Nhà nước - Doanh nghiệp - Báo chí chung tay hiện thực hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
(THPL) - Chiều 16/8, tại Cung trí thức thành phố Hà Nội, chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân” đã diễn ra trong không khí trang trọng, hội tụ đông đảo lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, chuyên gia kinh tế, doanh nhân, nghệ nhân và cơ quan báo chí.
Chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân” được Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phối hợp với Tạp chí điện tử Thương hiệu & Pháp luật, Viện Ứng dụng Công nghệ và Chuyển đổi số tổ chức trong bối cảnh đặc biệt: Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 80 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Chương trình được tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt xu hướng chuyển đổi số, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua việc kết nối doanh nghiệp với cơ quan báo chí, truyền thông. Qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển đổi số và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Đồng thời, nâng cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, lan tỏa các câu chuyện thành công, mô hình tiêu biểu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, từ đó truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, chương trình đẩy mạnh sự kết nối, tạo diễn đàn trao đổi giữa báo chí với Nhà nước, các nhà khoa học và doanh nghiệp, góp phần giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân.
Nhà nước - Doanh nghiệp - Báo chí: Chung tay trong hành trình đổi mới
Tham dự chương trình có các đại biểu: TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; Luật sư Vũ Trọng Kim, Đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam; Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam; NSND Lê Tiến Thọ, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Duy Thăng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Tiến sĩ Bùi Thế Đức, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V; Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam; ông Cảnh Chi Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam,Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật; các phó chủ tịch, tổng thư ký, các ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; các Hội, Hiệp hội, các nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín...
Về phía khách mời có các đại biểu: Tiến sĩ Lê Hải – Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Ban Điện tử Tạp chí Cộng sản; ông Vũ Quốc Cường – Chánh văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền; bà Nguyễn Thị Hoa – Trưởng phòng Phát triển cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp – Bộ Công Thương; ông Nguyễn Tùng Điển, Tổng Biên tập Tạp chí Bóng đá (Tổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam), cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và Hà Nội, các doanh nhân, nghệ nhân trên cả nước.
Các nhà tài trợ và đồng hành với chương trình tới dự có ông Vương Duy Kiệm – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh; ông Nguyễn Đức Thuận – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ELMA.
Phát biểu khai mạc, TS. Lê Ngọc Dũng - Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam nhấn mạnh vai trò then chốt của báo chí trong việc lan tỏa, dẫn dắt dư luận, tạo động lực xã hội để doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi số, đổi mới công nghệ. Chương trình lần này là cầu nối để tiếng nói doanh nghiệp đến gần hơn với nhà quản lý, đồng thời định hình một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững.

Trong khuôn khổ Chương trình là Tọa đàm “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - Đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam”. Phát biểu tham luận tại phiên 1 của Tọa đàm, TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số khẳng định: Nghị quyết 57 và 68 là “hai cú hích lịch sử” để kinh tế tư nhân cất cánh, đồng thời giải phóng sức mạnh khoa học công nghệ trong kỷ nguyên số. Ông nhấn mạnh báo chí phải đóng vai trò như “người bạn đồng hành, người phản biện và cũng là người thắp lửa”, giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản, vững vàng hội nhập.

Tại Tọa đàm, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn kinh tế Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã mang đến một tham luận rất giá trị, thu hút sự quan tâm. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, sau hơn bốn thập kỷ đổi mới, kinh tế tư nhân đã khẳng định vị thế khi đóng góp hơn 50% GDP, 30% ngân sách và phần lớn việc làm cho xã hội. Dù vậy, đa số doanh nghiệp vẫn có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh yếu và dễ bị tác động bởi biến động thị trường. Chỉ trong 5 tháng đầu 2025, số doanh nghiệp thành lập mới và rút lui gần như ngang bằng, cho thấy môi trường kinh doanh nhiều rủi ro. Giới chuyên gia nhận định, để khu vực tư nhân trở thành trụ cột thực sự, cần cải cách thể chế, tạo sân chơi bình đẳng và hình thành các tập đoàn tư nhân đủ lớn để dẫn dắt tiến trình hội nhập.


Cũng tại phiên thứ nhất của Tọa đàm, ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học công nghệ Bách Khoa đã giới thiệu giải pháp chuyển đổi số và ứng dụng AI của Tập đoàn. Có thể thấy, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu sống còn của doanh nghiệp, nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được đưa vào thực tiễn nhằm nâng cao năng suất, tối ưu quản trị và giữ chân nhân tài. Hệ sinh thái số mà Tập đoàn Khoa học Công nghệ Bách Khoa giới thiệu không chỉ dừng lại ở đào tạo trực tuyến qua nền tảng LMS360 với hàng triệu người dùng, mà còn mở rộng sang “văn phòng thông minh”, “quản trị nhân sự” và “truyền thông nội bộ” tích hợp AI. Từ chấm công bằng nhận diện khuôn mặt, lưu trữ hồ sơ bằng blockchain, đến chatbot AI hỗ trợ nhân viên và khách hàng 24/7 - tất cả cho thấy một bức tranh doanh nghiệp số toàn diện, nơi công nghệ vừa là công cụ, vừa là động lực đổi mới. Đây không chỉ là sự thay đổi kỹ thuật, mà là bước chuyển mang tính chiến lược: biến dữ liệu thành tài sản, biến AI thành trợ lý đồng hành, để doanh nghiệp Việt có thể cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu.
.jpg)
Chia sẻ trong bài tham luận “Thực trạng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông thôn trong chuyển đổi số", bà Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Phòng Phát triển cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp, Bộ Công Thương đi vào chi tiết hơn thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông thôn hiện nay: "Sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn đã phát triển mạnh, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Hoạt động khuyến công thời gian qua đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, bước đầu hỗ trợ chuyển đổi số, tăng cường năng lực cạnh tranh và hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: quy mô nhỏ, năng lực tài chính và quản trị hạn chế, khó tiếp cận vốn và công nghệ, chính sách còn bất cập, nguồn lực khuyến công chưa đủ hấp dẫn, năng lực cán bộ chưa đồng đều, lại chịu tác động nặng nề từ biến động quốc tế và dịch bệnh".

Đưa ra giải pháp để khắc phục những tồn tại, bà Hoa cho rằng định hướng khuyến công thời gian tới sẽ cần bám sát Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mới, sản xuất sạch hơn, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, huy động đa dạng nguồn lực, khuyến khích phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu cuối cùng là giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, qua đó trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho tăng trưởng bền vững và hiện đại hóa đất nước.
Tọa đàm chuyên đề: Góc nhìn thẳng, giải pháp rõ
Trong phiên 2 của tọa đàm “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - Đòn bẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam”, những trao đổi giữa ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ELMA, ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học công nghệ Bách Khoa và TS. Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số thu hút nhiều sự chú ý.
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, trong khi Nghị quyết 57 nhấn mạnh vai trò đột phá của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Từ góc độ của một doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, đầu tư tài chính và đào tạo doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn ELMA cho rằng: Trong bối cảnh Bộ Chính trị liên tiếp ban hành hai nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế tư nhân và đột phá khoa học – công nghệ, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cảm nhận rõ “cú hích” lớn về chính sách, như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Doanh nghiệp tư nhân - với vai trò là lực lượng đông đảo, năng động - nay có cơ hội khẳng định vị trí trung tâm trong cấu trúc kinh tế, bổ sung và hoàn thiện những mắt xích mà khu vực nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp bước ngoài FDI chưa bao phủ hết. Niềm tin tăng trưởng hai con số trong thập kỷ tới không còn xa vời, khi Việt Nam hoàn toàn có thể vươn mình trở thành “con rồng mới” của châu Á, sánh ngang và vượt qua nhiều nền kinh tế già cỗi.
Ông Nguyễn Đức Thuận chia sẻ: “Chúng tôi, như một đội quân đang được truyền thêm sĩ khí, lòng tin để có thể trong thời gian tới nhanh chóng đóng góp, hoàn thiện vai trò quan trọng của mình hoàn thiện môi trường kinh tế của chúng ta. Thực sự vui mừng khi trong thời gian tới, chúng tôi sẽ là thế hệ tiếp theo đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, cũng như để tiếp lời của Tiến sĩ Lê Doãn Hợp và PGS. TS Trần Đình Thiên đã nói là trong những năm tới chúng ta sẽ tăng trưởng hai con số một cách thần kỳ, để Việt Nam thực sự trở thành một con rồng của Châu Á và thế giới. Chúng tôi cũng đang tin tưởng rất rõ rằng hiện nay kinh tế hành lang phía Đông đang rất phát triển và chúng ta chẳng ngần ngại gì mà không bước ra thế giới, chắc chắn chặng đường trước mắt thuộc về chúng ta”.
.jpg)
Còn ông Huỳnh Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học công nghệ Bách Khoa chỉ ra những khó khăn trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhất là việc chuyển giao công nghệ giữa viện/trường với doanh nghiệp. Ông cho rằng dù Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đã tạo động lực quan trọng cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, nhưng khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn vẫn còn rất xa. Thực tế, đa số doanh nghiệp công nghệ có nội lực yếu, trong khi phát triển sản phẩm lại đòi hỏi vốn lớn, rủi ro cao và không thể “nhảy cóc”. Mỗi sản phẩm lại phải tùy chỉnh cho từng nhóm khách hàng, khiến chi phí đội lên, trong khi tới 90% doanh nghiệp Việt không đủ khả năng chi trả. Đây chính là điểm nghẽn lớn nhất - sự lệch pha giữa cung và cầu. Tuy nhiên, tương lai sẽ sáng hơn nếu cộng đồng doanh nghiệp nhận thức đầy đủ giá trị của công nghệ, không chỉ dừng ở marketing mà còn ở quản trị, sản xuất, nghiên cứu. Khi đó, ứng dụng khoa học - công nghệ mới thực sự trở thành đòn bẩy nâng cao sức cạnh tranh cho kinh tế tư nhân Việt Nam.

Qua các ý kiến của các diễn giả, TS Lê Doãn Hợp có thêm những chia sẻ, động viên đối với các doanh nghiệp vượt qua những rào cản, khó khăn, thực hiện thành công Nghị quyết 57, Nghị quyết 68: “Tôi có thể nói tôi là người gắn bó với doanh nghiệp nhiều nhất và thương yêu doanh nghiệp nhất, nếu không có nghị quyết mới này thì doanh nghiệp rất khó phát triển. Thế giới họ đã tập trung phát triển kinh tế tư nhân từ rất lâu. Làm giàu là thước đo tài năng của mỗi con người, kinh tế tư nhân phát triển thì nền kinh tế mới phát triển. Nghị quyết của ta rất tuyệt vời nhưng không có chính sách thì cũng khó áp dụng được vào cuộc sống, cụ thể là chính sách về đất đai, chính sách về thuế, chính sách về hạ tầng…. Phải chuyển đổi từ cơ chế quản lý để phục vụ doanh nghiệp. Để vượt qua những rào cản khó khăn, doanh nghiệp cần tập trung đào tạo nhân lực, nâng cao chuyên môn. Có nghị quyết rồi, Đảng và nhà nước đã quan tâm, đề nghị các doanh nghiệp tin tưởng vào đường lối chính sách của nhà nước, tự tin vào mình để yên tâm phát triển”.
Tổng kết tọa đàm, các chuyên gia cùng thống nhất: cần gỡ “nút thắt” về vốn, nhân lực và thủ tục hành chính; đồng thời đẩy mạnh liên kết viện - trường - doanh nghiệp. Chỉ khi tạo được “tam giác đồng hành” giữa nhà nước - doanh nghiệp - báo chí thì Nghị quyết 57 và 68 mới thực sự đi vào cuộc sống.
Một điểm nhấn khác trong chương trình là lễ vinh danh các doanh nghiệp, nghệ nhân tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những mô hình ứng dụng công nghệ thành công, mang lại giá trị kinh tế - xã hội rõ rệt. Những câu chuyện truyền cảm hứng được chia sẻ tại chương trình đã cho thấy doanh nghiệp Việt không chỉ có khát vọng mà còn đủ bản lĩnh để bứt phá.
Dưới đây là một số hình ảnh vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân với nhiều danh hiệu khác nhau tại Chương trình:

















.jpg)
Chương trình kết thúc bằng những cái bắt tay giao lưu, những bản ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp, báo chí và chuyên gia. Không chỉ dừng lại ở sự kiện, đây còn là cam kết đồng hành lâu dài để kinh tế tư nhân Việt Nam thực sự trở thành “động cơ tăng trưởng”, còn khoa học công nghệ trở thành “đột phá chiến lược” đúng như định hướng của Bộ Chính trị, như lời PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định: “Nếu tận dụng tốt cơ hội, loại bỏ được rào cản, thì một thập kỷ tới Việt Nam hoàn toàn có thể bứt phá ngoạn mục, vươn tầm châu lục”.
Một số hình ảnh khác tại Chương trình “Báo chí đồng hành cùng doanh nhân thực hiện thành công Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ và phát triển kinh tế tư nhân”:




.jpg)




Mai Anh - Mai Bình ( Bài, ảnh )
Tin khác
Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh ngày mai 18/12
HTX Bản Quyền Tràng Định:Tạo sinh kế bền vững cho người dân từ ‘hương rừng bản địa’ ở Lạng Sơn
HTX Phương Nhung: Đổi mới tư duy, đa dạng hóa ngành nghề góp phần xây dựng diện mạo Than Uyên ngày càng khởi sắc
Phê duyệt Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu bất động sản trong quý I/2026
Trào lưu Winter-Proof Home: Người Việt đầu tư nâng cấp cửa & kính để sống ấm – sạch – yên trong mùa lạnh
Giám đốc Công an Thanh Hóa Tô Anh Dũng được trao Huân chương Chiến công hạng Nhất
(TH&PL) - Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Tại hội nghị đồng chí...17/12/2025 21:21:00Festival OCOP Việt Nam 2025: Khẳng định vai trò dẫn dắt của Hà Nội
(THPL) - Festival OCOP Việt Nam 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 20 – 23/12/2025 tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội). Đây là sự kiện quy mô...17/12/2025 15:18:22Pearl Residence: Chuẩn sống quốc tế giữa trung tâm biển Cửa Lò
(THPL) - Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với...17/12/2025 15:14:05TP.HCM bứt phá kỷ lục với tăng trưởng 8,3%, phấn đấu đạt GRDP 10% năm 2026
(THPL) - Năm 2025, TP.HCM đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đầu tàu kinh tế cả nước khi đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng 8,3% và GRDP...17/12/2025 15:17:01

