Sơn La tiếp tục xảy ra động đất 4,3 độ richter
(THPL) - Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, trận động đất mạnh 4,3 độ đã xảy ra trên địa bàn huyện Vân Hồ (Sơn La) vào khoảng 8 giờ 13 phút sáng nay 17/8. Sau đó, có thêm bốn trận động đất khác liên tiếp xảy ra ở huyện Mộc Châu, nơi đã xảy ra hàng chục trận động đất trong tháng 7.
Theo báo Nhân dân, cụ thể trận động đất 4,3 độ ở Vân Hồ có tọa độ 20,928 độ vĩ Bắc, 104,898 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 tại khu vực tâm chấn.
12 phút sau đó, tức vào 8 giờ 25 phút sáng nay, trận động đất thứ hai xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, có độ lớn 4,2, có tọa độ 20,893 độ vĩ Bắc, 104,729 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
Trận động đất thứ ba trong sáng nay ở Mộc Châu xảy ra trong thời gian 8 giờ 33 phút có độ lớn 3,5 tại vị trí có tọa độ 20,889 độ vĩ Bắc, 104,712 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
Trận động đất thứ tư xảy ra ba phút sau đó, tức 8 giờ 36 phút, có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,915 độ vĩ Bắc, 104,705 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, ại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Và hai phút sau, tức 8 giờ 38 phút, trận động đất thứ năm có độ lớn 3,2 xảy ra tại Mộc Châu ở vị trí có tọa độ 20,723 độ vĩ Bắc, 20,723 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10,4 km.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, Vân hồ cách Mộc Châu 20km, Viện Vật lý địa cầu vẫn coi trận động đất ở Vân Hồ và bốn trận ở Mộc Châu sáng nay là do dư chấn từ trận động đất ở Mộc Châu 5,3 độ, rủi ro thiên tai cấp 4 vào trưa 27/7. Cũng theo ông, dư chấn động đất có thể kéo dài một đến vài tháng.
Trước đó, cũng tại khu vực trên, lúc 12h14 ngày 27/7 đã xảy ra động đất tại tọa độ 20.83N-104.65E; độ sâu khoảng 14km; độ lớn 5.3 độ richter; cấp độ rủi ro thiên tai: 4.
Ngay sau khi xảy ra trận động đất này, nhiều người sinh sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng ở TP Hà Nội đều có cảm giác bị rung lắc.
Sau đó, các ngày tiếp theo, tại Mộc Châu - Sơn La, cơ quan chuyên môn cũng ghi nhận hàng loạt các trận động đất ở các mức độ khác nhau.
Theo báo Dân trí, về nguyên nhân xảy ra động đất ở Mộc Châu - Sơn La, ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu - cho biết: Các trận động đất xảy ra tại khu vực này là do nằm trên đới đứt gãy sông Đà đang hoạt động địa chất diễn ra tương đối mạnh.
Lý giải về việc liên tiếp xảy ra các trận động đất sau đó, ông Xuân Anh cho biết, thông thường một đợt động đất xảy ra nhiều trận, trận mạnh nhất là chủ chấn, sau trận chủ chấn sẽ có những trận dư chấn, dư chấn thường nhỏ hơn chủ chấn và suy giảm dần.
Minh Đức (tổng hợp)
Tin khác
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia