Bộ trưởng Tài chính: Bão lũ làm GDP quý IV giảm khoảng 0,1%
(THPL) - Trước bối cảnh thiên tai, lũ lụt bất thường, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cảnh báo rằng tăng trưởng kinh tế quý cuối năm của Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng, với mức giảm khoảng 0,1%.

Bối cảnh thiên tai, lũ lụt và áp lực với tăng trưởng
Trong những tháng gần đây, nhiều khu vực tại Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt, từ hạ tầng, nhà cửa đến sản xuất, khiến kinh doanh, lưu thông hàng hóa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tại phiên họp Chính phủ được tổ chức gần đây, khi đánh giá tổng thể về kinh tế - xã hội cuối năm 2025, Bộ trưởng Tài chính đã nêu rõ: dù nền kinh tế nhiều mặt vẫn giữ ổn định, nhưng thiên tai đang là nhân tố gây rủi ro, có thể làm giảm tăng trưởng GDP quý IV khoảng ~ 0,1 điểm phần trăm.
Vì sao mức giảm không quá lớn nhưng vẫn đáng lưu ý
- Thiệt hại vật chất và gián đoạn sản xuất: Lũ lụt đã phá hủy nhiều nhà ở, cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn vận tải, chuỗi cung ứng và ảnh hưởng tới khu vực sản xuất, điều này ảnh hưởng trực tiếp tới tổng sản lượng kinh tế.
- Yêu cầu bù đắp tăng trưởng ở các lĩnh vực khác: Để bù đắp phần thiếu hụt do thiên tai, các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, đầu tư công, xuất nhập khẩu và tiêu dùng nội địa cần “gồng lên” mạnh nếu không, mục tiêu tăng trưởng cuối năm có thể khó đạt.
- Tác động lan rộng nhưng có thể kiểm soát: Theo Bộ Tài chính, dù ảnh hưởng không nhỏ, song với chính sách kịp thời từ Nhà nước và khả năng phục hồi của doanh nghiệp, mức giảm 0,1 điểm “tương đối khiêm tốn”, đặc biệt nếu các biện pháp hỗ trợ, ổn định kinh tế được thực hiện hiệu quả.
- Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cả năm
Trước đó, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 ở mức cao, yêu cầu quý IV phải đạt tốc độ tăng trưởng trên 8,4% để đảm bảo hoàn thành mục tiêu.
Việc thiên tai gây thiệt hại, dù chỉ dẫn tới giảm khoảng 0,1 điểm phần trăm vẫn là yếu tố bất lợi, khiến việc đạt mục tiêu tăng trưởng trở nên khó khăn hơn. Vì thế, việc phục hồi sản xuất, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau lũ, đẩy mạnh đầu tư công và kích cầu tiêu dùng trở thành nhiệm vụ cấp bách.
Thiên tai không chỉ là thách thức về thiên nhiên, mà còn là rủi ro kinh tế, ảnh hưởng tới tăng trưởng, sản xuất, đời sống và ổn định kinh tế vĩ mô. Mức giảm dự báo 0,1 điểm phần trăm GDP quý IV có thể không
Minh Châu
Tin khác
TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị triển khai hàng loạt cơ chế mới từ Luật Phát triển đô thị
Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân
Xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài
VinFast Evo Lite thành xe du lịch “hot”, du khách nhìn là “kết”
Việt Nam có thêm 18 phòng thử nghiệm nông sản xuất sang Trung Quốc
Từ 1/1/2027 Việt Nam và Síp thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
Làng nghề và câu chuyện “kể lại” giá trị sản phẩm
(THPL) - Lược bí làng Vạc (Hoạch Trạch-Hải Dương cũ), một sản phẩm dường như không còn “đất sống” khi công dụng lớn nhất của nó...05/08/2026 15:48:00Sản phẩm Na La Hiên, Thái Nguyên – Nâng tầm thương hiệu trên thị trường nông sản
(THPL) - “Thủ phủ na ở xứ Trà” hay “Thung lũng bạc tỷ”, đó là những miêu tả về vùng trồng na tập trung tại xã La Hiên, tỉnh Thái...05/08/2026 13:52:00Hoàn thiện "hạ tầng kỹ thuật" để xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc bứt phá
(THPL) - Với việc nâng tổng số phòng thử nghiệm được công nhận lên 50 và sự gia tăng của các nghị định thư, ngành rau quả Việt đang...05/08/2026 11:34:10Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ 10 công nghệ lõi vào năm 2030
(THPL) - Ngày 4/8/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1483/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống các...05/08/2026 10:57:57
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia