Thanh Hóa siết quản lý khoáng sản: Từ chỉ đạo đến hành động ở cơ sở
(THPL) - Siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là những yêu cầu xuyên suốt trong Chỉ thị số 09/CT-UBND vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành. Từ chỉ đạo này, nhiều địa phương đã khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác khoáng sản, trong đó xã Biện Thượng đang phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh một vụ việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép.
Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản.
Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quy hoạch, đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cấp phép, quản lý khai thác từng bước đi vào nền nếp; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhiều vụ việc khai thác khoáng sản trái phép được phát hiện, xử lý kịp thời. Đáng chú ý, một số vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng chỉ rõ vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép; việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác có nơi chưa hiệu quả; một số tổ chức, cá nhân còn khai thác vượt công suất, vượt phạm vi được cấp phép hoặc chưa thực hiện đầy đủ các quy định về đất đai, bảo vệ môi trường. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trọng điểm ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm nếu không được kiểm soát chặt chẽ.
Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong quản lý tài nguyên khoáng sản, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, người đứng đầu địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài hoặc buông lỏng quản lý trên địa bàn.
Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản; quản lý chặt chẽ việc khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến và nguồn gốc khoáng sản lưu thông trên thị trường; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất và khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra việc thực hiện nội dung giấy phép khai thác khoáng sản, việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường, nghĩa vụ tài chính, lắp đặt thiết bị giám sát sản lượng, trạm cân, camera theo quy định; kiên quyết xử lý các hành vi khai thác trái phép, khai thác vượt công suất, vượt phạm vi được cấp phép cũng như các hành vi hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản.
Từ chỉ đạo đến hành động ở cơ sở
Không chỉ dừng lại ở việc ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng được các địa phương triển khai bằng những hành động cụ thể.
Trao đổi với PV Thương hiệu & Pháp luật, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Biện Thượng cho biết, ngày 21/7, UBND xã đã phối hợp với Công an xã và các lực lượng chức năng tiến hành làm việc với gia đình ông Nguyễn Văn Bốn (trú tại thôn Việt Yên) để xác minh vụ việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Theo nội dung làm việc, ông Nguyễn Văn Bốn trình bày, ngày 17/7, do có nhu cầu cải tạo khu vườn của gia đình nên đã thuê máy xúc đến san gạt mặt bằng. Ông Bốn cho biết, trong quá trình cải tạo có người đến xin đá; đến khoảng 3-4 giờ sáng ngày 18/7 có người vận chuyển đá ra khỏi khu vực.
Đáng chú ý, theo thông tin từ UBND xã Biện Thượng, khu vực này trước đó, vào tháng 11/2025, từng bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu dừng các hoạt động do liên quan đến việc chở đá ra ngoài.

Chia sẻ với PV, ông T., một người dân nuôi ong gần khu vực xảy ra vụ việc, cho biết những ngày gần đây thường xuyên xuất hiện hoạt động của máy xúc. Theo ông T., việc đào bới diễn ra vào ban đêm, kéo dài đến sáng hôm sau và có phương tiện vận chuyển đá ra khỏi khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt của ông.
Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định chủ phương tiện không có mặt để làm việc. Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Biện Thượng đã tiến hành tạm giữ một máy xúc nhãn hiệu HITACHI EX750 để phục vụ công tác xác minh.
Theo lãnh đạo UBND xã Biện Thượng, toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, xác minh để làm rõ bản chất vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện có vi phạm.
Việc chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, lập biên bản và xác minh vụ việc cho thấy tinh thần chủ động trong triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản. Trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án ngày càng tăng, việc siết chặt công tác quản lý ngay từ cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Nguyễn Kiên
Tin khác
Phấn đấu đến năm 2035, Việt Nam là quốc gia có nhân lực Al hàng đầu khu vực
Hướng dẫn cách tích hợp tài khoản thanh toán và nhận an sinh xã hội trên VNeID
Từ sedan lên VinFast VF 8, chủ xe tìm được lời giải “một xe cho mọi nhu cầu”
Bảo hộ tài sản trí tuệ: "Lá chắn" thép cho thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý để phát triển đô thị bền vững
Nâng tầm Gốm Bát Tràng, đổi mới thiết kế để trở thành dòng quà tặng giá trị
Đề xuất siết kinh doanh kim cương, chuyên gia nói gì?
(THPL) - Cho rằng hoạt động kinh doanh kim cương tiềm ẩn những vấn đề cần tăng cường quản lý, ĐBQH Trịnh Xuân An đề nghị bổ sung lĩnh...11/08/2026 15:25:05ĐBQH đề nghị làm rõ trách nhiệm bảo vệ bản sắc văn hóa trong kiến trúc
(THPL) - Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, các đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm...11/08/2026 15:18:57Hà Tĩnh: Bổ nhiệm, giao quyền 5 cán bộ lãnh đạo
( THPL) - Sáng ngày 11/8, UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố loạt quyết định về công tác cán bộ, trong đó bổ nhiệm 3 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và...11/08/2026 13:58:53Bùng nổ chuỗi trải nghiệm "Hè Chill" tại Đông Fest 2026: Săn vé đại nhạc hội, oanh tạc 6 trạm trò chơi cực chất
(THPL) - Diễn ra từ ngày 20/8 đến 23/8/2026 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, Đông Fest 2026 được thiết kế như một điểm hẹn mùa hè cho gia đình,...11/08/2026 13:38:19
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia