Sri Lanka: Ít nhất 25 người thiệt mạng do lở đất và lũ lụt
(THPL) - Ngày 26-5, giới chức Sri Lanka xác nhận, ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi lũ lụt và lở đất xảy ra tại quốc gia Nam Á này.
Theo Reuters, người phát ngôn cảnh sát Priyantha Jayakody cho biết: “Ít nhất năm vụ lở đất được ghi nhận tại một số khu vực trên địa bàn huyện Kaluthara”. Huyện Kaluthara là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của tình hình mưa lũ, sạt lở ở bờ tây.
Trung tâm quản lý thảm họa Sri Lanka xác nhận, đến nay, 25 người đã thiệt mạng và 42 người vẫn mất tích. Những trận mưa lớn đầu mùa khiến hàng trăm người dân Sri Lanka rời bỏ nhà cửa để sơ tán đến nơi an toàn.

Người dân Sri Lanka phải lội trên con đường ngập nước lũ. (Ảnh: Reuters)
Từng nhóm binh sĩ di chuyển theo nhiều hướng khác nhau bằng các con thuyền và trực thăng để hỗ trợ hoạt động giải cứu người gặp nạn. Theo Người phát ngôn quân sự Roshan Senevirathne, khoảng 400 nhân viên quân sự cùng các thuyền, trực thăng đã được triển khai để giúp đỡ cảnh sát và các cơ quan tham gia cứu nạn. Hiện, công tác cứu nạn vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương.
Thông thường, mùa mưa (kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9) là thời điểm khí hậu tại Sri Lanka trở nên ẩm ướt nhất trong năm.
Ngày 26/5, Trung tâm Quản lý thiên tai (DMC) Sri Lanka cho biết, số người thương vong và mất tích có thể tăng khi nhà chức trách bắt đầu tiếp nhận các thông tin từ những khu vực chưa thể tiếp cận được trước đó. Mưa như trút nước xuống các vùng dân cư ở Nam và Tây Sri Lanka cũng nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà, gây gián đoạn hoạt động giao thông, cô lập nhiều vùng, theo thông tin từ TTXVN.
Giới chức sở tại cũng ra thông báo yêu cầu cư dân dọc sông Kelani sơ tán khẩn cấp đề phòng nguy cơ vỡ đê. Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong lịch sử Sri Lanka kể từ tháng 5/2003 khi 250 người thiệt mạng và 10.000 nhà bị hư hại do đợt gió mùa Tây Nam gây mưa lớn tương tự.
Phương Nhi (t/h)
Tin khác
Giá điện chạm mốc 3.460 đồng/kWh: Giảm ngay hóa đơn chỉ với vài thay đổi đơn giản
Công thức tính lương hưu, trợ cấp mới sau khi tăng 8%
Giỗ Tổ Hùng Vương: Trở về với giá trị cội nguồn thiêng liêng của dân tộc
Thúc đẩy đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại tại Ấn Độ
Hà Tĩnh: Trang trọng Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại phường Nam Hồng Lĩnh
Người lao động có thể có thêm 2 kỳ nghỉ dài trong năm 2026 nhờ “Ngày Văn hóa Việt Nam”
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ nói chuyện với bà con tại Đền Hùng
(THPL) - Sáng nay 26/4, tại Đền Hùng, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ,...26/04/2026 13:43:00Thanh Hóa: Thu giữ 122 cây muội hồng không rõ nguồn gốc tại nhà dân
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa kiểm tra và thu giữ 122 cây muội hồng được tập kết tại vườn nhà một người dân.27/04/2026 08:43:19Khơi thông nguồn lực sở hữu trí tuệ – Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên số
(THPL) - Ngày 26/4 hằng năm – Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới phát động – không chỉ là dịp tôn vinh các...26/04/2026 10:52:26Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
(THPL) - Đúng 7h ngày 26/4 (tức mùng 10/3 Âm lịch - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn khởi hành lên núi...26/04/2026 09:25:10
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia