11:47 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng dẫn đầu trong Top 10 điểm đến toàn cầu năm 2020

09:19 15/01/2020

(THPL) - Đà Nẵng đã vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng khác trên thế giới và đặc biệt là những điểm nóng du lịch châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) hay Bangkok (Thái Lan), để đứng Top 1.

Trending Destinations in 2020 là danh sách được Google công bố dựa theo dữ liệu tìm kiếm về du lịch và khách sạn trên toàn cầu của Google, dựa trên mật độ tìm kiếm, sự phổ dụng, giá thành, cũng như các điều kiện dành cho du lịch.

Theo báo điện tử Zing.vn, theo thống kê từ Google Hotel Search Data được công bố vào tháng 12/2019, Đà Nẵng đã vươn lên dẫn đầu trong top 10 danh sách các điểm đến toàn cầu năm 2020.

Báo cáo viết: "Những bãi biển đầy cát ở Đà Nẵng, cuộc sống về đêm của São Paulo và thịt nướng Hàn Quốc ở Seoul là những thứ đầu tiên mà những người lên kế hoạch cho kỳ nghỉ năm nay nghĩ tới. Theo dữ liệu tìm kiếm khách sạn toàn cầu, mọi người từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến du lịch đến những điểm đến này vào năm 2020.

9 thành phố tiếp theo bao gồm Sao Paolo (Brazil); Seoul (Hàn Quốc); Tokyo (Nhật Bản); Tel Aviv (Israel); Marseille (Pháp); Vienna (Áo); Bangkok (Thái Lan); Dubai (United Arab Emirates); Perth (Úc).

Đà Nẵng đứng Top 1 trong danh sách 10 điểm đến toàn cầu năm 2020 (Ảnh minh họa)

Đà Nẵng đã vượt qua nhiều thành phố nổi tiếng khác trên thế giới và đặc biệt là những điểm nóng du lịch châu Á như Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) hay Bangkok (Thái Lan), để đứng Top 1.

Nhiều năm trở lại đây, Đà Nẵng đã có hàng loạt cải thiện đáng kể về môi trường du lịch, góp phần đưa ngành công nghiệp không khói lên tầm cao mới.

Theo báo Thanh niên, theo số liệu từ Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, thành phố này hiện có hơn 820 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 37.500 phòng. Bình quân mỗi năm, Đà Nẵng tăng gần 100 cơ sở lưu trú với khoảng 6.000 phòng. Trong số đó, các khách sạn từ 1 đến 3 sao có số lượng áp đảo.

Theo thống kê của Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng, trong tổng số hơn 820 cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng, có đến hơn 650 khách sạn 1 - 3 sao và tương đương. Trong khi khách sạn 4 - 5 sao và tương đương chỉ gần 100 cơ sở, số còn lại là biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, biệt thự - căn hộ đạt chuẩn, bãi cắm trại - nhà nghỉ có phòng cho thuê đạt chuẩn.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu