Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài "Bác Hồ với Ngày hội non sông"
(THPL) - Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại sự kiện.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Phú Thọ; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động cùng đông đảo đại biểu và nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy của Người kết nối truyền thống dựng nước của dân tộc với trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ từ sớm, từ xa, dựa chắc vào thế trận lòng dân; đồng thời kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình. Đồng chí kêu gọi hành động quyết liệt, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Để thực hiện các mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, liêm chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những công việc thiết thực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với các bộ, ngành bảo vệ, phát huy hiệu quả giá trị của công trình tượng đài và Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ làm chủ khoa học - công nghệ, tự tin vươn ra thế giới.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Đền Hùng. Ngày 19/9/1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.
Lời căn dặn của Người tại Đền Hùng trở thành dấu mốc có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống dựng nước của dân tộc với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.
Năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ hai về thăm Đền Hùng và căn dặn phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm, đẹp đẽ, trở thành công viên lịch sử cho các thế hệ mai sau.

Tại buổi lễ, Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” được khánh thành. Đây là công trình do Bộ Công an trao tặng tỉnh Phú Thọ, thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.
Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc bằng đồng, cao 7,5m, thể hiện hình tượng Người ngồi trên bệ đá khối tự nhiên. Tượng được đặt tại đồi Phân Bùng, hướng nhìn sang Bức tranh “Ngày hội non sông trên Đất Tổ”, tạo sự kết nối giữa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với không gian ngày hội tại vùng Đất Tổ.
Toàn bộ công trình được xây dựng trên diện tích 7,6ha, thuộc khu vực bảo vệ II, là vùng đệm của Khu Di tích. Việc lựa chọn vị trí và tổ chức không gian được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa với cảnh quan, không tác động đến khu vực bảo vệ I, vùng lõi lưu giữ các yếu tố gốc tạo nên giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của Đền Hùng.
Cùng với tượng đài, các hạng mục phù điêu, khán đài, đường dạo, cây xanh và công trình phụ trợ được đầu tư đồng bộ. Tượng đài được đặt ở vị trí trang trọng, nổi bật nhưng không che khuất tầm nhìn lên các đền thờ chính.
Công trình cũng tạo sự kết nối với phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong”, qua đó góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh Đền Hùng là biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, nơi các thế hệ người Việt Nam thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức dựng nước của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân.
Việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Đền Hùng có ý nghĩa về giáo dục truyền thống, văn hóa, chính trị - xã hội, góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thông qua công trình, không gian văn hóa tại Đền Hùng tiếp tục được hoàn thiện, tạo thêm điểm nhấn gắn kết giữa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên với việc giáo dục truyền thống và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của Đất Tổ.
Tỉnh Phú Thọ xác định trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị của công trình, tiếp tục gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, để những giá trị văn hóa, lịch sử được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
Sự hiện diện của Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Đền Hùng góp phần tạo thêm không gian để đồng bào, du khách khi về với Đất Tổ tưởng nhớ các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn mạch nguồn dựng nước, giữ nước của dân tộc.
Triệu Lộc
Tin khác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng 2 Đại sứ mới góp phần nâng cao vị thế Việt Nam
Quảng Ninh chấn chỉnh hoạt động du lịch, siết chặt quản lý lữ hành và dịch vụ
Thanh Hoá: Chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10
Quảng Ninh thông tin về vụ cháy tại khu vực chợ Kim Sơn
Thủ tướng chỉ đạo triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân thực chất, hiệu quả
Củng cố năng lực sản xuất, kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam
Phố cổ Hà Nội rộn ràng “Lưu trăng” mùa Trung Thu năm 2026
(THPL) - Từ những nan tre, tờ giấy màu và kỹ thuật thủ công tưởng chừng đã lùi xa trong ký ức, những chiếc đèn Trung thu, mặt nạ giấy bồi,...19/09/2026 09:04:08Giới thiệu đến công chúng gần 300 bức ảnh tại Triển lãm “Bắc Ninh xưa và nay”
(THPL) - Gần 300 tác phẩm tại Triển lãm ảnh “Bắc Ninh xưa và nay” mở ra hành trình bằng hình ảnh qua những dấu mốc lịch sử, chiều sâu văn...18/09/2026 15:00:44Hơn 407.000 tỷ đồng vốn tín dụng hướng đến doanh nghiệp nhỏ và vừa
(THPL) - Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp tục nhận được sự đồng hành mạnh mẽ từ hệ thống ngân hàng với tổng dư nợ đạt...18/09/2026 14:38:04Gần 100.000 km và 4 chuyến xuyên Việt: Chủ xe nói gì về độ bền của ô tô điện VinFast?
(THPL) - Sau hơn 3 năm, chiếc VinFast VF 8 của anh Phạm Văn Mậu đã đi gần 100.000 km và hoàn thành 4 chuyến xuyên Việt. Quãng đường đủ dài giúp...18/09/2026 14:39:41
