Hơn 50 học sinh bị ngộ độc nghi là do ăn quả ngô đồng
(THPL) - Trong giờ ra chơi, hơn 50 em học sinh đã rủ nhau cùng ăn hạt quả ngô đồng dẫn đến việc các em có các triệu chứng đau bụng, nôn ói phải cấp cứu tại bệnh viện.
Theo đó vào khoảng 16h ngày 20/4, một giáo viên trường Tiểu học Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, Nghệ An phát hiện nhiều học sinh trường mình đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói sau giờ ra chơi.

Sau khi gặng hỏi các em cho biết đã cùng nhau ăn quả ngô đồng mọc ở trường trong giờ ra chơi. Các học sinh nhanh chóng được chuyển đến trạm y tế phường Nghi Hòa điều trị. Những em bị nặng được chuyển lên Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò để theo dõi.
Theo thống kê chưa đầy đủ, số lượng học sinh bị ngộ độc lên đến hơn 50 em, chủ yếu là học sinh khối lớp 2.
Hiện chính quyền địa phương, nhà trường cùng phụ huynh học sinh đang theo dõi sát sao vụ việc. Các bác sĩ cũng tập trung tối đa nhân lực điều trị cho các học sinh.
Phụ huynh các học sinh bị ngộ độc đã yêu cầu chuyển toàn bộ các em còn lại đến Trung tâm Y tế Cửa Lò để tiếp tục theo dõi.
Các em có ăn ít hạt ngô đồng (một hai hạt) cũng được yêu cầu lên trạm xá và bệnh viện để kiểm tra, đề phòng ngộ độc lúc nửa đêm.
Trước đó, chiều 10/4, 12 em học sinh Trường tiểu học Tân Giang (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) cũng ăn quả ngô đồng rồi về nhà thì có triệu chứng mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng. Ngay sau đó, 12 em này đã được chuyển đến Khoa Cấp cứu - Chống độc BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.
Minh Hải (t/h)
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia