Công an Quảng Ninh chủ động tham mưu, tăng cường kiểm soát thương mại điện tử và phòng chống trốn thuế
(THPL) – Lực lượng Công an Quảng Ninh sẽ chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp các giải pháp căn cơ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát thương mại điện tử, phòng chống trốn thuế và các vi phạm pháp luật về kinh tế.
Chiều ngày 21/2/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước theo tinh thần Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính đột phá nhằm thống nhất nhận thức chung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, trong đó xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của lực lượng Công an toàn tỉnh, định hướng những nội dung phối hợp với các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh năm 2025, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại tá Trần Văn Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường cho biết, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa cho mọi thành phần kinh tế tham gia quá trình tái sản xuất kết hợp đẩy mạnh đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 16.982 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký đạt trên 350.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, một số chủ thể kinh doanh đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong chính sách, pháp luật và công tác quản lý Nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước... gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Trong năm 2025, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 8% và tỉnh Quảng Ninh đạt trên 14%, Trung ương, tỉnh sẽ ban hành nhiều chính sách nhằm giải phóng toàn bộ các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ngày càng nổi lên trở thành một phương thức quan trọng giúp cho việc giao dịch, mua bán hàng hóa phục vụ đời sống ngày càng nhanh chóng và thuận lợi. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động này phát sinh nhiều rủi ro tiềm ẩn vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế...
Do vậy để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định lực lượng Công an Quảng Ninh sẽ chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp các giải pháp căn cơ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc kiểm soát thương mại điện tử, phòng chống trốn thuế và các vi phạm pháp luật về kinh tế.
Tích cực đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế. Cùng với đó là thực hiện các bước đột phá về chuyển đổi số để đồng hành cùng doanh nghiệp tạo ra một cơ chế kiểm soát chặt chẽ, vận hành kinh tế xã hội hiệu quả, đúng pháp luật. Quan điểm của lực lượng Công an nói chung và Công an Quảng Ninh nói riêng là không hình sự hoá và mục tiêu cuối cùng là tăng thu ngân sách nhà nước góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế, trên cơ sở đó xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trên các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, lãng phí như đầu tư công, xây dựng cơ bản, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bảo hiểm, đấu thầu, tài nguyên khoảng sản, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia, các gói tín dụng hỗ trợ phát triển an sinh xã hội, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh; cổ phần hóa, xử lý thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước; sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước...
Phòng chống, xử lý mạnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hành vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ địa bàn biên giới, các tuyến đường bộ, đường biển không để hình thành các đường dây, tụ điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về thương mại điện tử cần phối hợp với cơ quan chức năng của ngành Thuế, Công thương xử lý những trường hợp cố tình không chấp hành việc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý thu thuế, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Đối với công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế cần tăng cường công tác nắm tình hình, đi sâu, nghiên cứu, thu thập tài liệu về các vấn đề nóng nổi trong chuyên đề phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế.
Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương tăng cường phối hợp lực lượng Công an thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, thương mại điện tử, trốn thuế trên địa bàn tỉnh.
Lê Quân
Tin khác
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng phố cà phê đường tàu
Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm, đồng thời nghiên...28/02/2026 11:21:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia