quê đón Tết ở các tỉnh tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Tây.
Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, đa số các doanh nghiệp trên địa bàn cho công nhân nghỉ Tết từ ngày 11/2 (tức 26 tháng chạp) và công nhân trở lại làm việc bắt đầu từ ngày 21/2 (tức mùng 6 Tết).
Theo dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, có khoảng 150.000 công nhân không có điều kiện về quê sẽ ở lại Bình Dương đón Tết. Các cơ quan, ban ngành của tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức các chương trình vui đón xuân cho những công nhân ở lại Bình Dương và thăm hỏi, tặng quà Tết cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia