Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sạt lở sau mưa lớn để ổn định đời sống nhân dân
(TH&PL) - Do mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở đất, đá xuất hiện trên các tuyến giao thông qua địa bàn xã Thanh Sơn và Quan Sơn, Quốc lộ 217, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong khi một số điểm đã được khắc phục, thì vẫn còn những vị trí bị chia cắt.
Từ ngày 8/8 tại Km00+750, tuyến đường từ bản Thanh Sơn đi bản Quan Sơn, xã Quan Sơn (Thanh Hoá), một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, ước khoảng 500m3, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.
Theo ông Trần Văn Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quan Sơn, tình trạng sạt lở tại tuyến đường này xảy ra từ mùa mưa bão năm 2025, đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện khắc phục. Tuy nhiên, đây là phương án tạm thời, sau đợt mưa kéo dài vừa qua, tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đây tiếp tục tái diễn.
Trước thực tế trên, UBND xã Quan Sơn kiến nghị các sở, ban, ngành và UBND tỉnh hỗ trợ, có phương án khắc phục triệt để, đảm bảo việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, khi năm học mới đang đến gần.
UBND xã đã tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ cảnh báo người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.

Thực tế tại tuyến Quốc lộ 217, tại Km151+250 và Km143 +500, khối lượng đất đá lớn từ taluy dương sạt xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động máy móc, nhân lực khẩn trương san gạt, thu dọn đất đá. Đến thời điểm hiện tại, giao thông tại cả hai vị trí đã được khôi phục, đảm bảo thông suốt.
Theo bà Hoàng Thị Thương, người dân bản Quan Sơn, xã Quan Sơn cho biết, vị trí này năm nào cũng xảy ra sạt lở. Người dân mong muốn các cấp chính quyền có giải pháp xử lý triệt để.
Theo đơn vị quản lý tuyến đường, mặc dù giao thông trên Quốc lộ 217 đã được đảm bảo, song lượng đất đá sạt trượt tại một số vị trí vẫn còn lớn, cần tiếp tục được xử lý.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Hạt trưởng Hạt giao thông II, Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ II cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực để khắc phục. Đến thời điểm hiện tại, giao thông đã thông suốt. Tuy nhiên, để xử lý triệt để khối lượng đất đá sạt trượt, dự kiến cần thêm khoảng một đến hai ngày.

Ông Ngân Văn Ngọc ở bản Thanh Sơn vẫn chưa hết lo lắng khi kể lại thời điểm xảy ra sự việc: “Khoảng 2 giờ sáng, gia đình nghe tiếng ầm ầm như động đất. Tất cả chạy ra ngoài rồi báo ban quản lý bản đến hỗ trợ vận chuyển đồ đạc ra ngoài”, thời điểm đó trời vẫn mưa, đất đá trên khu vực taluy tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển nên gia đình không dám ở lại trong nhà.
Tại Km00+750, tuyến đường từ bản Thanh Sơn đi bản Quan Sơn, xã Quan Sơn, một khối lượng lớn đất đá từ taluy dương sạt xuống, ước khoảng 500m3, khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn.
Theo ông Trần Văn Phương, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quan Sơn, tình trạng sạt lở tại tuyến đường này xảy ra từ mùa mưa bão năm 2025, đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện khắc phục. Tuy nhiên, đây là phương án tạm thời, sau đợt mưa kéo dài vừa qua, tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đây tiếp tục tái diễn.
Trước thực tế trên, UBND xã Quan Sơn kiến nghị các sở, ban, ngành và UBND tỉnh hỗ trợ, có phương án khắc phục triệt để, đảm bảo việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, khi năm học mới đang đến gần.
Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ cảnh báo người dân, phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm.
Trước nguy cơ sạt trượt tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân phía dưới, chính quyền xã Quan Sơn đã khẩn cấp sơ tán, di dời 12 hộ dân còn lại nằm trong khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Như vậy, đến nay đã có 17 hộ dân tại khu vực này được di dời.
Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: “Mưa lớn gây sạt lở ở nhiều vị trí trên địa bàn xã. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vị trí bản Thanh Sơn. Vết nứt tại khu vực taluy dương ở đây ngày càng mở rộng, lượng đất đá sụt lún ngày càng lớn. Hiện địa phương chưa thể đánh giá đầy đủ mức độ nguy hiểm của khu vực. Vì vậy, địa phương mong muốn UBND tỉnh và đơn vị chức năng sớm kiểm tra, xác định mức độ nguy hiểm để sớm có sự chỉ đạo kịp thời cho địa phương”.

Với vết nứt dài khoảng 100m tại bản Thanh Sơn xuất hiện từ rạng sáng ngày 7/8, khu vực nền đất bị đứt gãy, hình thành hai khối nền có sự dịch chuyển rõ rệt; tại một số vị trí, phần nền đất bị đứt gãy ngày càng lún sâu, tạo khoảng cách với phần thân đất ban đầu khoảng 2m. Tình trạng đứt gãy, sụt lún đã gây sạt trượt đất vào khu vực nhà dân, xô lệch một số công trình, làm đứt gãy nền đường và tiềm ẩn nguy cơ sập nhà rất lớn.
Sáng 9/8, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão trên địa bàn xã Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa.

Tại đây, ông Mai Xuân Liêm đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy đảng, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Quan Sơn trong việc chuẩn bị tốt phương án ứng phó, di dời khẩn cấp 17 hộ dân đến nơi an toàn. Qua kiểm tra thực tế, diện tích vết nứt khá lớn và dài lại trên địa hình dốc, sạt trượt, nền đất yếu, hiện tại chưa thể xác định được khối lượng đất, đá, độ sâu, cần có chuyên gia và các ban, ngành đánh giá thật cụ thể để đưa ra phương án khắc phục hiệu quả.
Ông Liêm yêu cầu trước mắt, xã Quan Sơn cần phải quan tâm đời sống, nơi ở của các hộ dân di dời. Hỗ trợ các hộ nằm trong vùng ảnh hưởng nguy cơ cao sạt lở đất, tháo dỡ nhà ở, vật dụng cần thiết. Đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ. ồng chí cũng yêu cầu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người qua lại khu vực nguy cơ sạt lở, để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát những điểm xung yếu, để chủ động công tác di dân.
Bên cạnh đó, trước mức độ nguy cơ sạt lớn và chưa có phương án khắc phục, ông Mai Xuân Liêm đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã báo cáo tình hình cụ thể nguy cơ sạt lở về Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, đồng thời làm tờ trình trình UBND tỉnh về di dân khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, dựa trên tình hình thực tế đã kiểm tra và trên cơ sở báo cáo, tờ trình của xã Quan Sơn, bổ sung vào Đề án tái định cư, khắc phục thiên tai của tỉnh.
Đối với điểm sạt lở đường liên bản đi Khu phố 2, nay là bản Quan Sơn, triển khai việc khắc phục bằng san lắp, đổ thải đúng nơi quy định để thông tuyến.
Duy Duẩn
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 10/8: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, có nơi trên 38 độ C
Đề xuất cho ngân hàng làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp
Hình thành 3 vòng kiểm soát tác phẩm xuất bản về nội dung nhạy cảm
Quảng Ninh: Khai mạc lễ hội “Trà Đường Hoa” và đón Bằng công nhận Cây chè Di sản Việt Nam
"Long mạch Na Hang - Huyền thoại trên mặt nước” - Show thực cảnh nhập vai đầu tiên tại Việt Nam
Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Điểm chuẩn đại học 2026 bắt đầu được công bố, thí sinh lưu ý thời hạn xác nhận nhập học
(THPL) - Học viện Hậu cần là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên công bố điểm chuẩn năm 2026, trong khi hàng loạt trường đại học lớn dự...09/08/2026 15:13:40Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026: Sân chơi công nghệ khơi dậy khát vọng sáng tạo
(THPL) - Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 – Tranh Cúp Foxconn lần đầu được tổ chức ở quy mô toàn quốc, quy tụ đông đảo học sinh, sinh viên...09/08/2026 15:14:00Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand
(THPL) - Sáng nay 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà...09/08/2026 10:00:55Luật Dầu khí (sửa đổi): Khơi thông nguồn lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh
(THPL) - Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) được kỳ vọng tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, tạo động lực phát triển các dự án dầu khí...09/08/2026 09:31:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia