Việt Nam - Thái Lan: Hướng tới kim ngạch thương mại song phương 50 tỷ USD
(THPL) - Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Thái Lan, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng và các lĩnh vực kinh tế mới như AI, kinh tế số, chuyển đổi xanh. Quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan được kỳ vọng tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu thương mại song phương 50 tỷ USD theo hướng cân bằng và bền vững.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, chiều 8/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, thống nhất nhiều định hướng quan trọng nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.
Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai bên khẳng định hợp tác kinh tế tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ song phương, đồng thời nhất trí thúc đẩy các giải pháp nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD và hướng tới mốc 50 tỷ USD trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai nước sẽ đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chiến lược "Ba kết nối", tập trung vào kết nối hạ tầng giao thông, logistics, hàng không và du lịch. Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ và đường thủy ven biển nhằm tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế cũng như khu vực tiểu vùng Mekong.
Bên cạnh đó, hai Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan trong việc tháo gỡ khó khăn, hạn chế các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu và tiếp cận thị trường của nhau.
Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam và Thái Lan cũng xác định nhiều dư địa hợp tác mới trong các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Theo đó, hai bên cam kết tăng cường hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng và phát triển bền vững.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư Thái Lan mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Về phía Thái Lan, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đồng thời mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hiện diện và mở rộng đầu tư tại thị trường Thái Lan.
Các số liệu thương mại cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rất lớn. Trong bốn tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 8,6 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,76 tỷ USD, tăng 39%, trong khi nhập khẩu đạt gần 4,84 tỷ USD, tăng 15%.
Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan đạt 22,1 tỷ USD, tăng khoảng 8,3 - 9% so với năm trước. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời nằm trong nhóm các nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký khoảng 15,4 tỷ USD.
Bên cạnh hợp tác kinh tế, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường phối hợp tại các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong và thúc đẩy lập trường chung về các vấn đề khu vực, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Những cam kết được đưa ra tại cuộc hội đàm không chỉ mở rộng không gian hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn trong ASEAN mà còn tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả các cơ hội đầu tư, thương mại và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.
Bích Diệp
Tin khác
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc
Thái Nguyên: Đất đá sạt lở xuyên tường nhà dân, 4 hộ phải di dời
Ninh Bình đón gần nửa triệu lượt khách trong 3 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh
Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Thủ tướng chỉ đạo rà soát chính sách, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh khó khăn
Nghệ An: Xây dựng Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Nhà báo Cách mạng Việt Nam
Khát vọng bình an trong điệu múa kỳ lân truyền thống của người Nùng
(THPL) - Giữa không gian “Phiên chợ vùng cao - Cao nguyên mở hội” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, những nghệ nhân người Nùng...31/08/2026 16:48:31Men say đại ngàn bên hồ Lắk: Khi rượu cần kể chuyện văn hóa M’nông
(THPL) - Lễ hội Rượu cần của người M’nông bên hồ Lắk năm 2026 không chỉ tôn vinh một thức uống truyền thống, mà còn mở ra cách làm mới...31/08/2026 16:55:15Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: Đánh thức di sản Việt Nam thông qua không gian số
(THPL) - Từ những lớp sơn mài truyền thống ở làng cổ Đường Lâm đến những video trên TikTok, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát đang thử...01/09/2026 07:56:37Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới
(THPL) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng...31/08/2026 16:53:10
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
