Kon Tum: Liên tiếp xảy ra 10 trận động đất trong 2 giờ
THPL - Ngày 7/7, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã liên tiếp xảy ra 10 trận động đất. Trong đó, trận lớn nhất có cường độ 4,2 độ Richter.
Viện Vật lý địa cầu ghi nhận, từ 9 giờ 31 phút sáng đến hơn 11 giờ trưa 7/7, tại huyện Kon Plong (tỉnh Kon Tum) xảy ra 10 trận động đất. Trong đó, trận lớn nhất có cường độ 4,2 độ Richter, trận động đất nhỏ nhất có cường độ 2,5 độ Richter. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Báo Thanh niên đưa tin, trận động đất được ghi nhận đầu tiên trong ngày (theo giờ Hà Nội) là lúc 9 giờ 31 phút 31 giây, tại vị trí có tọa độ 14.783 độ vĩ bắc và 108.331 độ kinh đông, thuộc khu vực huyện Kon Plong, có độ lớn 3,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Trận động đất mới đây nhất (trận động đất thứ 10 trong ngày 7/7 tại huyện Kon Plong) diễn ra lúc 11 giờ 9 phút 34 giây, tại vị trí có tọa độ 14.887 độ vĩ bắc và 108.245 độ kinh đông, có độ lớn 2,9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.
Đáng chú ý, ngoài 10 trận động đất xảy ra trong ngày 7/7 tại huyện Kon Plong, lúc 1 giờ 17 phút 13 giây sáng nay cũng đã có một trận động đất ở khu vực lân cận (tại tọa độ 14.799 độ vĩ bắc và 108.618 độ kinh đông), nhưng hơi chệch sang phía đông, nên địa bàn trận động đất thuộc khu vực huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).
Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này.
Theo VTV, tính từ đầu tháng 7 đến nay tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra 14 trận động đất. Theo nhận định của các cơ quan chuyên môn, động đất xảy ra tại khu vực này là động đất kích thích liên quan đến các hồ chứa trong khu vực. Các chuỗi động đất kích thích thông thường xảy ra gắn với các chu kỳ tích hoặc xả nước tại các khu vực hồ chứa.
Hải Long (tổng hợp)
Tin khác
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:094 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia