04:22 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hải Dương: Một số trường ở vùng cách ly y tế sẽ tổ chức khai giảng trong lớp

10:09 26/08/2020

(THPL) - Ngày 5/9, các trường tại Hải Dương sẽ đồng loạt khai giảng năm học mới. Tuy nhiên, một số trường học ở vùng cách ly y tế có thể sẽ tổ chức khai giảng trong lớp để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021.

Theo đó, ngày 3/9, học sinh sẽ tựu trường; ngày 5/9, các trường đồng loạt khai giảng năm học mới. Trong trường hợp đặc biệt, nếu trường nào thay đổi ngày khai giảng phải báo cáo đơn vị chủ quản.

Chương trình học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ ngày 7/9, kết thúc vào ngày 8/1/2021 đối với các bậc mầm non, tiểu học và ngày 9/1 đối với khối trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Học kỳ 2 bắt đầu từ ngày 11/1 đến ngày 21/5/2021 đối với bậc mầm non, tiểu học; kết thúc vào ngày 22/5/2021 đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cũng dự kiến cho học sinh nghỉ Tết Tân Sửu 2021 từ ngày 8 đến 16/2/2021.

Một số trường trong vùng cách ly y tế tại Hải Dương sẽ tổ chức khai giảng trong lớp (ảnh minh họa)

Theo báo Giáo dục&Thời đại thông tin, theo ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho biết, Sở đang cân nhắc sẽ chỉ đạo các trường ở những địa phương đang có vùng cách ly y tế tổ chức cho học sinh ngồi dự lễ khai giảng trong lớp, ngoài sân trường chỉ có đại diện cán bộ, giáo viên, học sinh những lớp đầu cấp.

Đối với những địa phương chưa phải cách ly y tế sẽ tổ chức khai giảng tập trung như bình thường nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch.

Cán bộ, giáo viên, học sinh đến trường dự lễ khai giảng bắt buộc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách và được đo thân nhiệt.

Trước đó, ngày 18/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cũng đã có văn bản gửi các đơn vị về việc thực hiện một số công việc chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở đề nghị các đơn vị không tổ chức tập trung học sinh các lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) trước ngày 31/8/2020.

Đối với các trường trung học phổ thông công lập, việc tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 chỉ tiếp tục triển khai thực hiện sau ngày 31/8.

Cùng với đó, các cuộc họp chuẩn bị cho năm học mới của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức họp trực tiếp trong phạm vi hẹp, sau đó các tổ trưởng sẽ triển khai chi tiết nội dung cuộc họp đến toàn thể giáo viên trong tổ theo hình thức trực tiếp nhưng bảo đảm yêu cầu giãn cách xã hội…

Liên quan đến công tác tổ chức khai giảng năm học mới, tại Quảng Nam, theo ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Nam cho hay, lễ khai giảng năm học mới tại tỉnh sẽ có nhiều thay đổi do dịch Covid-19. Trong đó, đối với các huyện, thành phố không thực hiện cách ly xã hội, các trường sẽ tổ chức khai giảng năm học mới bình thường. Tuy nhiên, học sinh và giáo viên dự lễ khai giảng phải được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, theo báo ĐCSVN.  

"Toàn bộ học sinh đầu cấp (lớp 1, 6 và 10) sẽ tham dự khai giảng đầy đủ, còn những khối khác thì cử vài em tham dự. Ngoài ra, các trường sẽ phun thuốc khử trùng, vệ sinh lớp học trước khi đón học sinh"

Bên cạnh đó, đối với 3 địa phương đang thực hiện cách ly xã hội gồm: TP Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, tới ngày 5/9, nếu các địa phương này vẫn thuộc diện cách ly xã hội thì các trường sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến. Các trường sẽ xây dựng kế hoạch dạy học online cho học sinh trong vòng 1-2 tuần đầu.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu