00:08 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Giang thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng do mưa lũ

06:48 23/07/2020

(THPL) - Ngày 22/7, Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra (từ ngày 19 - 21/7/2020) trên địa bàn. Theo đó, ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ vào khoảng 80 tỷ đồng.

Cụ thể, tính đến 8h ngày 22/7, mưa lũ đã khiến 5 người bị thiệt mạng gồm: 2 mẹ con là chị Lý Già T. (44 tuổi) và cháu Lý Thị Ơ. (15 tuổi, cả hai cùng trú tại xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì); bị đất đá vùi lấp, hiện đã tìm thấy thi thể. Cháu Nguyễn Tú Minh A. (13 tuổi, tại xã Phương Độ, TP. Hà Giang), tử vong do sạt lở đất. Cháu Trịnh An V. (2 tuổi, trú tại xã Tân Quang) tử vong do nước lũ dâng cao dẫn đến bị đuối nước. Anh Nông Văn C. (27 tuổi, quê xã Minh Ngoc, huyện Bắc Mê - là lái xe Công ty Trí Hưng) bị lũ cuốn khi đi xe qua tràn thôn Nà Sáng xã Minh Sơn, huyện bắc Mê.

Theo báo Ngày Nay đưa tin, mưa lũ còn gây thiệt hại về nhà cửa của người dân. Cụ thể, có 66 nhà dân bị đất đá vùi lấp, lũ cuốn trôi hoàn toàn và đổ tường. Hơn 2.800 nhà dân ngập úng, nước tràn vào nhà, trong đó nặng nhất là TP Hà Giang có 2.770 nhà. Tại huyện Bắc Mê có 6 thôn của xã Yên Định và 2 thôn xã Minh Ngọc bị ngập.

Về nông nghiệp, gần 500 ha cây trồng bị thiệt hại và nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị chết.

Thiệt hại về giao thông, tại thành phố Hà Giang có 33 tuyến đường bị ngập nước, vị trí ngập sâu nhất lên đến 1,2m; khoảng 3.800m3 đất đá sạt lở. Tại huyện Vị Xuyên, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã và cầu cứng bị hư hỏng nặng. Tuyến Quốc lộ 2 tại km283 ÷ km285 khối lượng đất đá bị sạt lở ước 15.000m3. Quốc lộ 4C đoạn km2+050 và km0+700 bị ngập úng cục bộ; Quốc lộ 34 bị ngập úng 2 điểm gây ách tắc tại km1+300 và km3+700. Hơn 5.000m3 đất đá bị sạt lở taluy dương tràn ra mặt đường. Nhiều tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Hơn 3.500m kênh mương bị hư hỏng, gẫy do sạt lở đất đá; 15m kè bị sập tại Trường Mầm non Hoa Hồng xã Yên Định, huyện Bắc Mê.

Hà Giang thiệt hại khoảng 80 tỷ đồng do mưa lũ (Nguồn: Internet)

Về thiệt hại khác, đặc biệt là 2 nhà máy thủy điện Thuận Hòa (Vị Xuyên) và Thái An (Quản Bạ) bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống máy móc; 33 xe  ô tô bị ngập và hư hỏng do sập nhà để xe; ngập 250 xe máy, xe đạp điện bị ngập nước… Ước tổng thiệt hại hơn 80 tỷ đồng, chưa tính thiệt hại về thủy điện. 

Hiện công tác khắc phục thiên tai đang được tỉnh Hà Giang triển khai khẩn trương. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở đã được ngành chức năng huy động tổng lực phương tiện, nhân lực để san gạt đất đá, đã thông tuyến.

Các điểm ngập úng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, TP Hà Giang nước đã rút, lực lượng chức năng đang hỗ trợ các gia đình, tổ khu phố dọn dẹp nhà cửa, đường phố, cuộc sống của người dân trên địa bàn đã ổn định.

Trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT, TKCN và Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương tập trung huy động các lực lượng triển khai các biện pháp khắc phục thiên tai, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với Sở Công Thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện trên Sông Miện và Sông Lô thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp cung cấp thông tin vận hành đón, xả lũ. Khi xả lũ, kịp thời thông báo và cảnh báo đến chính quyền và người dân khu vực hạ du các nhà máy để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân...

Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Hà Giang, ngày hôm nay 22/7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã đi kiểm tra thực tế và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Hà Giang.

Được biết, đoàn công tác do Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại huyện Vị Xuyên. Đây là một trong 6 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Hà Giang trong đợt mưa lũ vừa qua, cùng với huyện: Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Bắc Mê, Bắc quang và TP Hà Giang.

Đồng thời, đề nghị địa phương tập trung huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống; từng bước tái phục hồi sản xuất cho người dân sau mưa lũ...

Theo báo Kinh tế Đô thị cho hay, trao đổi với đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang tại buổi làm việc, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lý giải nguyên nhân đợt mưa lớn gây hậu quả nặng nề cho tỉnh Hà Giang.

Theo ông Lâm, ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao là nguyên nhân gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ. Trong đó, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Đặc biệt mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Lượng mưa phổ biến đạt từ 100 - 300mm. Đây là lượng mưa trong 24 giờ lớn nhất theo số liệu quan trắc từ năm 1961 đến nay và là nguyên nhân khiến Hà Giang bị ngập nặng trong những ngày qua.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu