Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công xây dựng các trường nội trú và liên cấp tại Thanh Hóa
(TH&PL) - Sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu trung tâm ở xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa cùng UBND 15 tỉnh tổ chức Lễ khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là học sinh vùng biên giới - nơi được xem là “phên dậu” của Tổ quốc.

Tham dự chương trình tại điểm cầu chính tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Các ông: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.
Phát biểu chỉ đạo lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng dự lễ khởi công trong không khí phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định đây một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc”.
Nhân dịp lễ khởi công và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2025) sắp tới, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi ân tình và chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và đại biểu.
.webp)
Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; với quan điểm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là động lực.
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền; trong đó xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.
Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương, các đơn vị thi công, các thầy cô giáo, các em học sinh và người dân vùng biên cương đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này.
Để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027 (chậm nhất vào tháng 8/2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí bí thư, chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách vô lý, bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.
Thủ tướng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học ở các xã biên giới với tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy”, tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.
.webp)
Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người chiến sĩ thầm lặng mang con chữ đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng. Chính các thầy cô đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, với sứ mệnh rất quan trọng, cao cả và vinh quang, bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của mình.
Thủ tướng thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các em học sinh thân yêu ở vùng biên giới; mong các em hãy học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, chăm chỉ, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các bậc phụ huynh cũng như của Nhân dân cả nước.
.webp)
Với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có sản phẩm cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được" và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, nhất là các địa phương biên giới, Thủ tướng tin tưởng chương trình xây dựng các trường nội trú phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp. Mục tiêu cuối cùng là để mọi trẻ em vùng biên cương đều được học tập dưới mái trường đúng nghĩa, được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp và góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững các vùng biên cương thân yêu của Tổ quốc.
Được biết, Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương là dự án thuộc chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, khởi công trong năm 2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026, theo thông báo Kết luận số 81, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81 của Bộ Chính trị; thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các em học sinh tại vùng “phên dậu” của Tổ quốc.
Việc tổ chức đồng loạt lễ khởi công 72 công trình trong cùng một ngày, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành 100 trường học trước năm học 2026-2027.
Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương được đầu tư gồm 1 điểm trường chính tại bản Bôn, có diện tích 1,7ha và 1 điểm trường tại bản Xắng Hằng có diện tích 0,3ha.
Sau khi hoàn thành, Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ có đầy đủ hạ tầng phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cho học sinh và giáo viên, gồm: hệ thống phòng học, nhà đa năng, thư viện, khu ở nội trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên.
|
Tối 8/11, ngay sau khi tới xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ, làm việc với Đồn biên phòng Yên Khương. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã nghe báo cáo về hoạt động của Đồn biên phòng Yên Khương, đời sống đồng bào, cán bộ chiến sĩ, tình hình trên địa bàn. Xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa hiện có 1.126 hộ với 5.562 người dân. Đây là một trong những địa bàn vùng xa và khó khăn của Thanh Hóa, giao thông đi lại còn khó khăn. Đồn Biên phòng Yên Khương được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 7 km đường biên giới, 3 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Xác định “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương đã thực hiện “5 cùng”: “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc và cùng bảo vệ biên giới” với bà con địa phương. Cũng trong sáng 9/11, trong chuyến công tác dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm Công an xã Yên Khương và trạm y tế xã Yên Khương. Xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa một trong những địa bàn vùng xa, vùng cao, có đường biên giới dài 6,73 km tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào); có khoảng 5.000 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc Mường và Thái. Thăm Công an xã Yên Khương, tìm hiểu tình hình địa bàn, công tác tổ chức biên chế, cơ sở vật chất, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao địa bàn ổn định, yêu cầu địa phương đã xác định xây dựng xã không ma túy, thì cố gắng nâng cấp xây dựng “xã không tội phạm”, cấp ủy, chính quyền phải có giải pháp để thực hiện mục tiêu này, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể... Thủ tướng cũng đề nghị Thanh Hóa thí điểm xây dựng một số xã theo mô hình “xã không tội phạm” để nhân rộng dần. |
Duy Duẩn
Tin khác
Khai trương Showroom Bestune Đại Việt Võ Chí Công
Stun Medical Việt Nam tạo dấu ấn tại HSAPS 2025 với Workshop chuyên sâu về tạo hình thẩm mỹ
Bộ trưởng Tài chính: Bão lũ làm GDP quý IV giảm khoảng 0,1%
Mỗi hecta khu công nghệ số đem lại 10 triệu USD mỗi năm
Việt Nam đặt mục tiêu “AI hóa” như điện khí hóa
Honda Click 160 Street Edition tiếp tục “làm nóng” thị trường xe ga
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mường Tấc và điểm sáng giúp nông dân Phù Yên giảm nghèo bền vững
(THPL) - Trong những năm gần đây, kinh tế tập thể, nòng cốt là các hợp tác xã, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong tái cơ cấu ngành...06/12/2025 14:57:24Hà Nội ô nhiễm không khí kéo dài: Bác sĩ cảnh báo nhóm dễ bị bụi mịn tấn công
(THPL) - Những ngày gần đây, nhiều điểm quan trắc tại Hà Nội ghi nhận chất lượng không khí ở mức xấu đến rất xấu, nồng độ bụi...06/12/2025 11:19:39Việt Nam đạt kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 839 tỷ USD, xuất siêu hơn 20 tỷ USD
(THPL) - Tính đến thời điểm báo cáo gần đây, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mốc 839 tỷ USD, trong khi xuất...06/12/2025 10:03:54Trà Việt và khát vọng vươn tầm thế giới
(THPL) - Tối 5/12, World T.E.A Fest 2025 - Lễ hội Trà Quốc tế 2025 đã chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)....06/12/2025 08:51:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp giữa áp lực thị trường
- Báo Ấn Độ: VinFast được người tiêu dùng thực dụng ưa chuộng, có lợi...
- Khai mạc tuần lễ công nghiệp và công nghệ Việt Nam 2025 tại Trung tâm Triển...
- VinFast VF 6 tiếp tục “thống trị” phân khúc SUV cỡ B bằng loạt lợi thế...


