09:07 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tiếp tục cam kết có việc làm cho sinh viên tốt nghiệp

18:01 22/11/2020

(THPL) - Đó là lời cam kết của TS. Lê Đại Hùng – Chủ tịch HĐQT cùng Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (www.vci.edu.vn) trong lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Khai giảng năm học mới 2020-2021 vừa được tổ chức trang trọng tại TP. Hà Nội.

Năm học 2019 – 2010 là năm thứ 3 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các chương trình hành động, chương trình mục tiêu, nội dung kế hoạch được cụ thể hóa từ Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được nhà trường triển khai có hiệu quả, đem lại lợi ích thật sự cho người học và ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của Nhà trường trong công tác đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà tuyển dụng.

Ông Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà VCI đã đạt được trong năm học vừa qua

Đến nay, Nhà trường đã được Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với 27 ngành, nghề trình độ cao đẳng; 7 ngành, nghề trình độ Trung cấp và 11 ngành, nghề trình độ sơ cấp. Ngoài những ngành đào tạo hiện có, trong năm học 2020-2021, Nhà trường chính thức được cấp nhiều mã ngành "hot", trong đó phải kể đến một số ngành có "sức nặng", thu hút sự quan tâm của sinh viên và phụ huynh như: Báo chí; Điều dưỡng, Dược, Công nghệ ô tô,…

Mặt khác, với phương châm “Đào tạo những gì doanh nghiệp và người học cần”, năm 2019-2020 nhà trường đã tuyển sinh, tổ chức khai giảng và nhập học cho hàng nghìn học sinh, sinh viên khóa các khóa học có trình độ cao đẳng, trung cấp chính quy tại các địa điểm gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Nhà trường, TS. Lê Đại Hùng nhận lẵng hoa tươi thắm từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

Theo TS. Lê Đại Hùng, Nhà trường đã không ngừng cải cách, nâng cao chất ượng giảng dạy, ứng dụng khoa khọc kết hợp thực tiễn, thực hành, giúp sinh viên làm chủ được các ứng dụng tiên tiến ngay khi còn trên ghế nhà trường. Chính vì vậy mà tập thể Hội đồng quản trị nhà trường cam kết không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành cho sinh viên, sẽ “bắt tay” hợp tác với nhiều tập đoàn, tổng công ty và các đối tác để sinh viên ra trường có việc làm và thu nhập cao ngay sau khi tốt nghiệp.

Một điểm nhấn nữa là Nhà trường chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa văn minh cho người học theo phương thức đào tạo mà nhà trường đã lựa chọn: Thái độ- Kiến thức- Kỹ năng- Kỹ xảo. Đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng;

Ngoài học nghề, sinh viên còn được học các kỹ năng sống và các môn thể thao yêu thích

Và để khuyến khích và động viên kịp thời các em học sinh, sinh viên nhà trường đã tổ chức các lớp tiếng miễn phí cả khóa học cho các em như: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung. Tổ chức được xét và công nhận tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng cho hơn nghìn học sinh, sinh viên. Hàng năm, nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên nhập học khóa mới đi tham quan, học tập tại các địa danh như: Lăng Bác, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Địa đạo Củ Chi...

Vừa qua, Nhà trường cũng đã thực hiện chính sách khen thưởng theo từng năm học cho toàn bộ học sinh, sinh viên các khóa như: Thưởng 5 máy tính xách tay cho sinh viên nhập học đầu tiên của trường; Tặng học bổng năm thứ nhất trị giá 5 triệu đồng cho sinh viên đạt 24 điểm trở lên (3 môn) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 hoặc tổng điểm tổng kết năm lớp 10,11,12 đạt 8 điểm trở lên cho sinh viên nhập học trước ngày 30/9/2019; Tặng học bổng (miễn phí 50% học phí toàn phần khóa học) cho sinh viên thuộc diện mồ côi; Ngoài ra, còn nhiều phần thưởng có giá trị và ý nghĩa như áo ấm mùa động, cặp sách tới trường...

Nhà trường cũng luôn có chính sách hỗ trợ, khen thưởng cho sinh viên khó khăn

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua, ông Trần Quốc Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) chia sẻ: Từ khi đặt nền móng thành lập đến nay, Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nhà trường đã tăng cường công tác tuyển sinh, gắn kết nhà trường với doanh nghiệp; gắn kết đào tạo với yêu cầu của thị trường lao động; gắn kết tuyển sinh với tuyển dụng; triển khai đồng bộ tạo sự chuyển biến trong chất lượng đào tạo và phát triển nhà trường.

Cũng theo ông Trần Quốc Huy: Thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển nhà trường đã khẳng định đội ngũ nhà giáo luôn là lực lượng quyết định chất lượng đào tạo và vị thế, uy tín của nhà trường, đó là phẩm chất, năng lực của hàng nghìn sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, được tuyển dụng vào làm việc tại nhiều doanh nghiệp uy tín với mức lương hấp dẫn. “Tôi tin tưởng rằng, các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần thiết thực vào đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp ở nước ta hiện nay”, ông Huy tin tưởng.

Lãnh đạo Nhà trường cùng các cán bộ, giảng viên cùng cam kết truyền tải kiến thức tốt nhất cho sinh viên

Tại lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) và Khai giảng năm học mới 2020-2021, TS Lê Đại Hùng đã gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các vị khách quý đến từ Bộ LĐ-TB&XH, các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng cùng giáo viên và sinh viên Nhà trường. Đồng thời, thay mặt Ban Giám hiệu, TS Lê Đại Hùng thông qua kết hoạch thi đua cho năm học mới, cũng là hướng tới kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trường (03/11/2011 - 03/11/2021) và Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021) với các mục tiêu cụ thể là: Tập thể Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam được nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH; có 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH; và 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

BÍCH HẠNH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu