Nữ giám đốc xứ Thanh giành cú đúp danh hiệu tại Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026
(THPL) - Nữ doanh nhân Nguyễn Ngọc Linh Chi (SBD 786) đến từ Thanh Hóa, đã xuất sắc chinh phục Hội đồng giám khảo để đăng quang Hoa hậu Trí tuệ trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp Dạ hội.
Tối 26/8/2026, tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), đã diễn ra đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026.
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, sau hơn 3 giờ tranh tài, Nguyễn Ngọc Linh Chi (SBD 786), nữ doanh nhân đến từ Thanh Hóa, đã xuất sắc chinh phục Hội đồng giám khảo để đăng quang Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, đồng thời giành giải thưởng phụ Người đẹp Dạ hội.
Nguyễn Ngọc Linh Chi là thí sinh đến từ xứ Thanh, mảnh đất đất giàu truyền thống văn hóa, đồng thời được biết đến là nơi sản sinh nhiều gương mặt hoa hậu, á hậu nổi bật. Nguyễn Ngọc Linh Chi mang theo hành trang là bản lĩnh của một nữ doanh nhân, sự tự tin cùng khát vọng chinh phục những dấu mốc mới trên chặng đường học tập và rèn luyện của bản thân. Không chỉ ghi dấu bằng vẻ đẹp sắc sảo trời ban, Linh Chi còn tạo ấn tượng bởi nền tảng tri thức và kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Linh Chi (người ôm bó hoa) đã đấu giá thành công bộ trang phục vedette áo dài của NTK Tony Phạm, góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái tại Gala “Hành trình tỏa sáng”.
Chuyên môn đó được Linh Chi thể hiện tại đêm Chung kết là nền tảng giúp Nguyễn Ngọc Linh Chi thuyết phục Hội đồng giám khảo và chinh phục ngôi vị Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026. Bên cạnh danh hiệu cao quý, người đẹp Thanh Hóa còn ghi dấu với giải thưởng phụ Người đẹp Dạ hội, ghi nhận vẻ đẹp sang trọng, thần thái cuốn hút cùng phong cách trình diễn tự tin, nổi bật trên sân khấu. Cú đúp danh hiệu không chỉ khẳng định sức hút của Linh Chi tại cuộc thi mà còn cho thấy sự hài hòa giữa trí tuệ, bản lĩnh và vẻ đẹp của một nữ doanh nhân hiện đại.
Trong khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị Hoa hậu Trí tuệ - Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026, doanh nhân Linh Chi xúc động đón nhận vương miện, dải băng sash danh hiệu, cúp lưu niệm và bằng chứng nhận từ các thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo.
Trực tiếp trao vinh danh cho tân Á hậu có Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tổ chức – Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu Nguyễn Hạnh Nguyên; Trưởng Ban Giám khảo – Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn, Chủ tịch Topstar Entertainment tại Việt Nam; Giám khảo Nguyễn Hoàng Vân – Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 cùng Ủy viên BTC Đỗ Thị Nhị - Hoa hậu Trí tuệ, Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026.

Nữ doanh nhân SBD 786 tự tin trên sân khấu đêm Bán kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026.
Tại đêm thi vượt qua 03 vòng thi, thí sinh Nguyễn Ngọc Linh Chi (SBD 786) đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng thi ứng xử quyết định. Nhận được câu hỏi chung từ Hội đồng Giám khảo: “Theo bạn, vẻ đẹp quan trọng nhất của một người phụ nữ hiện đại là gì?”
Theo nữ doanh nhân quê Thanh Hóa, hành trình hoàn thiện giá trị của người phụ nữ hiện đại cần được xây dựng từ hai nền tảng quan trọng là “Tâm” và “Tài”.
“Theo tôi, có hai điều tôi tâm đắc nhất ở một người phụ nữ hiện đại, đó là cái đẹp của Tâm và Tài. Tài ở đây là tài năng, tài sắc, là yếu tố để chúng ta hoàn thiện bản thân, không ngừng trau dồi để trở thành người phụ nữ trí tuệ trong thời đại mới, để có thể tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu. Và điều quan trọng nhất vẫn là cái Tâm. Nếu không bắt đầu từ Tâm thì cho dù có Tài, chúng ta cũng khó có thể làm tốt mọi việc. Đối với tôi, tôi luôn nỗ lực phát huy chữ Tài và giữ gìn chữ Tâm để sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, công việc và cộng đồng; từ đó lan tỏa những giá trị tích cực đến những người xung quanh”, chị chia sẻ.

Với câu trả lời ngắn gọn nhưng xúc tích giàu chiều sâu, cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và quan niệm sống rõ ràng của nữ doanh nhân. Việc đề cao “Tâm” và “Tài” không chỉ giúp Nguyễn Ngọc Linh Chi tạo dấu ấn trong phần thi ứng xử mà còn góp phần lý giải vì sao cô được trao danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ.
Chia sẻ với PV Thương hiệu và Pháp luật sau thời khắc đăng quang, tân Hoa hậu Trí tuệ Nguyễn Ngọc Linh Chi gửi lời tri ân tới Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, gia đình cùng đông đảo khán giả đã luôn đồng hành, ủng hộ cô trong suốt hành trình tham dự cuộc thi. Với nữ doanh nhân quê Thanh Hóa, danh hiệu vừa đạt được không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt hành trình mà còn trở thành “liều thuốc tinh thần”, tiếp thêm động lực để cô vững vàng theo đuổi công việc, học tập và những mục tiêu phía trước.

Hiện Nguyễn Ngọc Linh Chi giữ cương vị Giám đốc điều hành Công ty Đấu giá có trụ sở chính tại Hà Nội. Đồng thời, nữ doanh nhân trực tiếp đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành Chi nhánh Thanh Hóa, tham gia quản lý, điều hành và phát triển hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương cũng như trên phạm vi cả nước.
Bên cạnh đó, tân Hoa hậu Trí tuệ Linh Chi còn dành nhiều tâm huyết cho con đường nghiên cứu chuyên môn. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nữ doanh nhân hiện tiếp tục nghiên cứu để bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế, với đề tài “Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất tại Việt Nam”.
Song song đó, hiện Linh Chi đang theo học chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng tại Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Sau khi hoàn thành chương trình, nữ doanh nhân định hướng tiếp tục tham gia đào tạo nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp, qua đó từng bước bổ sung kiến thức pháp lý, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, hướng tới việc lan tỏa những giá trị tri thức trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Với hành trình được xây dựng trên nền tảng tri thức, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần không ngừng học hỏi, danh hiệu Hoa hậu Trí tuệ – Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 được xem là sự ghi nhận phù hợp dành cho Nguyễn Ngọc Linh Chi. Đây không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực tại cuộc thi mà còn là dấu mốc mới trên hành trình khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại dùng Tâm và Tài để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Với chủ đề “Hương sắc đại ngàn - Khát vọng biển lớn”, đêm Chung kết mang đến một không gian nghệ thuật kết nối vẻ đẹp con người với văn hóa, thiên nhiên và những giá trị đặc trưng của vùng đất Tuy Hòa, Đắk Lắk.
Chương trình do Truyền hình Trực tuyến Việt Nam tổ chức, diễn ra tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk – cơ quan ngôn luận của Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng truyền thông số của cuộc thi.
Sự kiện cũng là hoạt động văn hóa thiết thực hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh địa phương.
|
Kết quả chung cuộc, vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 thuộc về Đinh Thị Thường (SBD 241, Phú Thọ). Danh hiệu Á hậu 1 gọi tên Nguyễn Thị Phượng Liên (SBD 179, Đồng Tháp), đồng thời nhận giải Người đẹp có làn da đẹp; Á hậu 2 thuộc về Sơn Thị Trà My (SBD 368, Đồng Tháp). Hai danh hiệu Á hậu 3 được trao cho Ngô Thị Thảo (SBD 199, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thư (SBD 278, Đắk Lắk), trong đó Nguyễn Thị Thư đồng thời nhận danh hiệu Người đẹp Gương mặt khả ái. Danh hiệu Hoa hậu Nhân ái thuộc về Hoàng Thị Thanh Tuyền (SBD 293, Quảng Ninh), đồng thời giành hai giải Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng; Hoa hậu Trí tuệ thuộc về Nguyễn Ngọc Linh Chi (SBD 786, Thanh Hóa), kiêm Người đẹp Dạ hội; Hoa hậu Đại sứ là Trần Thị Quỳnh Thơm (SBD 119, Đắk Lắk). Các giải phụ lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SBD 258, Đồng Nai) – Người đẹp Truyền thông; Hoàng Thị Ngọc (SBD 168, Hải Phòng) – Người đẹp Áo dài; Phạm Thị Minh Thuỷ (SBD 081, Đắk Lắk) – Người đẹp Nụ cười đẹp và Trần Thị Hà (SBD 686, Hà Tĩnh) – Người đẹp được yêu thích nhất. Đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2026 diễn ra tối 26/8/2026 tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên, với chủ đề “Hương sắc đại ngàn - Khát vọng biển lớn”, trong không khí hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Cuộc thi được tổ chức theo Văn bản chấp thuận số 10264/UBND-KGVX ngày 09/7/2026 và được Cục Bản quyền Tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 0771/2025/QTG. Cuộc thi đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của nữ doanh nhân; lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần yêu nước và quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Tuy Hòa, Đắk Lắk đến công chúng. |
Duy Phúc
Tin khác
1Matrix đổi tên thành VMatrix: Khẳng định cam kết kiến tạo hạ tầng số tin cậy Việt Nam
Công bố quyết định thành lập Công an thành phố Quảng Ninh
Lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Hà Nội dự kiến khánh thành, khởi công 16 dự án trọng điểm dịp Quốc khánh 2/9
Chuyển đổi số: Nhiều nơi thất bại vì tập trung vào phần "số" nhiều hơn phần "chuyển đổi"
Ứng dụng AI trong khu vực công: Đâu là điều cần lưu ý?
Hà Nội tặng quà, động viên công nhân lao động dịp Quốc khánh 2/9
(THPL) - Nhằm kịp thời động viên tinh thần người lao động dịp lễ Quốc khánh 2/9, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã tổ chức đoàn thăm...28/08/2026 11:24:04Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2/9
(THPL) - Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), sáng 28/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành...28/08/2026 10:41:10Doanh nghiệp bán lẻ chủ động nguồn hàng, giữ giá ổn định dịp nghỉ lễ 2/9
(THPL) - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài, kéo theo nhu cầu mua sắm, ăn uống và sum họp gia đình tăng cao. Trước thời điểm này, các doanh nghiệp...28/08/2026 13:00:00Đề nghị Qualcomm mở rộng đầu tư, tăng cường chuyển giao công nghệ cho Việt Nam
(THPL) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài tại Việt Nam, đồng thời tăng cường chuyển giao...28/08/2026 11:22:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
