10:55 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tạm giam 2 nghi phạm vụ tàn phá gần 61 ha rừng ở Bình Định

10:02 21/09/2017

(THPL) - Sáng 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã bắt, tạm giam hai nghi phạm tham gia vụ phá rừng để tiếp tục điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng".

Sáng 21/9, Đại tá Lâm Cự Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Bình Định xác nhận trên SGGP, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Định đã bắt tạm giam 2 nghi phạm để tiếp tục điều tra về hành vi "Hủy hoại rừng" xảy ra ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão).

Hai nghi phạm bị bắt tạm giam là Nguyễn Văn Ri (SN 1975, trú thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) và Phan Dễ (SN 1960, trú thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn).

Trước đó, sáng 20/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đề nghị tạm đình chỉ công tác đối với Hạt Phó Hạt Kiểm lâm huyện An Lão; tạm đình chỉ công tác đối Kiểm lâm phụ trách địa bàn của xã An Hưng (huyện An Lão). Riêng Hạt Trưởng Hạt kiểm lâm huyện An Lão do trong thời gian đi học, nhưng cũng phải kiểm điểm trách nhiệm.

Hiện trường gần 61 ha rừng bị tàn phá tại xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định). Ảnh: SGGP

Đối với Trạm Kiểm lâm Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn), ông Dũng đề nghị kiểm điểm xử lý nghiêm túc trách nhiệm phối hợp.

Ông Hồ Quốc Dũng cũng nhận định, đây là vụ tàn phá rừng hết sức nghiêm trọng, diện tích rừng bị tàn phá rất lớn.

Liên quan vụ việc trên, ngày 20/9, ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết thêm: "Số gỗ mới được phát hiện tại một nhà máy dăm trên địa bàn xã Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn), qua kiểm tra, đo đạc chúng tôi phát hiện 28 ster gỗ củi cháy, nghi vấn là ở chỗ phá rừng đưa về và 26m3 gỗ cũng là cái diện đó. Chúng tôi đã tạm giữ số gỗ trên, đưa về đơn vị để tiếp tục điều tra làm rõ."

Cũng theo ông Nguyễn Thế Dũng, qua điều tra ban đầu có 4, 5 người đến nhận gỗ. Nhưng sau khi điều tra còn lại 2 người đứng ra nhận, trong đó, nhà máy chế biến dăm tự nhận 5m3 gỗ; còn lại ông Đoàn Xa (Hoài Nhơn) đã đứng ra nhận toàn bộ số gỗ còn lại.

"Đối với ông Đoàn Xa, ông này đã vượt qua khung xử lý hành chính, có thể khởi tố được. Chúng tôi sẽ chuyển vụ này sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra”, ông Nguyễn Thế Dũng cho hay.

Trước đó, từ cuối tháng 8/2017, lực lượng Kiểm lâm phát hiện vụ phá rừng, diện tích rất lớn xảy ra ở khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Qua kiểm tra, đo đạc thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện gần 61 ha rừng bị tàn phá.

Trước đó, ngày 15/9, Chi cục Kiểm lâm đã khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng” gửi VKSND tỉnh để giám sát. Đơn vị này đã tiếp nhận và phân công Kiểm sát viên thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra. Đồng thời, Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Lan Anh (T.H)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu