Hơn 860.000 lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2021
(THPL) - Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong năm 2021 có hơn 860.000 lao động rút BHXH một lần, tương đương với năm trước đó.
Liên quan đến thông tin trên, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá đây là thực tế đáng lo ngại sau hai năm liên tiếp chịu tác động của đại dịch. Để hạn chế tình trạng rút BHXH một lần, cơ quan này sẽ tích cực tuyên truyền, đề xuất chính sách trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội sắp tới để giữ chân lao động lại hệ thống an sinh.
Cơ quan soạn thảo Luật sửa đổi tính toán không "siết" điều kiện hưởng, mà thiết kế chế độ hưu trí đa tầng để thu hút lao động tham gia; sửa điều kiện hưởng lương hưu, giảm dần số năm đóng BHXH từ 20 xuống còn 15 năm, tiến tới 10 năm để nhiều người tiếp cận hưu trí; bổ sung các nhóm đóng bắc buộc, như các hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp. Một số giải pháp khác cũng được tính tới, như thay đổi chính sách trợ cấp thất nghiệp, khôi phục thị trường lao động, duy trì việc làm.
.jpg)
Báo VTV News cho hay, thống kê từ năm 2016 đến 2020 có trên 3,7 triệu người chọn hưởng chính sách BHXH một lần; mỗi năm trung bình gần 750.000 người rời khỏi hệ thống, chiếm trên 5% tổng số người tham gia. Cứ hai người mới tham gia vào hệ thống BHXH thì một người rời đi và xu thế này chưa có dấu hiệu dừng lại. Riêng năm 2020 lần đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch, có 860.741 người chọn hưởng BHXH một lần, tăng trên 6,6% so với năm 2019.
Tính đến hết năm 2021, gần 16,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (tăng gần 2,6%), khu vực tự nguyện đạt 1,3 triệu người (tăng 19%). Song số người tham gia chưa xứng với tiềm năng, mới chiếm trên 33% lực lượng lao động.
Báo VnExpress đưa tin, theo Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, mức đóng tăng ở khu vực BHXH tự nguyện (thấp nhất là 330.000 đồng) trong bối cảnh lao động phi chính thức mất việc làm, giảm sút thu nhập trở thành "bài toán khó" với ngành trong năm 2022. Cơ quan này tính toán đề xuất tăng hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước, cao hơn mức 20-30% cho các nhóm hộ nghèo, cận nghèo như hiện nay. Ông cũng đề nghị các địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người dân.
Ngoài ra, ông Mạnh cho biết Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ 38.000 tỷ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong vòng ba tháng, tính từ 1/10/2021. Gần 13 triệu lao động thụ hưởng chính sách với tổng kinh phí hơn 30,7 nghìn tỷ.
Phương Linh (tổng hợp)
Tin khác
Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Giá vàng 1-3: Đồng loạt tăng kỷ lục, dự báo đà tăng chưa dừng lại
Thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc sương mù, Nam Bộ mưa dông
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
"Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình xung đột leo thang phức tạp tại khu vực Trung Đông, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và an toàn của...01/03/2026 00:07:01Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc...28/02/2026 19:44:23Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
(THPL) - Dự án sau khi hoàn thành giúp chống quá tải cho đường dây 220 kV Đa Nhim – Đức Trọng – Di Linh hiện hữu; Giải phóng công suất các...28/02/2026 14:52:26Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia