18:09 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cựu Tổng giám đốc VN Pharma lĩnh 17 năm tù vì buôn thuốc giả

21:17 01/10/2019

(THPL) - Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu tổng giám đốc VN Pharma) nhận 17 năm tù, trong khi bị cáo Võ Mạnh Cường - người môi giới cho VN Pharma mua thuốc H-Capita 500mg - nhận 20 năm tù.

Theo báo điện tử VTV, 15h chiều nay (1/10), TAND TP.HCM đã tuyên án vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh - thuốc H-Capita 500 mg - xảy ra tại Công ty CP VN Pharma - VN Pharma đối với 12 bị cáo như sau:

- Võ Mạnh Cường lãnh 20 năm tù tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Không có căn cứ bị Raymudo lừa.

- Nguyễn Minh Hùng (cựu Tổng giám đốc VN Pharma) lãnh 17 năm vì tội mua bán là hàng giả là thuốc chữa bệnh.

- Nguyễn Trí Nhật lãnh 12 năm tù cùng tội trên.

Võ Mạnh Cường và Nguyễn Minh Hùng. (Ảnh: Vietnamnet)

- Ngô Anh Quốc lãnh 11 năm cùng tội. Tổng hai mức phạt 16 năm tù.

- Phan Xuân Thiện lãnh 7 năm tù.

- Lê Thị Út Phương lãnh 5 năm tù.

- Phan Cẩm Loan lãnh 7 năm tù.

- Bùi Ngọc Duy lãnh 6 năm tù.

- Phạm Văn Thông lãnh 5 năm tù.

- Hoàng Trúc Vy lãnh 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Địa phương giám sát.

- Phạm Anh Kiệt lãnh 3 năm tù.

- Phạm Quỳnh Trang lãnh 4 năm tù.

Cấm bị cáo đảm nhận chức vụ, hành nghề trong 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình thức xử phạt.

Theo Vietnamnet, căn cứ vào các quy định cũng như các giám định, HĐXX xác định toàn bộ lô thuốc 9.300 hộp thuốc H-Capital làm giả về nguồn gốc xuất xứ, tạp chất định danh không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ kỹ thuật thuốc đã bị làm giả, thuốc là thuốc kém chất lượng. Vì vậy, có đủ căn cứ xác định các bị cáo đã phạm tội “Sản xuất, mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

HĐXX cũng đề nghị Bộ Y tế làm rõ giá cả các loại thuốc nhập khẩu để thuốc đúng giá trị và chất lượng. Đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc vẫn còn có một số lỗ hồng, một số cán bộ nhân viên trong ngành y tế chưa chấp hành nghiêm các quy định của Bộ Y tế, mang tính đối phó, vì vậy kiến nghị Bộ Y tế cần rà soát để khắc phục để tình trạng này.

Về việc VKS đề nghị điều tra hành vi làm lộ bí mật Nhà nước, để ông Ngô Nhật Phương có tài liệu mật của Bộ Y tế. HĐXX chuyển yêu cầu của VKS cho Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.

HĐXX cũng kiến nghị Cơ quan an ninh (Bộ Công an), VKSND Tối cao cần nhanh chóng xử lý các phần tách ra trong vụ án. Điều tra, vai trò của đối tượng Raymondo và một số đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý triệt để.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu