00:03 ngày 17/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Các địa phương chủ động lên phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới

16:30 15/07/2024

(THPL) - Nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó ngập úng, sạt lở do mưa lớn, hạn chế tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn...

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 1h ngày 15/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 - 15 km/h. Đến 13h hôm nay (15/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển Quảng Bình - Quảng Ngãi, cường độ cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai (khu vực chịu ảnh hưởng): cấp 3 - phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông; vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới vừa đi vào đất liền, vừa suy yếu dần, đến 1h sáng mai (16/7) còn là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa tây nam tiếp tục gây thời tiết xấu trên biển trong hôm nay.

Hướng di chuyển của ATNĐ. Nguồn: KTTV

Cảnh báo vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 - 9, biển động. Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.

Theo dự báo, từ ngày 15/7 đến ngày 17/7, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Nhằm chủ động ứng phó ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sáng 15/7 tại Quảng Trị, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết đã huy động các tàu cá nhanh chóng tìm nơi neo đậu, tránh ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo dự báo, từ ngày 15 - 17/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc tại các xã thuộc phía tây các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và các xã thuộc H.Hướng Hóa, H.Đakrông. Nguy cơ ngập úng cục bộ vùng thấp trũng, ven sông suối và các ngầm tràn ở miền núi.

Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 2.280 tàu cá đang hoạt động, trong đó 2.229 chiếc đã vào neo đậu an toàn.

Các địa phương chủ động lên phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới. Ảnh minh hoạ

Tại Quảng Bình, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển.

Cùng đó, UBND tỉnh đề nghị quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn (đặc biệt lưu ý đối với khu vực sạt lở có nguy cơ cao như thôn 1 Thanh Long, thôn 3 Thanh Long, Tiểu khu 4 và tổ dân phố 3, Thị trấn Quy Đạt; thôn Liên Sơn, bản Đá Chát, Thượng Sơn, xã Trường Sơn; công trường thi công đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua Quảng Bình...)...

Tại TP Đà Nẵng, ngày 14/7, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng phát công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và mưa lớn.

Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP chủ động thực hiện việc quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; đồng thời, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và tàu thuyền nhỏ đang hoạt động ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.

Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, ngập đô thị, lũ quét và sạt lở đất, sơ tán dân đặc biệt ở những khu vực thấp trũng…; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "4 tại chỗ"; vận động người dân vùng ngập chủ động kê cao tài sản, khơi thông, cửa thu nước trước nhà, đảm bảo an toàn cho phương tiện đi lại.

Tại Thừa Thiên Huế, từ chiều 14/7 đã cấm tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, bao gồm cả tàu bãi ngang và thuyền du lịch.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, Cảng vụ Hàng hải tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin duyên hải Huế tăng cường thời lượng thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; hướng dẫn ngư dân neo đậu phương tiện đảm bảo an toàn.

Sở Du lịch chỉ đạo các cơ sở dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí ven biển, sông suối có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; đề phòng dông lốc cục bộ;

Chủ động đảm bảo an toàn tàu thuyền (bao gồm ghe thuyền các xã bãi ngang ven biển, hoạt động gần bờ, tàu du lịch,...); đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân vùng ven biển, trên đảo, trên các lồng bè và khu vực nuôi trồng thủy hải sản, tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Tại Bình Định, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, lúc 15h ngày 14/7, có 266 tàu đánh cá của tỉnh nằm trong vùng ảnh hưởng của ATNĐ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển, thị xã Hoài Nhơn và thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Đồng thời địa phương cũng chuẩn bị công tác ứng phó với ATNĐ.

Minh Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu