Nghệ An: Nhà máy nước chưa bàn giao đã xuống cấp nặng
(THPL) - Được đầu tư với số vốn hơn 25,8 tỷ đồng để phục vụ cung cấp nước sạch cho hơn 1.200 hộ dân trên địa bàn nhưng đến nay, dù chưa đưa vào sử dụng, công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân vẫn phải dùng nguồn nước sinh hoạt lấy từ đồng ruộng.
Công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Quần thể lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong do UBND huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) làm chủ đầu tư, với kinh phí dự toán là 25,8 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng là 18,99 tỷ đồng.
Công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông được thiết kế có công suất 1.000m/ngày, đêm bao gồm các hạng mục: Công trình đầu mối, khu xử lý, mạng lưới đường ống cấp nước và hệ thống điện.

Nhiều vết nứt xuất hiện trên bờ ta luy của hạng mục 2 hồ chứa nước.
Dự kiến khi đi vào hoạt động, công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông sẽ cung cấp nước sạch cho 1.200 hộ dân trên địa bàn xã.
Được biết, công trình được khởi công xây dựng vào năm 2015 và hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng như: hệ thống nhà làm việc, mạng lưới đường ống, tường bao, khu xử lý, 2 hồ chứa nước...
Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 8/2017, theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên Thương hiệu và pháp luật tại đây, nhiều hạng mục của công trình hàng chục tỷ đồng này đã có dấu hiệu xuống cấp.

Nghiêm trọng nhất là bờ kè của hai hồ chứa nước, nhiều nơi xuất hiện những vết nứt kéo dài. Tại đây, nhiều đoạn mái ta-luy được gia cố bằng đá hộc, vôi vữa đã bắt đầu bong rộp, sụt lún. Tường của nhà làm việc và tường bao xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt kéo dài. Do không được trông coi nên một số người dân đã dùng công trình làm nơi nuôi nhốt trâu, bò.
Ông Phan Văn Thế (SN 1949) ở xóm 1, thôn Hồng Hà, xã Hưng Thông buồn bã nói: “Bà con trong vùng lâu nay toàn dùng nước giếng thông với đồng ruộng để tắm giặt nên khi thấy chính quyền khởi công xây dựng công trình nhà máy nước tại đây, dân làng rất phấn khởi. Vậy mà công trình chưa làm xong thì nhiều nơi tường đã xuống cấp, hư hỏng trong khi dân vẫn chưa có nước sạch để dùng”.

Ông Võ Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Hưng Thông cho biết thêm, công trình nhà máy nước Hưng Thông sau khi hoàn thành sẽ phục vụ, cung cấp nước sạch cho hơn 1.200 hộ dân trong xã. Công trình do huyện làm chủ đầu tư, xã chỉ là đơn vị hưởng lợi từ dự án.
Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Anh Tiến, Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hưng Nguyên cho biết: "Công trình chưa bàn giao nên hạng mục nào xuống cấp, làm chưa đúng thì chúng tôi sẽ cho kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công làm lại".

Khi được hỏi tại sao công trình chưa bàn giao, chưa đưa vào sử dụng đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng, ông Phạm Thành Long, Phó ban phụ trách kỹ thuật của Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Hưng Nguyên lý giải: “Công trình theo hồ sơ thiết kế là đào đất sét đắp tại chỗ. Toàn bộ công trình được xây dựng trên nền đất rất yếu, đào xuống 3 mét vẫn sình lầy nên không thể tránh khỏi sự cố. Vì thi công trong nền đất đắp, đất sét tại chỗ, trong quá trình đắp lại vào mùa mưa lũ, nó bị ngâm nước sau khô thì bị tụt dẫn đến nứt và sụt lún”.
Trong khi công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông được đầu tư gần 26 tỷ đồng chưa được bàn giao đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn đang hàng ngày vẫn phải dùng nước giếng không đảm bảo chất lượng lấy từ đồng ruộng vào để sinh hoạt.
Được biết, công trình hệ thống cấp nước xã Hưng Thông do Công ty cổ phần Đại Việt làm nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng tổng hợp Nghệ An.
Đình Thắng
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia