05:14 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xác định nguyên nhân vụ nổ làm 6 người chết ở Khánh Hòa

23:16 18/08/2017

(THPL) - Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà xác định nguyên nhân vụ nổ ở huyện Khánh Sơn khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương là do cưa đầu đạn 105 mm.

Liên quan đến vụ nổ làm 6 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra ở thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, tối 18/8, ông Đinh Ngọc Bình (Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa) cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng trên địa bàn là do người dân cưa đầu đạn 105mm để lấy thuốc nổ và lấy thép làm cán dao rựa. 

Rất nhiều người dân theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Chung)

Cơ quan chức năng xác định, đầu đạn gây nổ còn sót lại từ thời chiến tranh, người dân đã nhặt được trong quá trình làm nương rẫy. Các nạn nhân của vụ nổ là người cùng 1 nhà, dân tộc Raglay, thuộc diện nghèo ở địa phương.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Bo Bo Xiếp (35 tuổi), 2 con trai anh Xiếp là Mấu Minh Ngữ (3 tuổi) và Mấu Minh Nghĩa (9 tuổi), Cao Thị Thanh Vân (10 tuổi), Cao Hoàng Phi (3 tuổi), Mấu Quốc Dương (60 tuổi, bố vợ của Bo Bo Xiếp). 

Riêng nạn nhân bị thương nặng trong vụ nổ là ông Bo Bo Sượng (SN 1962 - bố ruột của anh Xiếp) hiện đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tích cực cứu chữa. Theo các bác sĩ, bước đầu sẽ cắt bỏ đoạn chi ở hai chân, cắt 1/3 trên hai cẳng chân của ông Sượng... 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền tỉnh Khánh Hòa và huyện Khánh Sơn đã có mặt, trực tiếp động viên, hỗ trợ chi phí lo hậu sự cho người tử vong và chi phí điều trị cho người bị thương.

Trước đó như Thương hiệu & Pháp luật đã thông tin, khoảng 9h sáng 18/8, trên địa bàn thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, đã xảy ra một vụ nổ bom làm 6 người chết tại chỗ và 2 người bị thương.  

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dã có công điện yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, thu hồi vật liệu nổ, nhất là những vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Mặt khác, các cơ quan trên phải tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân khi phát hiện vật liệu nổ cần báo ngay cơ quan chức năng thu hồi, xử lý.

 Minh Hải 

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu