22:52 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Bế mạc và trao thưởng Giải đua ô tô địa hình PVOIL VOC 2023

21:25 30/10/2023

(THPL) - Sau 3 ngày tranh đấu đầy kịch tính từ 27 đến 29/10/2023, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2023 đã chính thức khép lại tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội.

Ra đời năm 2008, VOC là giải đua ô tô địa hình đầu tiên Việt Nam và đến nay bước sang năm thứ 16. Từ năm 2010, VOC đã được chính thức công nhận là một bộ môn thi đấu thể thao phong trào trong hệ thống các giải đấu trong nước.

VOC 2023 có sự tham gia tranh tài của 174 vận động viên đến từ 87 đội đua trong và ngoài nước.

Năm nay, VOC 2023 có sự tham gia tranh tài của 174 vận động viên đến từ 87 đội đua trong và ngoài nước thi đấu trên 15 đường đua. Đặc biệt, giải chứng kiến sự trở lại của nhiều tay đua quốc tế chất lượng mang quốc tịch Hàn Quốc, Ba Lan và Thái Lan.

Theo Ban tổ chức, kết quả của giải đấu năm nay chỉ được quyết định vào phút cuối, với những cú lật ngược tình thế ngoạn mục sau ngày thi đấu thứ hai, khiến thứ hạng hoàn toàn bị xáo trộn. Ở cả 4 hạng đấu đều có 4-5 đội còn đủ cơ hội giành cúp trước khi bước vào buổi chiều thi đấu của ngày thứ ba. Ngôi vô địch chỉ được quyết định sau bài thi đấu cuối cùng. Đặc biệt, ở Hạng SUV Nâng cao, khoảng cách giữa các đội Nhất, Nhì và Ba chỉ là đúng 1 điểm.

Ban tổ chức trao giải cho các hạng mục.

Năm nay, nhà vô địch tại cả 4 hạng đấu đều là những đội đua và những vận động viên chưa từng nâng cúp trong các mùa giải trước đây. Đáng chú ý hơn nữa, trong 12 đội đứng bục năm nay có đủ đại diện của các câu lạc bộ xe địa hình đến từ ba miền Bắc, Trung và Nam. Với những kỹ năng xử lý đẳng cấp, một tinh thần thép cùng bản lĩnh vững vàng, những vận động viên xuất sắc nhất của PVOIL VOC 2023 đã lộ diện.

Tại hạng SUV Nâng cao, đội Vitclub Nghĩa Phương, lái chính Nguyễn Nghĩa Phương và lái phụ Dương Quốc Toản đã xuất sắc giành giải Nhất. Với Hạng bán tải nâng cao, đội TVC - Trâu Kinh Bắc 01, lái chínhThân Văn Thắng và lái phụ Đào Văn Hiệu đạt giải Nhất. Với hạng cơ bản, đội TTC - Wolver 01, lái chính Nguyễn Đình Hiếu và lái phụ Cao Anh Tú đã xuất sắc đạt giải Nhất. Bên cạnh đó, giải thưởng dành cho những đội thi ấn tượng và cống hiến nhất cũng đã có chủ nhân. Cụ thể, đội Lady & Somali đạt Đội đua Ấn tượng với lái chính Nguyễn Ngọc và lái phụ Bùi Thị Thu Thủy. Đội HCM Ngọc Trai Wolver, lái chính Hồ Thanh Tuấn và lái phụ Nguyễn Duy Sang đã đạt giải đội đua Cống hiến.

Ngoài ra, BTC còn trao tặng 30 giải Nhất bài thi cho những đội có thành tích tốt nhất các hạng.

Tuấn Linh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu