11:31 ngày 29/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đồn Biên phòng Đàm Thủy: Chắc tay súng vững biên cương, gác bình yên cho đất nước

16:54 03/03/2024

(THPL) - Với nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nhiều năm qua, những cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" - bộ đội của dân, chắc tay súng bảo vệ biên cương và giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo nơi phên dậu của tổ quốc.

Đến công tác tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng vào một ngày cuối tháng 2, chúng tôi được chứng kiến Trung đội dân quân cơ động xã Đàm Thủy và cán bộ, chiến sĩ tổ đội công tác vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Đàm Thủy đang triển khai đội hình phối hợp tiến hành công tác tuần tra đường biên, cột mốc.

 

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp cùng cấp Ủy, Chính quyền địa phương tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới

Đưa chúng tôi đi thăm đồn và kể cho chúng tôi nghe về công việc của các anh, Thiếu tá Nguyễn Việt Giang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy chia sẻ: Đồn Biên phòng Đàm Thủy được thành lập ngày 23/12/1977, đứng chân tại địa bàn xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đồn có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ đoạn biên giới dài 18,914 km, trong đó có hơn 17,5 km biên giới trên đất liền, gần 1,5 km trên sông và 60 mốc quốc giới. Do địa hình phức tạp, đồi núi cao, rừng rậm nên việc tuần tra của cán bộ, chiên sỹ khá vất vả, nhất là vào mùa mưa. Mỗi đợt tuần tra, các cán bộ, chiến sỹ phải cõng theo lương thực, ăn ngủ giữa rừng. Nhiều khi mưa to, gió lớn, anh em đi tuần tra phải ăn mì sống, lương khô vì không thể nấu ăn được, có nhiều đêm thức trắng phải chờ đến sáng để tiếp tục hành trình...

Khó khăn là vậy, nhưng 5 năm qua (2019-2024), thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới luôn gần dân, gắn bó và sát cánh với nhân dân trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của mình, các chiến sĩ mang quân hàm xanh nơi đây đã tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Xác định rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực biên giới và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, 5 năm qua, đơn vị đã quán triệt và tích cực tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã, thị trấn biên giới được đặt lên hàng đầu. Đơn vị còn bố trí lực lượng bám, nắm địa bàn, tích cực tuyên truyền nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch; vận động người dân chấp hành, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Thiếu tá Nguyễn Việt Giang -  Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy cùng cấp Ủy, Chính quyền địa phương đi vận động quần chúng, tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý
Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp cùng các trường tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý cho các em học sinh trên địa bàn.

Với kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số, Thiếu tá Nguyễn Việt Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy cho biết: Chỉ lực lượng của đồn thì chúng tôi nghĩ khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, do đó, chúng tôi xác định phải dựa vào nhân dân và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, chúng tôi xây dựng biên giới theo đúng phương châm nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, và bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia. Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 - 2024, chúng tôi đã tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân tham gia quản lý đường biên, với 215 buổi/10.040 lượt người nghe, phát trên 4.500 tờ rơi tuyên truyền pháp luật; phối hợp cùng các nhà trường tổ chức tuyên truyền ngoại khóa Ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc... Qua đó nâng cao kiến thức, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân", đồng thời động viên người dân tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đàm Thủy giúp dân làm nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo.

Nơi phên giậu tổ quốc, sự có mặt của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy không chỉ giúp đồng bào biên giới yên tâm làm ăn, sinh sống mà còn có cơ hội xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội với nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ thiết thực và hiệu quả. Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã phát huy vai trò nòng cốt trong giúp đỡ nhân dân xây dựng nông thôn mới, đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảm Thủy cùng cấp Ủy, Chính quyền địa phương chung tay giúp dân xây dựng Nông thôn mới

Hình ảnh người lính biên phòng Đàm Thủy tới tận thôn, bản, đội nắng, dầm mưa giúp bà con thu hoạch lúa, ngô không còn xa lạ trên những cánh đồng ở vùng biên giới. Những cuộc vận động nhân dân xây dựng "điểm sáng văn hóa" nhằm đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục liên tiếp được triển khai một cách sâu rộng. Nhiều hộ dân thuộc 2 xã Chí Viễn, Đàm Thủy đã thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn. Cụ thể, đơn vị đã hỗ trợ dân di dời 33 chuồng trại trị giá hơn 60 triệu đồng; hỗ trợ 5 hộ thoát nghèo (hỗ trợ vật nuôi và giúp ngày công lao động); lao động giúp dân thu hoạch mùa, xoá nhà dột nát được hơn 230 ngày công; tặng hơn 250 phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Đàm Thủy còn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh thực hiện có hiệu quả “Chương trình nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, đỡ đầu Mẹ liệt sĩ…; trực tiếp giúp đỡ 3 cháu học sinh theo chương trình "Nâng bước em đến trường"; 1 cháu theo chương trình "Con nuôi đồn Biên phòng" và 12 cháu theo Dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường". Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực như thế, tình cảm quân - dân ngày càng thêm gắn bó như tình cảm của những người thân trong gia đình.

BCH BĐBP tỉnh Cao Bằng cùng Đồn Biên phòng Đàm Thủy tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Xuân Giáp Thình 2024.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nông Đình Huy, trú tại xóm Bản Giốc, xã Đàm Thủy cho biết: "Đồng bào xem các chú bộ đội biên phòng - Đồn Biên phòng Đàm Thủy như là người thân ruột thịt trong gia đình. Cán bộ, chiến sỹ biên phòng thường xuyên ra động viên, thăm bà con. Giúp đỡ vệ sinh đường làng ngõ xóm, di chuyển chuồng trâu bò ra khỏi gầm sàn, rồi hỗ trợ các chương trình xóa đói, giảm nghèo, phổ biến, giáo dục pháp luật, thắp sáng những con đường… Dân làng ai cũng phấn khởi và tự nhủ sẽ hỗ trợ bộ đội biên phòng giữ từng tấc đất tổ quốc, mấy năm nay chúng tôi đã phối hợp cùng chính quyền xã nhận đường biên, cột mốc về tự quản".

Còn ông Giàng A Chù, trú tại xóm Lũng Phiắc bộc bạch: “Không chỉ tuyên truyền, vận động, thuyết phục bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mà các chú Đồn Biên phòng Đàm Thủy còn quan tâm, chăm lo giúp người dân thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế. Nhiều năm nay, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân chúng tôi đã được nâng lên rõ rệt, không còn đói khổ, lạc hậu nhiều như trước nữa. Các chú bộ đội biên phòng ở đây rất hay xuống giúp gia đình tôi, lúc thì xuống nhổ cỏ nương, đến mùa gặt, các chú lại xuống giúp gặt lúa. Tôi cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều lắm”.

Vơi sự hỗ trợ tận tình, cầm tay chỉ việc, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, giúp bà con tiếp cận với kinh tế thị trường của các chiến sĩ quân hàm xanh mà các thế mạnh kinh tế của xã Đàm Thủy, xã Chí Viễn đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Bà con nơi đây đã mạnh dạn đầu tư cho chăn nuôi, đưa nhiều giống lúa, ngô, lạc mới vào gieo trồng. Nhiều hộ gia đình trước đây chỉ nuôi từ 1 đến 2 con lợn, nay đã chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với mô hình gia trại từ 10 đến hàng trăm con lợn. Bà con dần thoát nghèo một cách bền vững, những ngôi nhà khang trang mọc lên, nhiều hộ gia đình đã có “của ăn, của để”.  

Chỉ huy Đồn Biên phòng Đàm Thủy tham gia gói bánh chưng cùng người dân trong chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"

Từ những địa phương có tỷ lệ đói nghèo ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh nông thôn..., Đàm Thủy, Chí Viễn đang dần mang dáng dấp của những thị trấn vùng biên đầy tiềm năng phát triển cả về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, khoáng sản và du lịch. Để có được kết quả đó thì sự chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương của Đồn Biên phòng Đàm Thủy đóng vai trò hết sức quan trọng. Các anh đã và đang xây nên thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương bằng những việc làm cụ thể, không hề quản ngại khó khăn, gian khổ. Hình ảnh đẹp về các anh - những người lính quân hàm xanh sẽ luôn mãi tỏa sáng nơi biên cương của tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2024), 35 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật xin gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ đã và đang công tác trong lực lượng BĐBP trong cả nước nói chung, đồn biên phòng Đảm Thủy nói riêng lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc các đồng chí công tác tốt, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân giao phó, luôn giữ vững “Thế trận lòng dân” xứng danh Bộ đội cụ Hồ.

Trung Kiên

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu