Ấn tượng chương trình “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
(THPL) - Chiều ngày 20/06/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật tổ chức chương trình Kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) với chủ đề: “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Đội ngũ những người làm báo phải không ngừng đổi mới
Tham dự lễ kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026) với chủ đề: “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” có sự hiện diện của TS. Thang Văn Phúc - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Duy Thăng – Nguyên Thứ thưởng Bộ Nội vụ; NSND, Đại tá Trần Mạnh Cường – Nguyên Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học , nghệ thuật của Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch; TS. Ngô Thế Đức – Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); PGS-TS Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, Chủ tịch CSMO Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBlaw; ông Nguyễn Tùng Điển - Cố vấn BBT, Nguyên TBT Tạp chí Bóng đá; ông Nguyễn Đại Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần OTV Truyền thông (OTV Media), Admin Cộng đồng Otofun; NSND Trần Nhượng; Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Tấn Phát...

Về phía Trung ương Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam có TS. Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam; Các Phó chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam: Nhà báo Vũ Hoài Thanh, bà Mai Thị Thuỳ, bà Phan Tuyết Minh; Các Phó Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam: Nhà báo Phạm Thị Nhung, TS. Lê Quốc Khanh; Bà Lù Thị Nghị, Tổng thư ký Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam; Nhà báo Khổng Thị Nhung - Tổng biên tạp TCĐT Thương hiệu và Pháp luật; Nhà báo Hà Thị Diệu Hiền – Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Thời trang Vàng và các Ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Giám đốc các văn phòng đại diện, các Viện, trưởng ban, các nghệ nhân, các hội viên của Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam, Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Viện nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam khẳng định: Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp để tri ân các thế hệ người làm báo đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, mà còn là dịp để mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo nhìn lại chặng đường đã qua, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và trách nhiệm xã hội.
Nói thêm về báo chí trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, TS. Lê Ngọc Dũng nhấn mạnh: Báo chí đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững tính chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Cũng tại chương trình, nhà báo Khổng Thị Nhung - Tổng biên tập Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật chia sẻ: Trong thời gian qua, Tạp chí Thương hiệu và Pháp luật đã kiên trì theo đuổi những tuyến nội dung về xây dựng thương hiệu Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp, kinh doanh liêm chính, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
"Chúng tôi đã giới thiệu nhiều doanh nhân tiêu biểu, nhiều doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nhiều nghệ nhân vẫn đang lặng lẽ gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Không chỉ trên mặt báo, tạp chí còn tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và các chương trình kết nối để doanh nghiệp gặp gỡ chuyên gia, cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu và các tổ chức xã hội”….", nhà báo Khổng Thị Nhung nói.
Mỗi sản phẩm của nghệ nhân là một tác phẩm nghệ thuật
Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là Toạ đàm "Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp: Từ tài sản vô hình đến năng lực cạnh tranh quốc gia" do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật tổ chức.
Trình bày tham luận, TS. Lê Quốc Vinh, CEO Le Group cho rằng Việt Nam sở hữu rất nhiều lợi thế: di sản văn hóa phong phú, thiên nhiên đa dạng, nền ẩm thực được thế giới đánh giá cao, lực lượng lao động sáng tạo, các làng nghề truyền thống lâu đời cùng hàng nghìn nghệ nhân đang ngày đêm gìn giữ tinh hoa dân tộc. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi: “Điều gì khiến Việt Nam khác biệt và đáng nhớ nhất?”, câu trả lời vẫn chưa thật sự rõ ràng.
Từ góc nhìn của một chuyên gia thương hiệu, TS. Lê Quốc Vinh cho rằng Việt Nam cần xây dựng một “hạ tầng sức mạnh mềm” thay vì chỉ triển khai các hoạt động quảng bá đơn lẻ.
Theo ông Vinh, trước hết cần một chiến lược truyền thông thương hiệu quốc gia có tầm nhìn dài hạn, được dẫn dắt bởi tư tưởng xuyên suốt và không bị gián đoạn bởi những thay đổi ngắn hạn.Tiếp theo là hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh để chuyển hóa các giá trị văn hóa thành sản phẩm có sức cạnh tranh toàn cầu.
Một nội dung quan trọng trong tham luận là vai trò của giới nghệ nhân, các nhà sáng tạo và cộng đồng công nghiệp văn hóa trong hành trình xây dựng sức mạnh mềm quốc gia.

TS. Lê Quốc Vinh nhìn nhận rằng nếu chỉ dừng lại ở việc bảo tồn các giá trị truyền thống, Việt Nam sẽ khó tạo được sức hút mạnh mẽ với thế giới. Điều cần thiết là đưa hàm lượng sáng tạo vào các sản phẩm văn hóa để chúng phù hợp hơn với đời sống đương đại và thị hiếu quốc tế.
Ông dẫn chứng nhiều mô hình làng nghề, nơi du khách nước ngoài không chỉ mua sản phẩm mà còn muốn trực tiếp tham gia quá trình sáng tạo cùng nghệ nhân. Chính trải nghiệm được làm, được học và được hòa mình vào không gian văn hóa bản địa đã tạo nên những giá trị khó quên.
Nói về câu chuyện xây dựng thương hiệu, Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát khẳng định: “Mỗi sản phẩm của nghệ nhân là một tác phẩm nghệ thuật. Dù làm cái gì cũng phải làm với tâm huyết, không được qua loa, cẩu thả. Đối với mỗi nghệ nhân như chúng tôi, mỗi sản phẩm được làm ra đều mang dấu ấn về văn hóa, chứa đựng cả những câu chuyện về cuộc sống và tín ngưỡng của người dân”...
TS Lê Ngọc Dũng cũng nêu quan điểm: Thương hiệu không chỉ góp phần tăng giá trị doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thương hiệu còn thể hiện nội lực của doanh nghiệp và nội lực của quốc gia. Các thương hiệu Việt Nam từ lĩnh vực thực phẩm đến ngân hàng đều thể hiện sự kiên cường trong tình hình thị trường khó khăn, ghi nhận sự cải thiện về giá trị thương hiệu.
Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ nhân xuất sắc
Cũng tại chương trình, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam đã bổ nhiệm Nghệ nhân, võ sư Nguyễn Văn Tuân - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn Nam Khánh 689 giữ chức Trưởng ban Kinh tế Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam.



Nhân dịp này, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phối hợp cùng Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam tổ chức bình xét, tặng bằng khen, giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp, doanh nhân và nghệ nhân có thành tích xuất sắc. Đây là các cá nhân, nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ, kim hoàn đá quý, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ…đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Hội.
Quốc An - Mai Bình (bài, ảnh)
Tin khác
PGS-TS Trần Đình Thiên: Không còn lý do gì để không mở hết cỡ cho khu vực kinh tế tư nhân
TS Lê Quốc Vinh: Việt Nam có rất nhiều điều hay để kể, nhưng chưa có một câu chuyện chung
Nghị quyết 80-NQ/TW: Kiến tạo thương hiệu công nghiệp văn hóa Việt
Những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tuần qua
Thương hiệu không thể chỉ xây dựng bằng những giá trị hình thức
Dự kiến iPhone 18 Pro sẽ tăng giá do tình trạng khan hiếm chip nhớ
Không thiếu sản phẩm tốt, vì sao doanh nghiệp Việt vẫn "yếu" trong xây dựng thương hiệu?
(THPL) - Theo các chuyên gia, thương hiệu ngày nay không còn là thứ "có thì tốt, không có cũng không sao", mà đang dần được định vị lại như...20/06/2026 16:39:05Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng đạt kết quả đặc biệt quan trọng
(THPL) - Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thành phố Kazan (Liên bang Nga) từ ngày 16 đến 18/6/2026 đã đạt được những kết quả...20/06/2026 14:17:21Ngày mai (21/6) sẽ là ngày dài nhất trong năm 2026
(THPL) - Chủ nhật (ngày 21/6) là ngày hạ chí, đánh dấu sự khởi đầu của mùa hè theo thiên văn học ở phía Bắc bán cầu. Vào ngày hạ chí ở...20/06/2026 14:12:28Ngành bán dẫn Việt và bài toán 'điểm nghẽn' từ thiết kế đến sản xuất chip
(THPL) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tham gia sâu vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, hội thảo WEFAB 2026 đã chỉ rõ những thách thức...20/06/2026 10:46:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia