15:51 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị khởi tố về tội “nhận hối lộ”

20:17 04/07/2019

(THPL) - Sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa về tội “nhận hối lộ”.

Theo thông tin điều tra ban đầu cho biết, vào cuối tháng 11/2018, ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã bị cấp dưới là anh Đỗ Đức Hiếu, trú ở thôn 8 xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa tố cáo ông Phương nhận 260 triệu đồng để “chạy án” cho Hiếu nhưng bất thành. Sau đó Hiếu đã làm đơn tố cao đến cơ quan chức năng và đưa lên mạng xã hội đoạn ghi âm là của Đỗ Đức Hiếu và ông Nguyễn Chí Phương về việc nhận chạy án cho cấp dưới với số tiền 260 triệu.

Ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an TP Thanh Hóa bị khởi tố về tội "nhận hối lộ"

Cuộc trò chuyện bàn bạc để thống nhất việc, người đàn ông này đã đưa bao nhiêu tiền cho Đại tá Phương. Mục đích đưa tiền là để nhờ giúp đỡ anh này và một người khác phạm tội trộm cắp xe máy tại cơ quan Công an TP Thanh Hóa. 

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã vào cuộc điều tra xác minh vụ việc. Quá trình điều tra xác định, ông Phương là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa, là người trực tiếp chỉ đạo và tiến hành tố tụng đối với vụ việc Đỗ Đức Hiếu phạm tội Trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thụ lý, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, ông Phương đã nhận của Đỗ Đức Hiếu số tiền 260 đồng và hứa giúp đỡ không xử lý hình sự.

Trụ sở Công an TP Thanh Hóa nơi ông Phương công tác trên cương vị Trưởng Công an TP.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Nhận hối lộ" theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự, ngày 25/01/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa. VKSND tối cao đã phê chuẩn các Quyết định trên. Ngày  26/01/2019, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Phương. 

Một phần lá đơn tố cáo của Đỗ Đức Hiếu đối với ông Nguyễn Chí Phương.

Tuy nhiên, vào lúc 4h sáng ngày 26/01, bị can này nhập viện cấp cứu do đột quỵ tại Bệnh viện Hợp Lực, thành phố Thanh Hóa nên Cơ quan điều tra VKSND tối cao chưa thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Chí Phương.

Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho bị can Nguyễn Chí Phương nhận định bị can Phương bị bệnh nặng. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã thông báo đến Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa và Đảng bộ Công an thành phố Thanh Hoá về các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao cũng tiến hành trưng cầu giám định sức khỏe đối với bị can Nguyễn Chí Phương. Ngoài việc bị điều tra về tội “ nhận hối lộ”, bị can Phương cũng bị điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao còn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "trộm cắp tài sản",  liên quan đến ông Nguyễn Chí Phương, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục xác minh, làm rõ cùng với các cơ quan chức năng khác để xử lý ông Nguyễn Chí Phương theo quy định hiện hành.

Tứ Sơn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu