Hàng nghìn công nhân tại nhiều địa phương đăng ký làm việc xuyên Tết
(THPL) - Do lo ngại dịch bệnh, tốn kém khi trở về, nhiều lao động đã đăng ký làm xuyên Tết với mong muốn có thêm thu nhập và doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo đơn hàng.
Nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng, đồng thời tạo điều điện cho người lao động ở lại có thêm thu nhập, nhiều doanh nghiệp khu vực phía Nam vẫn tổ chức sản xuất xuyên Tết.
Theo ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam cho biết, tết năm nay, Công ty Nidec Việt Nam có khoảng 50% công nhân với 3.000 người đăng ký làm việc xuyên Tết. “Công nhân nào muốn ở lại làm việc ngày Tết chỉ cần đăng ký, công ty sẽ sắp xếp. Ngoài lương tăng 300% theo quy định của Nhà nước, công ty còn có chính sách thưởng 200.000 đồng/người/ngày trong suốt 5 ngày Tết” - ông Hồng nói.
Theo ông Hồng, ngoài lý do tăng thu nhập, việc nhiều công nhân chọn ở lại làm Tết là do ngày nghỉ ít, trong khi quy định cách ly, xét nghiệm ở các địa phương mỗi nơi một kiểu khiến không ít lao động e ngại.

Theo báo Dân Việt, không chỉ Công ty Nidec Việt Nam, nhiều doanh nghiệp khác cũng quyết định tổ chức làm việc xuyên Tết để vừa đảm bảo "chạy đua" với đơn hàng, vừa tạo điều kiện cho công nhân không có điều kiện về quê dịp Tết năm nay kiếm thêm thu nhập.
Tại Công ty Vina T&T – đơn vị chuyên xuất khẩu trái cây sang các thị trường khó tính – ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc DN này cho biết, công nhân chỉ nghỉ 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết. "Từ sau dịch đến nay, đơn hàng xuất khẩu rất nhiều nên chúng tôi cũng muốn làm việc xuyên Tết để đáp ứng tiến độ công việc. Tuy nhiên, do phải lệ thuộc vào đơn vị kiểm dịch trái cây nên tới mùng 3, công nhân mới trở lại làm việc", ông Tùng cho hay.
Theo báo Tiền phong, ông Phạm Văn Tuyên - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho hay, toàn tỉnh có khoảng 40 doanh nghiệp tổ chức làm việc trong dịp Tết với hơn 6.000 lao động. “Các doanh nghiệp đăng ký làm Tết chủ yếu nhằm đảm bảo kịp đơn hàng sau thời gian tạm ngưng do dịch bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho công nhân không về quê ăn Tết muốn đi làm”, ông Tuyên lý giải.
Liên quan đến các doanh nghiệp làm việc xuyên Tết, theo báo VTV News, tại một nhà máy ở tỉnh Bắc Ninh có hơn 400 lao động, thì có hơn 40 người làm qua Tết. Mỗi ngày được 1,2 triệu đồng, gấp hơn 3 lần ngày thường. Cả năm khó khăn, thu nhập trồi sụt, có thêm đồng nào là tốt đồng đó. Hai vợ chồng chị Vân năm nay không về quê và đăng ký làm Tết từ sớm.
"Trước Tết bọn em cùng có báo với gia đình và gửi quà về cho mọi người", công nhân Lương Thị Vân (Quê huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) nói.
Theo ông Yoshida Tsuneo - Tổng Giám đốc Công ty Fujikin Việt Nam cho biết công ty sẽ chăm lo đầy đủ cho công nhân làm Tết. Các chế độ, phụ cấp cho lao động được đảm bảo để họ yên tâm làm việc.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết, chưa năm nào số lượng lao động đăng ký ở lại nhiều như năm nay. Theo tìm hiểu, các DN tổ chức làm việc "xuyên Tết" đều có các chế độ đãi ngộ hấp dẫn dành cho người lao động.
Tại Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam, ông Masahiko JiSai - Giám đốc công ty cho biết, đối với lao động làm trong Tết, công ty ngoài việc trả lương cao gấp đôi còn có phụ cấp khác. Tương tự, tại Công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Tân Hiệp Phát, đại diện đơn vị này cho biết sẽ cho những lao động không về quê ăn Tết được làm việc với chế độ lương tăng gấp 3 lần ngày thường.
"Công nhân nào muốn ở lại làm việc ngày Tết chỉ cần đăng ký, công ty sẽ sắp xếp. Ngoài lương tăng 300% theo quy định của Nhà nước, công ty còn có chính sách thưởng 200.000 đồng/người/ngày trong suốt 10 ngày Tết", ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam, cho biết.
Phương Anh (tổng hợp)
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia