Điện Biên: Phát huy hiệu quả từ “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”
(THPL) - Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” được thực hiện trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã hoàn thành hợp phần quan trọng của giai đoạn 1 (2015 - 2016). Việc hoàn thành các công trình trong năm 2016 đã góp phần đưa TP. Điện Biên Phủ phát triển, phục vụ nhu cầu dân sinh trên địa bàn.
Từ Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”, TP. Điện Biên Phủ được triển khai thực hiện 09 hạng mục đầu tư, chia thành 21 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư cho dự án là 32, 18 triệu USD, trong 6 năm từ 2015-2020. Hiện nay, thành phố đã khởi công 5 hạng mục (gồm 2 hạng mục thuộc giai đoạn 1 và 2 hạng mục thuộc giai đoạn 2); 04 hạng mục còn lại theo kế hoạch sẽ khởi công trong năm 2017.
Hiện nay, thành phố đã hoàn thành 02 hạng mục là nâng cấp khu LIA 1 và xây dựng cầu sông Nậm Rốn vào xã Thanh Minh. Các công trình được đầu tư xây dựng đã và sẽ góp phần thay đổi tích cực diện mạo của trung tâm tỉnh lỵ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” được tài trợ bởi nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 189 ngày 25/1/2014, dự án được đầu tư thành hai giai đoạn.
Mục tiêu đầu tư xây dựng của chương trình trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị được cải thiện trong thành phố theo cách bền vững và hiệu quả, bao gồm các nhu cầu của các nhóm dễ bị tổn thương; tăng cường hệ thống Nhà nước và các năng lực cung cấp dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị bền vững; tăng cường thực lực tài chính của TP. Điện Biên Phủ và khả năng thực hiện, duy trì các dịch vụ và cơ sở hạ tầng đô thị.
Giai đoạn I (2015-2016) triển khai các hạng mục gồm xây dựng các hạng mục cầu bắc qua sông Nậm Rốn vào xã Thanh Minh; Xây dựng cải tạo và nạo vét suối C13; Nâng cấp cải tạo đường giao thông khu LIA 1 tổng chiều dài gần 4,7km, bao gồm hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước…Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 cho các công trình trên là trên 172,8 tỷ đồng
Đến nay, Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” tại TP. Điện Biên Phủ giai đoạn I đã hoàn thành. Có thể nói những hạng mục công trình được xây dựng trong dự án đều có ý nghĩa thiết thực phục vụ đời sống của người dân TP. Điện Biên Phủ, làm thay đổi bộ mặt đô thị. Công trình hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, sinh hoạt, tạo môi trường cảnh quan rộng thoáng, sạch đẹp, tình hình an ninh trật tự ngày càng được giữ vững.
Ông Phạm Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ cho biết: Các dự án trong giai đoạn I được thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo về kỹ thuật, chất lượng cũng như mỹ quan đô thị; đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Riêng công trình nạo vét, cải tạo suốt C13 hoàn thành đã khắc phục được một phần tình trạng ngập úng, nạo vét được lớp bùn rác, xây dựng đồng bộ các hố ga, xây dựng các tuyến thu gom nước chính dẫn nước mưa từ các lưu vực.
Hiện nay, các hạng mục Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” TP. Điện Biên Phủ giai đoạn I cơ bản đã hoàn thành, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân thành phố, giúp diện mạo đô thị sạch đẹp, giao thông đi lại dễ dàng; giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng tại các khu dân cư mùa mưa lũ.
TP. Điện Biên Phủ đang tiếp tục triển khai Dự án giai đoạn II từ 2017 đến 2020. Theo đó trong năm 2017, tiếp tục triển khai thi công các hạng mục gồm: Thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật LIA2, LIA4, LIA5; hạng mục xây lắp hồ điều hòa bệnh viện đa khoa tỉnh; xây dựng trường Tiểu học xã Thanh Minh; xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng bản Noong Chứn…; cải tạo suối Hồng Lứu; các hạng mục khu tái định cư phường Him Lam… Các hạng mục khác sẽ tiếp tục thi công trong những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Tin khác
Giá xăng, dầu giảm nhẹ trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
HCMC K-Brand Expo 2026: Cú hích công nghệ và AI mở rộng kết nối thương mại Việt - Hàn
MB đồng hành cùng “Hoa và Rác” 2026, lan tỏa lối sống xanh qua nghệ thuật tái chế
Quảng Ngãi: “Hương đất – tình người” trên vùng biên Sa Loong
“Xé ngay trúng liền”: Điều gì khiến người tiêu dùng giữ lại chai nước sau khi giải khát?
“Xé ngay trúng liền”: Điều gì bảo đảm tính minh bạch phía sau mỗi mã dự thưởng?
Thủ tướng gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Hyundai Cup 2026
(THPL) - Ngay sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đăng quang tại Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Hyundai Cup 2026), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng...27/08/2026 15:10:00Bóc cơ chế hơn 500.000 giải thưởng “Xé ngay trúng liền”: Vì sao không ai có thể biết trước mã trúng?
(THPL) - Hàng trăm triệu khả năng kết hợp của các mã dự thưởng được tạo tự động, trong khi hệ thống phải đồng thời bảo đảm tính...19/08/2026 15:03:00Giữ hồn văn hóa “Kin khẩu hó” - Lễ mừng cơm mới của dân tộc Lào
(THPL) - Cùng với tiếng khèn, điệu múa, những nếp nhà sàn và trang phục truyền thống,... “Kin khẩu hó” – Lễ mừng cơm mới là một trong...27/08/2026 13:40:5314 doanh nghiệp Đài Loan nhập khẩu sầu riêng Việt Nam
(THPL) - Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã giới thiệu danh sách một số doanh nghiệp Đài...27/08/2026 14:07:02
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
