Quảng Ngãi: Tạo “sinh kế” cho đồng bào Xơ Đăng với 1 triệu cây giống cà phê
(THPL) - Xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) vừa tổ chức lễ ra quân hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xuống giống cà phê, mở đầu đợt gieo trồng hơn 1 triệu cây giống trên diện tích khoảng 200ha, triển khai từ nay đến hết tháng 7/2026.
Sáng 26/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng xuống giống cà phê, mở đầu đợt gieo trồng hơn 1 triệu cây giống trên diện tích khoảng 200ha, triển khai từ nay đến hết tháng 7-2026.
Lễ ra quân tập trung hỗ trợ các hộ gia đình thuộc diện yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người neo đơn. Điểm ra quân được tổ chức tại vườn của ông A Đúy, ở thôn Ngọc Leng. Tham gia hoạt động có lãnh đạo xã, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức đoàn thể.
Tại buổi lễ ra quân, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống giống cà phê. Từng bầu cây giống được đưa từ vườn ươm miễn phí của địa phương đến các hố trồng, sau đó được lấp đất và tưới nước để cây nhanh bén rễ.

Không khí lao động diễn ra khẩn trương trên sườn đồi của gia đình ông A Đúy. Người vận chuyển cây giống, người đào hố, người trồng và tưới nước. Chỉ trong thời gian ngắn, những khoảng đất trống đã được phủ xanh bởi các hàng cà phê non.
Chứng kiến khu vườn được trồng mới, ông A Đúy phấn khởi cho biết, gia đình có khoảng 9 sào đất trước đây trồng mì nhưng hiệu quả không cao. Dù muốn chuyển đổi cây trồng nhưng không đủ điều kiện đầu tư. Nay được địa phương hỗ trợ cây giống miễn phí và huy động lực lượng đến giúp trồng, gia đình rất vui và sẽ cố gắng chăm sóc để phát triển kinh tế.
Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, địa phương hiện có khoảng 1.329 hộ dân, trong đó có 52 trường hợp thuộc diện yếu thế là người cao tuổi và người khuyết tật. Đợt ra quân lần này thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ các hộ khó khăn xây dựng vườn cà phê, tạo sinh kế lâu dài.
Từ nay đến hết tháng 7, xã phấn đấu hoàn thành việc cấp phát và hỗ trợ người dân xuống giống hơn 1 triệu cây cà phê, tương đương khoảng 200ha. Trong đó, các hộ thuộc diện yếu thế được ưu tiên hỗ trợ trước. Hơn 1 triệu cây giống đưa vào sản xuất trong đợt này được hình thành từ chương trình “Đại hội không hoa”. Thay vì sử dụng kinh phí cho hoa chúc mừng, địa phương đã vận động các nguồn lực xã hội hóa để mua hạt giống, tổ chức ươm và chăm sóc cây giống, sau đó cấp phát miễn phí cho người dân. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo thêm nguồn lực giúp đồng bào phát triển sản xuất.
Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tu Mơ Rông chia sẻ, giai đoạn 2026-2030, địa phương đặt mục tiêu hỗ trợ người dân trồng mới 1.000ha cà phê, đồng thời xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm. Cùng với khoảng 588ha hiện có, đến cuối năm 2030, tổng diện tích cà phê toàn xã dự kiến đạt 1.588ha, hướng tới mục tiêu mỗi hộ dân có ít nhất 1ha cà phê để phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực duy trì chương trình cấp giống miễn phí, đầu tư hạ tầng thủy lợi, đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm và thu hút doanh nghiệp tham gia chế biến sâu. Địa phương cũng sẽ từng bước xây dựng vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, hướng đến hình thành thương hiệu cà phê đặc sản Tu Mơ Rông. Đây được kỳ vọng là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Xơ Đăng.
Được biết, lễ ra quân hỗ trợ đồng bào xuống giống cà phê là một trong 10 hoạt động chào mừng kỷ niệm 1 năm thành lập xã Tu Mơ Rông theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các hoạt động nổi bật gồm Giải Pickleball “Ươm mầm xanh”, đêm văn nghệ chào mừng, liên hoan cồng chiêng, múa xoang, hát ting ting và trình diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi lớn “Hành trình vươn mình trong kỷ nguyên mới”, chương trình đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, hội thi ẩm thực truyền thống, phiên chợ 0 đồng lần thứ 10, lễ phát động Chiến dịch Mùa hè xanh và hội nghị sơ kết 1 năm thành lập xã.
Thông qua chuỗi hoạt động này, xã Tu Mơ Rông không chỉ nhìn lại những kết quả đạt được sau một năm vận hành bộ máy mới mà còn tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân nâng cao sinh kế, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ Đăng.
Trần Nghĩa
Tin khác
Sun Group - Petrolimex hợp tác chiến lược, kết nối hai hệ sinh thái, hướng tới APEC 2027
Thi tay nghề kỹ thuật, Ford Việt Nam tập trung nâng cao năng lực dịch vụ
Doanh nghiệp F&B đối mặt "bão chi phí", người tiêu dùng siết truy xuất nguồn gốc
Bộ Công thương tìm giải pháp giảm chi phí logistics để thúc đẩy xuất khẩu
The Core Lab - "Phòng Lab" online cho tín đồ Skincare khoa học
Từ quản lý màn hình đến dạy trẻ làm chủ công nghệ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ
(THPL) - Chiều 21/9 (theo giờ địa phương) tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thomas R. Hardy, Quyền Giám...22/09/2026 14:08:24Bổ sung kỹ năng giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào giáo trình đào tạo lái xe
(THPL) - Bộ Xây dựng yêu cầu đưa tình huống giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc vào giáo trình lái xe, đồng thời cấm học viên tập lái ở...22/09/2026 14:11:51Hoãn đêm nhạc kỷ niệm 70 năm ca khúc "Chiếc đèn ông sao"
(THPL) - Trao đổi với báo chí, Nhà báo Phạm Hồng Tuyến - con gái út nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết gia đình đưa ông vào bệnh viện cấp cứu do các...22/09/2026 14:42:56Đột phá Festival Games và công nghệ sáng tạo tại Lễ hội Văn hóa Thế giới năm 2026
(THPL) - Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai với chủ đề “Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến...22/09/2026 14:04:39
